Cập nhật lúc : 12:05 PM, 16/10/2011

7 ngày qua: Ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng với các nước

(VOV) - Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký văn kiện Thỏa thuận những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển…  

Nhộn nhịp các chuyến viếng thăm cấp cao giữa Việt Nam với các nước

Chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 11-15/10 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào được dư luận trong và ngoài nước quan tâm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2011, cả hai nước đều có nhiều sự kiện chính trị quan trọng và đạt được nhiều kết quả trong hợp tác, càng khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt –Trung.     

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự

Nhân dịp này, 6 văn bản hợp tác quan trọng đã được hai bên ký kết, trong đó có Thỏa thuận về việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề trên biển; Thỏa thuận về Quy hoạch 5 năm phát triển hợp tác kinh tế thương mại; Thỏa thuận hợp tác trong giáo dục đào tạo, Nghị định thư về sửa đổi Hiệp định vận tải đường bộ. 

Trong tuần, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 11-13/10. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cho quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ. Trong chuyến thăm, hai bên đã thống nhất ra Tuyên bố chung Việt Nam- Ấn Độ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa 2 nước, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 nước và đóng góp to lớn cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên toàn thế giới.

Cũng trong tuần qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đã tới thủ đô Colombo bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka. Nhân dịp này, 8 văn kiện hợp tác giữa hai nước đã được ký kết, gồm: các Bản ghi nhớ về Hợp tác chế tạo máy, về Hợp tác quốc phòng, về Hợp tác tài chính, về Tham khảo chính trị song phương giữa Bộ Ngoại giao hai nước, về Khuyến khích hợp tác đầu tư song phương, về Hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, hợp đồng của Tổng Công ty dầu thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia bán sản phẩm dầu khí cho đối tác Sri Lanka  và Thỏa thuận về Hợp tác giáo dục giai đoạn 2011-2015.

Trong nước, chuyến thăm Việt Nam 2 ngày (11-12/10) của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel là sự kiện được quan tâm. Hai bên đã thống nhất thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh hợp tác toàn diện. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ký Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – đối tác chiến lược vì tương lai và Hiệp định về các vấn đề pháp lý đối với dự án Ngôi nhà Đức tại TP HCM. Hai nước đã ký kết các Hiệp định về Hợp tác Tài chính năm 2010, Ý định thư giữa Bộ Tư pháp hai nước về tiếp tục chương trình hợp tác Pháp luật và Tư pháp và Ý định thư hợp tác giữa Tổng cục Hậu cần – kỹ thuật, Bộ Công an Việt Nam và Nhà in Quốc gia Đức.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển

Nhiều địa phương trong cả nước đang có các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày mở đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2011). Một trong những hoạt động đáng chú ý là “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức.

Các thành viên đoàn hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển
 đến cảng Vũng Rô (Phú Yên)

Trong hành trình 18 ngày (từ 6-23/10), đoàn đã được tham gia nhiều hoạt động hướng về nguồn có ý nghĩa như: dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên con đường Hồ Chí Minh; tham quan nhiều điểm tiếp nhận vũ khí trên con đường Hồ Chí Minh trên biển trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẽ tranh về biển đảo quê hương; nghe các nhân chứng sống kể chuyện về con đường huyền thoại và những chiến công hiển hách của các thế hệ cha anh… Qua đó, các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên hiểu thêm lịch sử của đoàn tàu không số và họ thấy trách nhiệm của mình trong cuôc cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, cũng như thêm yêu biển đảo quê hương.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Campuchia và Thái Lan

Campuchia đang phải hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ qua. Lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của 247 người dân trên cả nước, khoảng một nửa trong số đó là trẻ em. Tình hình lũ lụt nghiêm trọng buộc nước này phải hoãn Lễ hội té nước truyền thống hàng năm diễn ra tại thủ đô Pnom Penh từ ngày 9-11/11.

Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho Campuchia (Ảnh: AP)

Theo Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Campuchia, hơn 1.100 trường học tại Campuchia phải đóng cửa do nước lũ dâng cao, lũ lụt đã nhấn chìm 300.000ha hoa màu, 1/3 trong số này đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trong khi đó, nước láng giềng Thái Lan cũng đang phải huy động mọi lực lượng để ứng phó với “Đại hồng thủy”. Theo thống kê của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, hiện còn 26 tỉnh bị ngập lụt, 281 người đã thiệt mạng. Tỉnh Pathum Thanin, giáp với Bangkok nước tiếp tục dâng ngập các tuyến đường giao thông, một số nơi nước ngập đến đầu gối. Theo dự báo nếu mực nước tiếp tục dâng cao sẽ đe dọa đến thủ đô Bangkok.

Dự báo, nếu tình hình ngập lụt kéo dài thêm 2 tháng, thiệt hại ước tính trên 10 tỉ Baht.

Cần một cơ chế giải cứu thường trực cho EU!

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đang hối thúc các lãnh đạo EU đưa ra cơ chế giải cứu các nước trong khu vực, giai đoạn từ giữa 2012-2013.  

Kêu gọi đề xuất một lộ trình cho các nước trong khu vực thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, Chủ tịch EC vừa dự thảo kế hoạch 5 điểm, từ củng cố các ngân hàng tới đề xuất Cơ chế ổn định châu Âu thường trực và hành động mang tính quyết định đối với Hy Lạp.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso

Chủ tịch EC kêu gọi những nhà lãnh đạo đứng đầu các nhà nước ủng hộ kế hoạch 5 điểm khi họ có cuộc gặp tại Brussels (Bỉ) vào ngày 23/10 tới.

Ông Barroso cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Quỹ Ổn định Tài chính châu Âu (EFSF) và việc tăng cường quyền hạn của quỹ này, kêu gọi Slovakia bỏ phiếu ủng hộ quỹ cứu trợ này.

Tuy nhiên, với 55 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 60 phiếu trắng, Quốc hội Slovakia đã bỏ phiếu phản đối việc mở rộng FESF.

Trước đó, ngày 11/10, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet cảnh báo, khủng hoảng nợ công trong Khu vực đồng euro đã lên đến mức có hệ thống và đe dọa sự ổn định kinh tế toàn cầu nếu các nước trong khu vực không có những hành động nhanh chóng và dứt khoát.

Trong Hội nghị các Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng Trung ương nhóm G20 diễn ra 2 ngày 14-15/10 tại Paris, Pháp, các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G-20 yêu cầu khu vực đồng euro tìm ra một kế hoạch đáng tin cậy từ nay tới khi Hội nghị Thượng đỉnh Cannes diễn ra. Pháp và Đức hứa trình lên Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu ngày 23/10 tới một kế hoạch để tái cấp vốn cho các ngân hàng, tăng khả năng của Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu và cải tổ việc quản lý ở khu vực đồng euro.

Giải Nobel tiếp tục vinh danh nhiều nhà khoa học

Tiếp theo việc công bố chủ nhân của các giải Noel về Hoà bình, Vật lý, Hoá học, Văn học… Giải Nobel về Kinh tế đã vinh danh hai nhà nghiên cứu Mỹ Sargent và Sims trong lễ công bố giải ngày 10/10 tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Hai nhà kinh tế học vừa đoạt giải Nobel

Ủy ban giải thưởng Nobel nhấn mạnh, những nghiên cứu của hai nhà khoa học này đã trả lời cho những câu hỏi như kinh tế tăng trưởng như thế nào và lạm phát bị chi phối bởi sự tăng lên tạm thời của lãi suất và cắt giảm thuế ra sao...

Theo Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển, ngày nay các phương pháp do hai nhà nghiên cứu này phát triển có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phân tích kinh tế vĩ mô.

Bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới

Trong tuần qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động đợt thi đua vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Việc bầu chọn thông qua 4 hình thức chính: trực tiếp tại trang web www.new7wonders.com, bầu chọn qua điện thoại, bầu chọn qua tin nhắn điện thoại di động (SMS) và qua mạng xã hội Facebook. Hiện tại ở Việt Nam hình thức bầu chọn qua tin nhắn SMS và qua Internet là phổ biến nhất.

Vịnh Hạ Long

Cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới được bắt đầu từ năm 2007 trên mạng internet, thời gian gần đây mới mở thêm bầu chọn qua điện thoại, tin nhắn SMS và qua mạng xã hội Facebook.

Từ 440 địa danh được đề cử, qua 3 vòng bầu chọn đến nay cuộc vận động đã đi vào giai đoạn cuối cùng để chọn ra 7 kỳ quan thiên nhiên mới từ 28 địa danh lọt vào vòng chung kết, trong đó có Vịnh Hạ Long của Việt Nam.

Dự kiến, lễ công bố 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới sẽ diễn ra vào ngày 11/11.

Cân nhắc tính khả thi của đề án VPF

Dự án thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ngay sau khi ra đời đã tạo được sự đồng thuận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và của các câu lạc bộ bóng đá, đặc biệt là tạo được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ trong cả nước.

Hội nghị Chủ tịch các CLB bóng đá giải vô địch quốc gia và giải hạng nhất quốc gia

Ngay sau khi đồng thuận thành lập VPF, VFF và các ông bầu bóng đá đã có kế hoạch triển khai những bước đi đầu tiên của dự án này. Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, VFF sẽ phối hợp với 6 CLB sáng lập ra đề án sẽ thành lập tổ công tác và sau đó triển khai ngay khâu chuẩn bị, sớm hoàn thiện đề án, các quy chế, quy định, điều lệ hoạt động của Cty để trình Thường trực VFF. Thường trực VFF sẽ trình Ban chấp hành VFF để đưa vào chương trình của Đại hội hằng năm tổ chức vào cuối tháng 10 tới.

VFF cũng sẽ sửa đổi điều lệ và quy chế bóng đá chuyên nghiệp cho phù hợp với sự ra đời của VPF.

Tuy nhiên, sau những niềm vui ban đầu ấy, người ta bắt đầu cân nhắc về tính khả thi của dự án này. Đó là sự ra đời của VPF, những yếu kém của bóng đá nước nhà trong những năm qua bắt nguồn trước hết từ năng lực quản lý yếu kém của VFF có được hạn chế?

Về phía các CLB, những tiêu cực như đẩy giá chuyển nhượng cầu thủ lên cao và lôi kéo cầu thủ của đội bóng khác, mua bán đội bóng để duy trì suất trụ hạng… có còn tồn tại?.  Liệu sau khi giơ tay đồng thuận thành lập VPF, các ông bầu bóng đá có thật sự bắt chặt tay nhau cùng vào cuộc để làm cho bóng đá Việt Nam thật sự trong sạch hay không?  Đó vẫn là những câu hỏi cần có lời giải đáp.

Hơn 10 tấn vàng bình ổn bán ra thị trường

Ngân hàng Nhà nước chưa công bố thống kê lượng vàng bán ra kể từ hôm 6/10 (ngày đầu tiên thực hiện bán vàng bình ổn). Tuy nhiên, theo ước tính của các ngân hàng và doanh nghiệp, con số này hiện vào khoảng trên 10 tấn.

Khoảng chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới vẫn chưa như kỳ vọng của NHNN

Nguồn cung cho thị trường dồi dào hơn, chủ yếu là vàng thương phẩm có sẵn trong kho và không phải nhập khẩu. Thế nhưng, khoảng chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới vẫn chưa về đúng như kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước khoảng 400.000 đồng, nếu tính theo giá USD niêm yết trong ngân hàng, giá trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 1,5 triệu đồng/lượng.

Hà Nội: Điêu đứng những vụ vỡ nợ trăm tỷ

Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ vỡ nợ với con số “khủng” lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Căn nhà của vợ chồng Hùng - Cúc

Trong khi những vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng ở thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng), quận Hà Đông (Hà Nội) chưa kịp lắng xuống thì mới đây, cũng trên địa bàn Hà Nội, hàng trăm người dân tại thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đang mất ăn mất ngủ vì một chủ nợ đã biệt tích khỏi địa phương, “ôm” theo món nợ được cho là lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn vay với lãi suất cao, khoảng 4-5%/tháng, để huy động tiền, vợ chồng đại gia Hùng-Cúc đã tạo thành đường dây nhiều cấp huy động vốn, với tổng số tiền có thể từ 600 - 800 tỷ đồng.

Vụ vỡ nợ ở Phú Xuyên như một ngòi nổ báo động cho tình trạng hoạt động tín dụng "đen" ở ngoại thành Hà Nội./.

Minh Hoà (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu