Cập nhật lúc : 11:42 AM, 26/05/2011

AMS 8 nâng cao vị thế Đài TNVN trên trường quốc tế

(VOV) - Thành công của AMS 8 mở ra cánh cửa rộng lớn để Đài TNVN tiếp tục hội nhập sâu hơn với phát thanh, truyền hình thế giới.

Hội nghị Cấp cao Báo chí châu Á lần thứ 8 (AMS 8) - Hội nghị cấp cao duy nhất năm 2011 của Viện Phát triển Phát thanh - truyền hình châu Á (AIBD) đã bế mạc ngày 25/5 tại Hà Nội. Tại Hội nghị lần này, cùng với các thành viên của AIBD, nước chủ nhà - Đài TNVN cũng nêu lên những cách thức, và đề xuất những giải pháp cụ thể, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường truyền thông điện tử sôi động, phát triển bền vững, gắn kết trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và toàn thế giới; thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên AIBD, cùng AIBD tăng cường vị thế của mình trên trường quốc tế.

Với chủ đề “Phát thanh truyền hình trong kỷ nguyên số”, AMS 8 đã đạt được những kết quả quan trọng. Các các nhà lãnh đạo, quản lý cao cấp, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả hàng đầu trong lĩnh vực phát thanh truyền hình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông và cả châu Phi, Bắc Mỹ đã xác định những công việc phải làm trong những năm tiếp theo sau Hội nghị lần này, bao gồm đảm bảo duy trì một tiến trình cụ thể trong thực hiện cộng đồng AIBD; duy trì vai trò trung tâm của phát thanh – truyền hình trước khán thính giả khi công nghệ hiện đại kỹ thuật số đang ngày càng phát triển, có sức lan tỏa nhanh trong khu vực và trên thế giới.

AMS 8 nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ

Tại các phiên họp AMS 8, những đề xuất của Đài TNVN đã được đánh giá cao. Đó là, để có thể nắm bắt cơ hội do công nghệ số và các phương tiện truyền thông mới mang lại, các thành viên AIBD cần có những quyết định mang tính chiến lược về mặt công nghệ, nội dung; nâng cao năng lực và các mô hình hoạt động để có thể tác động tới phạm vi phủ sóng, khả năng tồn tại và sự bền vững của phát thanh truyền hình.

Để phát triển đúng hướng, các tổ chức phát thanh truyền hình cần phải sản xuất và thực hiện những chương trình có nội dung sáng tạo, phù hợp với khán thính giả nói chung và khán thính giả địa phương nhưng phải bắt kịp với xu thế đa phương tiện.

Đài TNVN đề nghị các thành viên cần tham khảo thông tin và tăng cường trao đổi các chương trình thực tế bằng những phương thức phát thanh truyền hình hiện đại, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công nghệ mới trên cơ sở đồng thuận để trao đổi và hợp tác thông tin đại chúng. Đài TNVN cũng nhất trí, để định vị lại phát thanh truyền hình trong thực hiện công nghệ cũ với những công nghệ số, đòi hỏi mỗi Đài trong khu vực phải có tư duy sáng tạo, năng lực lãnh đạo và sự tham gia nhiệt thành của các đối tác trong và ngoài khu vực. Tăng cường khả năng thích ứng của các đài phát thanh truyền hình là điểm mấu chốt cho sự thành công trong bối cảnh truyền thông thời đại số.

Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của AIBD, Đài TNVN luôn nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề xây dựng mạng lưới phát thanh truyền hình hiện đại và rộng khắp, cũng như cần có được mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên AIBD, điều đó sẽ tạo điều kiện giúp Đài TNVN thực hiện được mục tiêu lớn nhất của mình.

GS. TS. Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN khẳng định: “Đài TNVN hết sức quan tâm và chú trọng đến phát triển phát thanh truyền hình trong quá trình đưa đất nước hội nhập. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và công nghệ số đã mang lại những cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Đài TNVN đã mạnh dạn đầu tư và có những đột phá trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ phát thanh hiện đại, trong đó có công nghệ số. Đến nay, Đài TNVN đã cơ bản thực hiện số hóa quy trình sản xuất, truyền dẫn tín hiệu và là một trong số ít các Đài trong khu vực đi đầu trong lĩnh vực lưu trữ âm thanh số; thử nghiệm các công nghệ phát thanh số như DRM, HD Radio… Đài TNVN đang tích cực để ngày càng vươn xa hơn, gần gũi hơn với khán giả trong nước và quốc tế”.

Không chỉ đóng góp những ý kiến mang tính thiết thực tại AMS 8, Tổng Giám đốc Đài TNVN đã có các cuộc tiếp song phương với lãnh đạo các hãng phát thanh truyền hình trong khu vực và quốc tế. Thông qua đó, những vấn đề hợp tác cụ thể, hay những vướng mắc trong quá trình hợp tác và phối hợp với Đài các nước trong khu vực đã tìm được tiếng nói chung.

Với Campuchia, Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền và Bộ trưởng Thông tin nước bạn Khieu Kanharirh nhất trí sẽ triển khai kênh phát thanh Giao thông ở Campuchia trong thời gian tới, và Đài TNVN sẵn sàng hợp tác, cử chuyên gia sang giúp nước bạn. Tại cuộc gặp với Tổng thư ký Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á – Thái Bình Dương Javad Mottaghi, Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền đã trao đổi  những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển phát thanh truyền hình trong thời đại công nghệ số.

Với Đài Phát thanh Pakistan, lãnh đạo hai Đài nhất trí sẽ phối hợp đào tạo nhân lực, cũng như sử dụng các công nghệ mới trong phát thanh truyền hình. Tại cuộc gặp với lãnh đạo Đài Phát thanh Pháp, hai bên đã nhất trí thúc đẩy trao đổi thông tin, chương trình và hợp tác đào tạo trong khuôn khổ thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đài.

Với Indonesia, phía bạn mong muốn xây dựng chương trình phát thanh tiếng Việt trên sóng đối ngoại của Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia và Đài TNVN sẵn sàng giúp đỡ. Ông Kim Inkyu - Chủ tịch Hãng Phát thanh truyền hình KBS Hàn Quốc cũng đánh giá cao vai trò của Đài TNVN trong tổ chức các sự kiện lớn và mong muốn sẽ cùng Đài TNVN hợp tác tổ chức sự kiện chào mừng 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc vào năm 2012.

Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền tiếp ông Javad Mottaghi, TTK ABU

Các cuộc tiếp xúc song phương tại Hội nghị này không chỉ là mục đích xã giao thông thường, mà còn giúp tăng cường đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, mở ra cánh cửa lớn để Đài TNVN tiếp tục hợp tác với các đối tác của mình.

Tại buổi họp báo sau khi kết thúc AMS 8, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Hải nhấn mạnh: “Việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Đài TNVN lần đầu tiên đăng cai tổ chức AMS 8 thể hiện quyết tâm và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong quá trình chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Thông qua Hội nghị lần này, đại biểu quốc tế với thành phần là lãnh đạo quan chức cao cấp của các tổ chức, cơ quan phát thanh truyền hình hàng đầu trong khu vực và trên thế giới, có dịp hiểu biết thêm, hiểu đúng về sự phát triển mạnh mẽ và sôi động của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực phát thanh và truyền hình; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh quốc tế của Việt Nam, tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới”.

Thành công của AMS 8 đã giúp cho các nước thành viên của AIBD xích lại gần nhau hơn trong các vấn đề các bên cùng quan tâm, đồng thời thắt chặt hơn tình hữu nghị, hợp tác mang tính xây dựng giữa các nước thành viên trong nỗ lực giải quyết các vấn đề hướng tới một nền báo chí phát thanh truyền hình sôi động và hiện đại.

Với lợi ích thiết thực và trách nhiệm của một thành viên AIBD, Đài TNVN đã, đang và sẽ nỗ lực cùng các Đài quốc gia khác hướng tới mục tiêu đưa Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á – Thái Bình Dương trở thành hệ thống báo chí phát triển và hiện đại trong thời kỷ nguyên số, như thông điệp của ông Dương Tân Nguyên, Giám đốc AIBD: “AMS – vì một thế giới – một ước mơ”./.

PV

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu