>> Gần 550.000 thí sinh dự thi môn đầu tiên
Chiều 9/7, đợt 2 của kỳ thi ĐH năm 2010, các thí sinh khối B, D thi môn Toán, thí sinh khối C thi môn Lịch sử. Cả 2 môn này thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút.
Theo báo cáo nhanh từ Bộ Giáo dục-Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên của đợt thi ĐH, cả nước có 97 ĐH, Học viện (kể cả các trường thuộc khối Quốc phòng, An ninh) tổ chức thi với 868 điểm thi. Kết thúc ngày thi đầu, cả nước có 583.144 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 78,19% so với tổng số hồ sơ đăng ký dự thi (tăng 6,56%) so với năm 2009.
Trong 2 buổi thi ngày đầu có 1 cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Tổng số có 85 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó đình chỉ thi đối với 78 thí sinh; cảnh cáo 5; khiển trách 2. Trong số 78 thí sinh bị đình chỉ, có 57 trường hợp mang tài liệu vào phòng thi.
Trong buổi thi sáng 9/7, tại điểm thi ĐH kinh tế Quốc dân, khu vực Định Công; điểm thi ĐH Thăng Long, khu vực Đại Kim, quận Hoàng Mai bị mất điện. Tuy nhiên, được sự phối hợp của Tập đoàn Điện lực, sau khoảng 20 phút đã có điện trở lại. Buổi chiều có 1 điểm thi tại ĐH Y tế Công cộng tại Giảng Võ (Hà Nội) mất điện và đã phối hợp ngay với Tập đoàn Điện lực để giải quyết.
Kết thúc buổi thi chiều 9/7, thí sinh Nguyễn Ngọc Đào, dự thi vào ĐH Văn hóa Hà Nội cho biết: “Đề thi môn Lịch sử đều là những kiến thức nằm trong chương trình sách giáo khoa THPT, tuy nhiên hơi dài. Với 180 phút làm bài, em phải tập trung cao độ mới làm xong”.

Còn bạn Hồ Đình Tuấn, thí sinh dự thi vào ĐH Luật Hà Nội nhận xét: “Đề thi môn Lịch sử hơi khó đối với những học sinh nào không học kỹ phần Lịch sử thế giới. Đề thi dài nên thí sinh phải viết nhanh, tư duy liền mạch thì mới có thể làm hết đề”.
Về đề thi môn Toán, thí sinh Đặng Thu Hồng, dự thi vào khoa Đông Phương, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nói: “Đề thi môn Toán vừa sức với thí sinh. Nội dung các câu hỏi đều nằm trong chương trình sách giáo khoa. Câu hỏi cuối là phần dành để phân loại học lực của thí sinh”.
** Kết thúc ngày thi đầu tiên, tỷ lệ thí sinh dự thi tại các tỉnh miền Trung đạt hơn 83%, đặc biệt một số điểm thi khối B của ĐH Đà Nẵng, số thí sinh dự thi lên tới gần 90%. Theo đánh giá của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế, Đà Nẵng và cụm thi liên trường Đại học Quy Nhơn, ngày thi đầu tiên đã diễn ra khá trật tự, nghiêm túc, không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào.
Tại Thừa Thiên Huế, môn thi chiều 9/7 có thêm 55 thí sinh vắng, đạt tỷ lệ 84% với đăng ký ban đầu, nhiều điểm thi tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 91%. Ở cả môn thi buổi sáng và chiều, tại 1 số điểm thi của Đại học Huế có thêm nhiều thí sinh bị ốm trong khi làm bài. Nguyên nhân do thời tiết nắng nóng gay gắt, tâm lý thí sinh căng thẳng và một số thí sinh đang bị sốt xuất huyết nhưng vẫn cố gắng đi thi nên không thể hoàn thành bài thi.
Sau khi kết thúc môn thi, tại các điểm thi và nhiều tuyến giao thông chính ở thành phố Huế như Lê Lợi, Hùng Vương đã bị ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông và công an các phường, xã đã được tăng cường để giải toả, hướng dẫn giao thông. Theo Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế, kết thúc 2 môn thi, tại 63 điểm thi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 6 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ, trong đó, 1 trường hợp mang điện thoại di động vào phòng thi.
** Tại 17 điểm thi tuyển sinh ĐH, CĐ ở Đà Nẵng tình hình diễn ra khá suôn sẻ. Nhờ được quán triệt kỹ quy chế thi trong buổi đầu tập trung, nên đợt này tình trạng thí sinh đi muộn cũng như mang điện thoại vào phòng thi không xảy ra. Đặc biệt, trong môn thi Văn, tại điểm thi trường THCS Trần Hưng Đạo, thí sinh Nguyễn Thị Phương đến điểm thi trễ 5 phút sau khi trống đánh vào lớp. Với chân trái bị thương khá nặng do bị tai nạn, Phương phải nhờ chị cõng lên tầng 4 để dự thi.
Trước đó, trên đường ra Đà Nẵng làm thủ tục dự thi đến địa phận huyện Điện Bàn, Nguyễn Thị Phương ở Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam đã bị xe tải đâm trọng thương phải vào viện cấp cứu. Mặc dù đau ốm, đi lại khó khăn, nhưng Phương vẫn quyết tâm đi thi.
Theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, qua 2 môn thi, tỷ lệ thí sinh tham dự đạt hơn 86%, riêng các điểm thi khối B số thí sinh có mặt lên đến gần 90%, cao hơn nhiều so với kỳ thi năm ngoái. Kết thúc 2 buổi thi có 1 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo.
Một phụ huynh đưa con đi thi tại điểm trường Đại học Kinh tế nhận xét: “So với lần đầu đưa con đi thi, tôi thấy năm nay công tác tổ chức thi của ĐH Đà Nẵng chặt chẽ và chu đáo. Sau khi thí sinh vào thi, lực lượng bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự, không có phụ huynh tụ tập đông trước các điểm thi, gây ồn ào, ảnh hưởng đến phòng thi.
Kết thúc ngày thi đầu tiên, tỷ lệ thí sinh dự thi tại các tỉnh miền Trung đạt hơn 83%, đặc biệt một số điểm thi khối B của Đại học Đà Nẵng số thí sinh dự thi lên tới gần 90%. Theo đánh giá của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế, Đà Nẵng và cụm thi liên trường Đại học Quy Nhơn, ngày thi đầu tiên đã diễn ra khá trật tự, nghiêm túc, không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào.
** Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khác với đợt 1, ở đợt 2 này, thời tiết diễn biến rất thuận lợi. Tỉ lệ thí sinh đến dự thi tại Đại học Tây Nguyên trong ngày hôm nay là 77%, tỉ lệ này tăng so với số thí sinh đến làm thủ tục sáng qua nhưng thấp hơn gần 4% so với đợt 1. Ngày thi đầu ở đợt 2 với các môn thi Sinh, Văn, Sử, Toán của các khối B, C, D tiếp tục là ngày thi an toàn, nghiêm túc. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi.
Về đề thi, nhiều thí sinh cho rằng, đề thi môn Văn và Sinh học ra bám sát chương trình, riêng đề Văn được đánh giá hay, khích lệ việc học tập sáng tạo nhưng sẽ rất hiếm điểm cao vì đề ra hơi dài và phần nâng cao, với câu 5 điểm (cho chương trình cơ bản) yêu cầu về thơ thì thuộc chương trình lớp 11, còn văn xuôi thì thuộc chương trình nâng cao nên các em ôn tập không nhiều. Thí sinh Ngô Hồng Lâm, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định nhận xét: “Đề thi khó hơn 1 số năm trước, câu phong cách nghệ thuật của HCM, những học sinh không học bài thì không làm bài được”.
Tương tự, đề Văn thi vào khối D cũng được đánh giá là khó đạt điểm cao, bởi phần tự chọn 5 điểm, một câu thuộc chương trình nâng cao về tác phẩm Đời thừa và Chí Phèo (lớp 11), một câu thuộc chương trình cơ bản về bài thơ Đàn ghi ta của LORCA.
Đề thi môn Sinh được coi là "dễ thở", không khó. Phần lớn thí sinh khối B ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thoải mái vì vượt qua môn thi đầu tiên một cách tương đối nhẹ nhàng. Đề thi môn Lịch sử được đánh giá phù hợp với chương trình học. Thí sinh Phùng Thị Thùy, ở Hữu Lũng, Lạng Sơn dự thi Khoa Văn, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội cho biết: “Hầu như đề thi nào cũng chia ra 3 điểm dành cho lịch sử thế giới, 7 điểm giành cho lịch sử Việt Nam. Đề thi năm nay cũng như vậy. Đề thi Sử năm nay đều nằm trong sách giáo khoa, phù hợp với việc ôn luyện của bọn em. Đề thi này bình thường nếu mà học thuộc có thể làm xong trước thời gian”.
** Trong ngày thi đầu tiên, tại trường Đại học Tây Bắc, có 4 trường hợp bỏ thi, 4 trường hợp bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi.
** Tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong đợt thi thứ 2, thời tiết ở thành phố Cần Thơ tương đối mát mẻ, tình hình giao thông thuận lợi tạo điều kiện cho thí sinh đến địa điểm dự thi dễ dàng. Không xảy ra ùn tắc giao thông như đợt thi đầu tiên.
** Trong đợt 2 này, cụm thi TP.HCM xuất hiện nhiều thí sinh khuyết tật vượt qua khó khăn để đến trường thi. Tại hội đồng thi trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, có một phòng thi đặc biệt dành cho 6 thí sinh khiếm thi dự thi vào khoa tâm lý học. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các em làm bài, hội đồng nhà trường đã bố trí phòng thi riêng, có một giám thị đọc đề thi. Các em làm bài bằng chữ nổi. Sau đó, một giáo viên sẽ dịch bài thi để chấm điểm.
Kết thúc môn lịch sử chiều nay, các thí sinh này ra về trong tâm lý khá thoải mái, tự tin vì làm bài tốt. Thí sinh Trần Thái Hòa nói: “Sáng thi Văn, em thi rất tốt, nhưng chiều thi em thấy hơi lo nhưng qua trao đổi em thấy bài em rất ổn định. Em ra sớm từ nửa tiếng đến 45 phút”.
** Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục-Đào tạo, do chuẩn bị kỹ lưỡng và rút kinh nghiệm nghiêm túc trong đợt thi thứ nhất nên ngày thi thứ nhất, của đợt 2 kỳ thi ĐH năm nay diễn ra an toàn nghiêm túc. Tại các thành phố lớn không xảy ra ùn tắc giao thông. Các trường đều thực hiện đúng quy chế về tổ chức thi, coi thi và tạo mọi điều kiện cho thí sinh tham gia dự thi. Đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Công tác coi thi được tăng cường. Tại các Hội đồng thi trên cả nước, kết thúc buổi thi sáng nay không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Đặc biệt, việc các trường thi đợt 1 xử lý kiên quyết số thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi đã có tác dụng cảnh báo đối với thí sinh thi đợt này. Kết thúc buổi thi sáng nay, số thí sinh vi phạm quy chế thi giảm hẳn so với đợt 1, chỉ có 14 thí sinh.
Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Tại các trường chúng tôi đi kiểm tra thì kỷ luật phòng thi được siết chặt. Các giám thị thực hiện nghiêm các thủ tục phòng thi”.
Sáng 10/7, các thí sinh thi môn cuối cùng của đợt 2, trong đó thí sinh khối B thi môn Hoá học, khối C thi môn Địa lý và khối D thi môn Ngoại ngữ./.