Cập nhật lúc : 6:01 PM, 05/02/2012

7 ngày qua: Thêm nhiều thông tin về vụ cưỡng chế ở Hải Phòng

(VOV) - Trước các tranh cãi trái chiều từ các bên liên quan, các chuyên gia… Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp chủ trì họp về nội dung này.

Hơn một tháng đã qua kể từ khi xảy ra vụ nổ súng trong vụ cưỡng chế khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn, dư luận vẫn đang rất “nóng”.

Vụ việc đã không còn dừng lại ở qui mô địa phương (huyện Tiên Lãng hay thành phố Hải Phòng) bởi tính chất phức tạp. Các phương tiện truyền thông cũng tốn không ít công sức, giấy mực về vụ việc này. Tuy nhiên, đến giờ phút này cũng chưa thể có kết luận đúng, sai thuộc về bên nào. Chính vì vậy, trong tuần tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ nghe lãnh đạo thành phố Hải Phòng báo cáo về vụ thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và nghe báo cáo của các bộ ngành để có ý kết kết luận.

** Kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương trình nghệ thuật mở đầu cho đêm diễn

82 năm qua là chừng ấy mùa Xuân trường kỳ đấu tranh cách mạng đem lại cơm áo, tự do, hòa bình hạnh phúc cho nhân dân, cho dân tộc Việt Nam.

Đảng là niềm tin lớn, niềm tin tuyệt đối của nhân dân. Nhân dân là hơi thở là nguồn sống bảo đảm cho sự sống còn của đảng. Đảng trong lòng dân, đó là sức mạnh  nội sinh của Đảng, là nguyên tắc tồn tại của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa việt Nam gấp vạn lần tươi đẹp.

** Thay đổi giờ làm ở Hà Nội

7h30' tại ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, lượng người tham gia giao thông đông nhưng không có ùn tắc.
Sau khi tiến hành đổi giờ học, giờ làm, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội – ông Nguyễn Quốc Hùng – đưa ra nhận định: “Tình hình giao thông đi lại trên các tuyến đường của thành phố được cải thiện, trên một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc có đông nhưng không tắc nghẽn, mật độ giao thông trong giờ cao điểm đã giảm đáng kể”.

Tuy nhiên, việc làm này khiến nhiều người cho rằng đã xáo trộn sinh hoạt của nhiều gia đình, đặc biệt là các em học sinh. Các ý kiến này khẳng định việc thay đổi không những không đem lại nhiều hiệu quả trong việc giảm ùn tắc mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và đảo lộn nếp sinh hoạt gia đình.

Về vấn đề này, phân tích trên tờ Vietnamnet, TS Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Nhà Xuất bản Giao thông vận tải, chuyên gia nghiên cứu về giao thông đô thị hơn 30 năm cho biết: “Tôi cũng hiểu là người dân bức xúc trong việc đưa đón con đi học, nhưng người dân cũng cần thông cảm với ngành giao thông vận tải. Hiện nay cả Hà Nội và TP.HCM đều là những thành phố đứng đầu thế giới về ùn tắc… Các vụ ùn tắc gây thiệt hại vô cùng to lớn về kinh tế, xã hội, mỗi năm lãng phí hàng chục ngàn tỷ đồng”.

Trong tuần qua, đã khai hội hàng loạt lễ hội nổi tiếng như: hội chùa Hương, hội Lim và nhiều lễ hội khác…

** Bạo loạn bóng đá ở Ai Cập

Các cầu thủ al-Ahly bỏ chạy toán loạn khi bị các CĐV của al-Masry tấn công (Ảnh: Reuters).
Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã không tránh khỏi một cú sốc khi biết sự việc. "Đây là một ngày đen tối cho bóng đá một thảm họa như vậy là không thể tưởng tượng được và điều này không nên xảy ra" – ông nói.

Chưa dừng lại ở đây, trong tuần qua, các cuộc biểu tình ở Ai Cập tiếp tục gây đổ máu. Trong ngày 2/2, 600 người bị thương khi cảnh sát đụng độ với người biểu tình. Hàng ngàn người hâm mộ bóng đá, cũng như các phong trào chính trị khác đã diễu hành trên quảng trường Tahrir ngày 2/2 để phản đối những sơ suất cảnh sát trong thảm họa bóng đá hôm 1/2 khiến 74 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương.

Nhiều người lo ngại, bạo lực bóng đá sẽ không dừng lại ở Ai Cập, bởi ngay sau đó 2 ngày, vào ngày 3/2, tại Indonesia lại xảy ra một vụ bạo loạn. Tuy mức độ không nghiêm trọng như ở Ai Cập nhưng lại là sự lo sợ cho những người yêu môn thể thao vua.

** Không có đột phá khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh EU

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Manuel Barosso

Nguyên thủ các nước thành viên Liên minh Châu Âu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Bruxelles (Bỉ) ngày 30/1. Đây là Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên của Liên minh Châu Âu trong năm mới 2012, do đó, nó mang tính biểu tượng cao và được đặt nhiều kỳ vọng.

Nhìn chung hội nghị đã phần nào thành công bề ngoài khi đạt được một số thỏa thuận. Tuy nhiên, xét sâu xa, những nội dung được các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra không có gì thực sự mới mẻ và đột phá. Để tránh thêm một cuộc gặp bị liệt vào danh sách các Hội nghị Thượng đỉnh “lần cuối” nhằm giải quyết khủng hoảng nợ nần, châu Âu đã khôn ngoan khi tổ chức riêng một Hội nghị bất thường bàn vấn đề việc làm và tăng trưởng trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở mức báo động và các thể chế tài chính đều cảnh báo nguy cơ suy thoái khó tránh đối với khu vực đồng euro.

** Syria tiếp tục là tâm điểm thế giới

Với hai phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc, dự thảo nghị quyết của các nước phương Tây và Liên đoàn Arab về Syria đã không được thông qua tại HĐBA LHQ (ảnh: Reuters)
Xung đột tại Syria đã không giảm đi khi có mặt các nhóm quan sát quốc tế. Những ngày này, mọi ánh mắt đang đổ dồn về nước Nga. Bởi vì cái gật đầu của Nga đồng nghĩa với việc Tổng thống Syria phải chấm dứt ngay sự nghiệp chính trị đầy thăng trầm của mình.

Nga có nhiều lý do để đưa ra quyết định đối đầu với phương Tây trong việc tìm kiếm một nghị quyết mới của LHQ về tình hình Syria. Nga đã có những động thái cụ thể thể hiện lập trường tránh để xảy ra bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Syria núp dưới danh nghĩa nhân đạo.Trong cuộc khủng hoảng tại Syria, nước Nga không có nhiều thứ để mất khi chọn con đường hiện nay. Bởi suy cho cùng, lợi ích kinh tế và địa chính trị là điều sẽ níu chân Nga đến cùng trong cuộc chiến đối đầu với phương Tây để bảo vệ Syria - một đồng minh chiến lược có từ thời Nga Hoàng và Liên bang Xôviết.

** Cuộc đối đầu Iran – phương Tây

Hải quân Iran bắn tên lửa Mehrab trong cuộc tập trận "Velayat-90", ngày 1/1/2012
(ảnh: AFP)

Quan hệ đối kháng giữa Iran và phương Tây ngày càng trở nên căng thẳng. Trong vài ngày qua, liên tiếp xuất hiện những thông tin cảnh báo mới về tình hình Iran, thậm chí các quan chức tình báo Mỹ còn cho rằng, Iran có thể mở cuộc tấn công ngay trên lãnh thổ Mỹ do nước này cảm thấy bị đe dọa.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (2/2) cho biết, cố vấn đặc biệt về kiểm soát và không phổ biến vũ khí Robert Einhorn và Thứ trưởng Tài chính phụ trách chống khủng bố Daniel Glaser đã thảo luận với các quan chức Nhật Bản về việc áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, để gây sức ép đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên hợp quốc (IAEA) tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc đàm phán mới về vấn đề hạt nhân của Iran tại Tehran từ ngày 21-22 tháng này.

** Châu Âu chìm trong giá rét

Đi bộ trên tuyết ở gần Bucharest (ảnh: CNN)

Một diễn biến thời tiết khắc nghiệt đang bao trùm khắp châu Âu, khi các nước từ Ukraine đến Italy đang phải vật lộn chống chọi với nền nhiệt độ giảm xuống mức thấp kỷ lục và tình trạng băng giá kéo dài.

Tại nhiều nơi ở Đông Âu, các làng mạc bị cắt điện, cuộc sống của hàng nghìn người dân bị xáo trộn, các tuyến giao thông đường bộ, đường không và đường sắt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại một số vùng ở châu Âu, mức tiêu thụ khí đốt đã tăng đột biến.

Giá rét bất thường kéo dài suốt 7 ngày qua ở châu Âu đã cướp đi sinh mạng ít nhất 222 người, trong khi đó các cơ quan dự báo thời tiết cho biết châu lục sẽ phải tiếp tục hứng chịu đợt giá rét tăng cường vào cuối tuần này.

Ngoài ra, tâm điểm của thế giới tuần qua còn tập trung vào cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, vụ chìm tàu ở Italy…/.

Vũ Hạnh/ VOV online

Bình luận


  • Hoàng Lê -  nguyentranthi44@yahoo.com
    Giải quyết mọi vấn đề từ quốc tế đến dân sinh phải có tầm nhìn và mang tính chiến lược dài hạn, tất nhiên không bỏ qua trung hạn và ngắn hạn. Các cơ quan chức năng ở VN thực chất là rất thiếu năng lực, họ thiếu cả bản lĩnh và " cái tâm ". Mọi quyết định hầu như chỉ có tính " chữa cháy " để chèo chống " trong thời gian tại chức. Việc " giữ ghế, củng cố ghế, tìm cách leo lên ghế cao hơn đã chiếm gần trọn thời gian và tâm trí của họ. Vì vậy hầu như mói giải pháp chữa cháy đều chuyển khó khăn sang dân. Riêng ngành GT chưa bao giờ giải quyết từ gốc là nghiên cứu qui hoạch hợp lý để mở rộng GT. Tốc độ mở rộng GT còn thấp, ngày càng chậm so với nhu cầu. Từ việc mỗi người dân có hộ khẩu chỉ được đăng ký 1 xe máy đến việc cấm xe ba bánh... đều bị đổ lỗi cho ùn tắc. Không ai chịu quan sát những điểm ùn tắc hầu như không có ( hoặc rất ít ) xe 3 bánh. Xe máy dù ngược chiều cũng đều dồn vào đến chẹt cứng. Vấn đề cơ bản là :1- ý thức GT, ý thức cộng đồng của người VN rất kém văn hóa. Nếu chỉ có xe 2, 3 bánh thì không bao giờ kẹt mà chỉ giảm tốc độ vì xe máy dễ lách. 2- Xe hơi là nguyên nhân só 1 gâu ùn tắc nhất là xe lớn như xe buýt, xe công ten nơ. Xe con cũng cố lách không cho xe máy đi càng gây tắc đường. Giài pháp ai cũng biết nhưng không làm là : 1- giáo dục GT rộng khắp toàn dân và xử phạt minh bạch.2- Mở nhiều làn xe với qui định tốc độ trên các tuyến đường. Khoảng chục năm mới mở rộng vài mét đường thì làm sao không tắc, nhà cửa đền bù liên tục, phá rồi lại xây. Làm QH thì phải đo đếm lưu lượng GT theo giờ trên các tuyến đường để tính toán mặt đường. Đường thì chẳng ra đường 1 vài năm đã phải sửa, phải vá chằng vá đụp. Nhiều đường chẳng có cống thoát nước, mưa ngập sẽ bị phá hỏng. Bài học ABC về thiết kế đường không KS đường nào không biết, nhưng sao vẫn tồn tại. Ai duyệt thiết kế ? Có thực tế cần nói ra là : Về chuyên môn thì thiết kế ngu ít nhưng càng lên cấp trên càng ngu ở cấp cục vụ viện từ khâu xét duyệt, quản lý ngành dọc đến cấp cao hơn là Bộ kế hoạch đầu tư. Chẳng có ai giỏi chuyên môn lại làm ông lớn; mà có ai đó muốn cũng không được vì để giỏi phải đam mê và đầu tư nhiều thời gian còn sức đâu mà chạy chọt. Những người càng có tài năng thực sự thì càng có lòng tự trọng. 
  • Lê Văn Tư -  dantrithucta@gmail.com
    Chúng ta phải đánh đổi với giá quá đắt cho việc đổi giờ học của học sinh nội thành. Sức khoẻ ảnh hưởng, giờ học ở nhà không đảm bảo, ăn uống bị xáo trộn... Những chủ nhân tương lai của đất nước bị hao tổn về trí lực, thể lực làm sao có thể cống hiến tốt cho đất nước sau này. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại và điều chỉnh cho phù hợp.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu