Cập nhật lúc : 5:53 PM, 03/07/2009

8 phát hiện dầu khí mới trong 6 tháng đầu năm

(VOV) - Đây là số lần phát hiện dầu khí mới nhiều nhất từ trước đến nay được khai thác bởi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Trong đó, ở trong nước có 5 phát hiện và ở nước ngoài là 3 phát hiện dầu khí mới.

Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc PVN đưa ra tại buổi họp báo sáng nay (3/7) tại Hà Nội về kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Ông Minh cũng cho biết, một trong những công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm của Tập đoàn là đưa 4 mỏ dầu mới vào khai thác; trong đó, 2 mỏ trong nước là Nam Rồng - Đồi Mồi và mỏ Peal (Nhà thầu Petronas), 2 mỏ ở nước ngoài là mỏ D30 (Malaysia) và mỏ Dana (Malaysia).

Cùng với việc cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 7,5 tỷ m3 khí khô trong năm 2009, Tập đoàn sẽ vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy Điện Cà Mau 1,2 và Nhơn Trạch 1; phấn đấu đưa sản lượng điện cả năm của Tập đoàn đạt 10 tỷ KWh. Bên cạnh việc đàm phán với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về hợp đồng mua bán điện Cà Mau và Nhơn Trạch 1 và các hợp đồng khung về mua bán điện cho các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng; đàm phán với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam về hợp đồng mua than cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và Vũng Áng 1... Tập đoàn đang giám sát chặt chẽ công tác vận hành thử Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đảm bảo hoàn thành nhận bàn giao và khánh thành nhà máy vào tháng 10/2009.

Theo thông báo của PVN, mặc dù giá dầu thế giới thời gian qua vẫn nằm trong xu hướng giảm, tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu Tập đoàn đạt 120,35 nghìn tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch 6 tháng đầu năm và 57% kế hoạch năm 2009. Đây là lần đầu tiên PVN đạt kế hoạch 6 tháng trong vài năm trở lại đây, trong đó nộp ngân sách đat 42,88 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,50 tỷ USD, bằng 115% kế hoạch 6 tháng đầu năm và 80% kế hoạch năm 2009.

Cũng trong 6 tháng qua, PVN đã ký một số lượng hợp đồng dầu khí mới kỷ lục với 9 hợp đồng: ở trong nước 8 hợp đồng và ở nước ngoài 1 hợp đồng; ký 3 thỏa thuận hợp tác và 2 thỏa thuận nghiên cứu chung về tiềm năng dầu khí với các Công ty dầu khí quốc gia của các nước: Nicaragua, Bolivia, Argentina; đưa liên doanh Rusvietpetro đi vào hoạt động…

Tính chung 6 tháng, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 12,65 triệu tấn, bằng 102% kế hoạch 6 tháng đầu năm và 53% kế hoạch năm 2009, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2008.

Đặc biệt, tháng 2/2009 Tập đoàn đã đưa Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào vận hành thử và cho sản phẩm đầu tiên đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, đến cuối tháng 6/2009 nhà máy đã hoạt động ổn định đạt 70% công suất thiết kế.

Trong 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Minh Hồng cho biết, PVN sẽ phấn đấu khai thác dầu khí cả năm 2009 đạt 24 triệu tấn quy dầu, xuất khẩu 12,5 triệu tấn dầu thô và condensate, cung cấp 3,5 triệu tấn dầu thô làm nguyên liệu cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất./.

PV

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu