Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập hợp được 2.446 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.
Theo báo cáo, cử tri và nhân dân cả nước phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Thời gian qua, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, song Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; triển khai đồng bộ những nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước đẩy lùi sự suy giảm của nền kinh tế và vẫn giữ được mức tăng trưởng kinh tế là 3,1%. An sinh xã hội được quan tâm, chính trị ổn định, trật tự xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, vị thế của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định. Đây là những yếu tố thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, các nguồn vốn để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.
Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về việc tổ chức thực hiện các giải pháp kích cầu của Chính phủ; vấn đề lao động, việc làm và đời sống nhân dân; vấn đề vệ sinh, môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản và vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề chất lượng giáo dục, đào tạo; vấn đề an toàn giao thông, trật tự đô thị; về hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về công tác xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật…
Sử dụng đúng mục đích gói kích cầu của Chính phủ
Tình hình suy thoái kinh tế thế giới tác động vào nền kinh tế nước ta, dẫn đến sản xuất công nghiệp khó khăn, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp cả trong nước và xuất khẩu. Nhiều nhà máy, xí nghiệp phải sản xuất cầm chừng hoặc phải ngừng sản xuất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh bị giảm sút, người lao động bị mất hoặc thiếu việc làm ngày càng gia tăng, nhất là ở các thành phố lớn và các tỉnh có nhiều khu công nghiệp. Trong khi đó, việc thống kê đánh giá số người mất việc làm tại các khu vực kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh của các cơ quan chức năng còn thiếu chính xác, không thống nhất, dẫn đến khó khăn cho việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ.
Cử tri nói chung, cử tri khu vực sản xuất, kinh doanh nói riêng rất hoan nghênh chính sách của Chính phủ hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh. Chính sách này bước đầu đã phát huy tác dụng tích cực. Nhiều cơ sở được vay vốn đã có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương còn chậm, một số nơi thủ tục còn phiền hà. Nhiều cử tri băn khoăn cho rằng nếu các cơ quan chức năng kiểm soát không tốt thì nguồn vốn này dễ bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng để vay và sử dụng không đúng mục đích, thu lợi bất chính, trái với chủ trương kích cầu của Chính phủ.
Theo phản ánh của Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhu cầu vay nguồn vốn ưu đãi để mua sắm máy móc, công cụ sản xuất, vật liệu xây dựng nhà ở của nhân dân khu vực nông thôn và các hợp tác xã rất lớn. Tuy nhiên, còn nhiều người có nhu cầu nhưng chưa được vay. Cử tri kiến nghị Chính phủ nên mở rộng hơn nữa đối tượng được vay, tăng thời hạn được hỗ trợ lãi suất để có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.
Một vấn đề khác mà cử tri cả nước quan tâm là việc trợ cấp cho hộ nghèo trong dịp Tết nguyên đán vừa qua. Đây là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, khi tổ chức thực hiện, ở nhiều địa phương lại để xảy ra những sai phạm rất đáng tiếc. Một số nơi thực hiện tuỳ tiện, tắc trách, thiếu dân chủ; còn nhiều người nghèo chưa được hưởng hoặc được hưởng nhưng nhận được quá chậm, thậm chí còn bị bớt xén… Đông đảo cử tri kiến nghị Chính phủ và chính quyền các cấp cần làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm túc những người có hành vi vi phạm.
Kiến nghị xem xét lại việc tăng giá điện; giám sát khai thác quặng bauxite
Nhiều cử tri phản ánh tình trạng thiếu điện thường xuyên ở nhiều nơi ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống, đồng thời kiến nghị xem xét lại việc vừa tăng giá điện đồng thời lại giảm chỉ số sử dụng điện ở bậc thang thứ nhất từ 0 - 100 kw/h xuống 0- 50 kw/h, trong khi nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày một tăng, làm cho đại bộ phận người dân, nhất là người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nhiều.
Nhiều cử tri là lãnh đạo các doanh nghiệp phản ánh việc áp dụng cách tính giá điện theo giờ cao điểm như quy định của Bộ Công thương là chưa phù hợp, dẫn đến tăng chi phí sản xuất, đội giá thành sản phẩm, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; kiến nghị xem xét lại quy định này theo hướng hạn chế giờ cao điểm ban ngày, tăng số lượng giờ cao điểm ban đêm.
Ngoài ra, nhiều cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề khai thác quặng bauxite ở các tỉnh Tây Nguyên và kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành và các địa phương hữu quan thực hiện đúng kết luận của Bộ Chính trị để vừa xây dựng ngành công nghiệp bauxite, nhôm phục vụ phát triển kinh tế đất nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội Tây Nguyên, đảm bảo lợi ích trước mắt, lâu dài và bền vững của đất nước, vừa đảm bảo an ninh, quốc phòng, môi trường sinh thái và môi trường văn hóa. Nhiều cử tri kiến nghị Quốc hội cần đưa vào chương trình hàng năm và toàn khoá để giám sát chặt chẽ vấn đề này.
Công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có những chuyển biến bước đầu. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều vụ tham nhũng bị đưa ra ánh sáng được nhân dân đồng tình hoan nghênh và quan tâm theo dõi. Trong một số vụ, các cơ quan chức năng để kéo dài hoặc việc xử lý chưa đạt được kết quả như mong đợi, làm giảm lòng tin trong nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Cử tri kiến nghị Chính phủ cần quyết liệt hơn, có chính sách rõ ràng hơn, phù hợp hơn, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, sử dụng tài sản công… Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội tăng cường và nâng cao hiệu quả giám sát lĩnh vực này.
Liên quan đến đời sống dân sinh, đa số cử tri cho rằng: Công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu; thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ hoặc có nguồn gốc xuất xứ nhưng không bảo đảm chất lượng, thực phẩm có độc tố vẫn được lưu hành rộng rãi, tràn lan trên thị trường; tình trạng vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đã và đang diễn ra phổ biến; các vụ ngộ độc thức ăn xảy ra liên tiếp, có trường hợp hàng chục, hàng trăm người bị ngộ độc, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khoẻ và tính mạng người tiêu dùng.
Dịch cúm A/H1N1 bùng phát và lan rộng ở nhiều nước, nguy cơ xâm nhập vào nước ta rất lớn, gây lo lắng cho nhân dân. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian qua của các ngành chức năng tuy khá tích cực nhưng nhiều vi phạm chưa được ngăn chặn, đẩy lùi.
Đông đảo cử tri và nhân dân bức xúc kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng, các cấp chính quyền sớm có những biện pháp tích cực nhằm ứng phó và xử lý những vấn đề nêu trên. Mặt khác cũng cần xem xét tăng ngân sách cho công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm vì ngân sách chi cho công tác này còn ít; đồng thời kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm nhằm tạo cơ sở pháp lý để kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực này.
Ngoài những vấn đề trọng tâm trên, cử tri và nhân dân còn quan tâm đến các vấn đề tăng học phí và miễn giảm đối với con em các hộ nghèo và khu vực nông thôn; thanh kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng không tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông; khắc phục tình trạng ngập úng đô thị; chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; chương trình hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; chương trình hỗ trợ cho người nghèo làm nhà ở…/.