Ngày 24/2 vừa qua, các công tố viên quận Santa Clara bang California của Mỹ đã ra tuyên bố hủy bỏ cáo trạng chống lại người thi hành công vụ tàng trữ vũ khí đối với sinh viên Hồ Quang Phương.
Tuy nhiên, ngày 4/3, theo giờ Việt Nam, cơ quan này cũng đã ra quyết định không truy tố 4 cảnh sát sử dụng vũ lực trong vụ bắt giữ sinh viên Hồ Phương.
Công tố viên Dolores Carr của Quận Santa Clara nói rằng họ không có đủ bằng chứng để truy tố các cảnh sát với cáo trạng sử dụng vũ lực trong việc khống chế và bắt giữ sinh viên Hồ Phương hồi tháng 9 năm ngoái. Bà Carr cho rằng nếu có phiên tòa hình sự xét xử các cảnh sát đó thì cũng sẽ kết luận rằng các cảnh sát Mỹ có thể sử dụng vũ lực trong trường hợp này.
Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích hình ảnh đoạn băng quay cảnh đánh đập Hồ Phương thì cho rằng những cảnh sát đó đã sử dụng vũ lực quá mức và không cần phải bạo lực như vậy chỉ để khống chế sinh viên Hồ Phương. Báo chí Mỹ cho rằng hành động bảo vệ quá mức 4 cảnh sát Mỹ của các công tố viên quận Santa Clara là không thể chấp nhận được và hoàn toàn gây thất vọng cho mọi người. Nhiều người không đồng tình với quyết định này, anh Raj Jayadv, một nhà hoạt động vì cộng đồng nói: “Quyết định này đã gây ra một việc nghiêm trọng đó là họ đã cấp phép cho cảnh sát Mỹ sử dụng vũ khí và bạo lực một cách không cần thiết”.
Những nhà hoạt động vì cộng đồng và Luật sư Nguyễn Duyên của sinh viên Hồ Phương phản đối quyết định này của các công tố viên và họ sẽ tiếp tục khiếu nại. Luật sư Nguyễn Duyên cho biết:“Xét về mặt hình sự thì các cảnh sát Mỹ có thể chưa bị kết án về tội trên nhưng xét về mặt dân sự thì ít nhất phải có người chịu trách nhiệm về sự việc này”./.