Ngày 18/2, Toà án nhân dân Tối cao (TAND) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) đưa bị cáo cuối cùng đã gây ra 3 vụ giết người cướp tài sản trên địa bàn TP. HCM ra xét xử phúc thẩm theo kháng nghị tăng hình phạt của Viện kiểm sát (VKS) và kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt của bị cáo Phạm Huy Cường. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã bác kháng nghị của VKS và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Huy Cường (37 tuổi, ngụ phường 11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) mức án tù chung thân về tội “Giết người” và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội mà bị cáo phải nhận là án tù chung thân.
Theo bản án, Phạm Huy Cường và Trần Công Sang nảy sinh ý định giết anh Nguyễn Văn Hùng (hành nghề chạy xe ôm) để cướp xe Honda 67 bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 24/3/1996, Phạm Huy Cường cùng Trần Công Sang giả vờ rủ anh Hùng cùng đi cướp giật dây chuyền để mua ma túy hút. Sau đó, Cường và Sang cho anh Hùng 200.000 đồng để mua ma túy về hút. Lợi dụng lúc anh Hùng đang phê thuốc, tên Cường và đồng bọn đã dùng một sợi dây dù siết cổ anh Hùng cho đến chết, rồi cướp chiếc xe Honda 67 của nạn nhân mang bán lấy tiền chia nhau. Ngoài ra, Phạm Huy Cường, Trần Công Sang còn lôi kéo thêm các đối tượng khác gồm: Nguyễn Quốc Khánh, Đào Phi Công, Lê Đăng Thọ và Nguyễn Ngọc Vương gây ra 2 vụ giết người và cướp tài sản khác trên địa bàn TP. HCM.
Sau khi gây án, đồng bọn của Cường đã bị bắt và đưa ra xét xử, trong đó Trần Công Sang đã lãnh án tử hình về tội “giết người” và đã thi hành án. Riêng Phạm Huy Cường sau một thời gian dài lẩn trốn, ngày 15/4/2002 đã bị cơ quan điều tra bắt giữ theo lệnh truy nã./.