Cập nhật lúc : 8:55 AM, 11/12/2011

7 ngày qua: Nóng tài chính-ngân hàng trong nước và quốc tế

(VOV) - Sự kiện hợp nhất 3 ngân hàng TMCP đã củng cố thêm lòng tin của người dân với hệ thống tài chính – tiền tệ.

Hợp nhất 3 ngân hàng TMCP đầu tiên

3 ngân hàng đầu tiên ở TP HCM là Ngân hàng Đệ Nhất, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, và Ngân hàng thương mại Sài Gòn đã ký kết để sáp nhập, hợp nhất. Các ngân hàng này sáp nhập trên tinh thần tự nguyện và đây là bước đi đầu tiên trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng. Ba ngân hàng này sau hợp nhất được lấy tên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Ngân hàng mới sẽ kế thừa và thực hiện tất cả những hoạt động kinh doanh hiện tại của SCB, TinNghiaBank và Ficombank.

Sau hợp nhất, tiền vào 3 nhà băng này đều tăng lên.

Về kế hoạch kinh doanh, SCB “mới” dự kiến lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 là 667 tỷ đồng (đến 30/9/2011 là 723 tỷ đồng), năm 2013 là 1.185 tỷ đồng và năm 2014 là 1.865 tỷ đồng.

Đáng chú ý là mục tiêu của SCB “mới” là đến 2014 sẽ có vốn điều lệ xấp xỉ 16.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông mới chiếm khoảng 6.000 tỷ vốn điều lệ (tương đương tỷ lệ sở hữu khoảng 37,5%).

Thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam – Campuchia

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ ngày 6-8/12 đã khẳng định mạnh mẽ mối quan hệ thân thiết, truyền thống giữa hai quốc gia, dân tộc ngày càng khăng khít.

Tại Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có nhiều hoạt động quan trọng. Đặc biệt phải kể đến là hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni. Hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Norodom Sihamoni

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chào Thái Thượng hoàng Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk và Hoàng Thái hậu Norodom Monineat Sihanouk.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các cuộc hội kiến với Samdech Akka Moha Thomma Pothisal Chea Sim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện; Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Phó Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia; quyền Chủ tịch Quốc hội Campuchia Nguôn Nhel; thăm Samdech Preah Akka Maha Sangharajah Dhipati Tep Vong, Vua sư dòng  Dhamma Mahanikaya và Samdech Preah Abhisiri Mahasangharajah  Bour Kry, Vua sư dòng Dhammayuttnikaya; tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và nghị viện EU

Tuần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Bỉ, Nghị viện Châu Âu Vương quốc Anh.

Tại Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có các cuộc hội đàm, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cao nhất, dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Bỉ.

Tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi đầu tư trực tiếp nước ngoài là bộ phận cấu thành của kinh tế Việt Nam và được khuyến khích phát triển bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng đã đến chào Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Hermen Van Rompuy.

Ông Hermen Van Rompuy khẳng định Hội đồng Châu Âu luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam cải cách hơn nữa về kinh tế để có thể đối phó được với khó khăn trong tương lai. Tại Anh, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng đã có cuộc gặp với Phó chủ tịch thứ nhất Hạ viện Anh Lindsay Hoyle và chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Anh.

7,4 tỷ USD các nhà tài trợ dành cho Việt Nam

Tại Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2011 (Hội nghị CG 2011), gần 7,4 tỷ USD là số tiền mà Chính phủ các nước cùng đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ cam kết tài trợ cho Việt Nam trong năm 2012.

Theo Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, đây là kết quả tích cực trong điều kiện các nước châu Âu và một số nước phát triển khác đang phải đối mặt với khủng hoảng nợ công và thâm hụt ngân sách và trong điều kiện Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập ở mức trung bình.

Tăng tốc cấu trúc lại DNNN

Một sự kiện đáng chú ý trong tuần qua là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị tổng kết “10 năm sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2001-2010 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015”.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo trong 5 năm tới, mục tiêu đặt ra là phải cơ cấu lại hơn 1.300 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trong đó cổ phần hóa hơn 570 doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước là một trong 3 lĩnh vực trọng tâm nhằm tái cấu trúc nền kinh tế mà Chính phủ đang chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Vinashin luôn được nhắc đến trong những lần rút kinh nghiệm về hoạt động của DNNN.

Tuần qua, còn nhiều sự kiện đáng chú ý khác diễn ra trong nước như: Hà Nội cấm dùng tiền công biếu quà Tết, Hà Nội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh, Con hổ ở vườn thú Hà Nội suýt… xổng chuồngđổ xe chở gỗ ở Nghệ An – một vụ việc đau lòng gây thảm cảnh cho nhiều gia đình.

Anh chính thức đứng ngoài EU

Ngày 9/12 đã đi vào lịch sử như một dấu mốc buồn của châu Âu, đánh dấu sự ra đời của một EU mới với 26 nước thành viên và nước Anh chính thức đứng ngoài cuộc.

Một EU với 27 thành viên không còn tồn tại! Dòng tít buồn nhất loạt xuất hiện trên nhiều trang báo mạng tại Pháp và châu Âu. Dường như dư luận châu Âu quan tâm đến điều này nhiều hơn chính việc Hiệp ước mới sẽ được ký kết.

Anh không còn đứng cạnh Pháp và Đức trong những sự kiện trọng đại của EU nữa.

Báo chí Pháp và Đức lên tiếng chỉ trích nặng nề lời từ chối của Anh – nước gia nhập EU từ năm 1973 - đối với Hiệp ước mới. Thủ tướng Anh giải thích rất rõ ràng rằng nước Anh thấy không còn có lợi ích nào trong khu vực và do đó, phải quyết định đứng ngoài, dù rất khó khăn. Giới chính trị gia thì nhẹ nhàng gọi đó là “sự tự loại thải” của nước Anh và bày tỏ đáng tiếc.

89 người thiệt mạng trong vụ cháy bệnh viện ở Ấn Độ

Ngay sau đó, Thủ hiến bang Tây Bengal đã yêu cầu rút giấy phép của bệnh viện tư nhân AMRI. Giới chức bệnh viện đã bỏ chạy khi hỏa hoạn xảy ra. Cảnh sát Ấn Độ đã khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân cũng như trách nhiệm của giới lãnh đạo bệnh viện.

Đây là lần thứ 2 trong 3 năm qua, bệnh viện này bị hỏa hoạn.

Ít nhất 6 quan chức bệnh viện đã bị cảnh sát bắt giữ do bị cáo buộc có liên quan tới vụ việc này. Đây là lần thứ hai bệnh viện này xảy ra hỏa hoạn trong vòng 3 năm qua.

Bầu cử Duma Nga phản ánh cục diện chính trị mới

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga diễn ra vào ngày 4/12, sau khi kết luận thống nhất kết quả bầu cử.

 

Kết quả bầu cử lần này đã khiến nhiều người không hài lòng!

Trong thành phần Duma khóa mới, Đảng "Nước Nga thống nhất" được 238 ghế nghị sĩ, Đảng Cộng sản giữ 92 ghế, Đảng "Nước Nga công bằng" 64 ghế và Đảng Dân chủ Tự do 56 ghế. Chỉ có 4 chính đảng này đã vượt qua ngưỡng 7% được Hiến pháp quy định để có được vị trí trong Duma quốc gia. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lần này vượt quá 60%.

Tại nhiều thành phố ở Nga đã và đang diễn ra các hoạt động mít tinh “hưởng ứng cuộc bầu cử trung thực”.  Tuy nhiên, cũng có hàng chục ngàn người tham gia biểu tình ôn hoà để phản đối kết quả cuộc bầu cử này./.

 

Vũ Hạnh/VOVOnline (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu