Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 4 giờ ngày 20/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Thuận - Sóc Trăng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km. Như vậy sáng nay (20/1), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào địa phận các tỉnh Bình Thuận - Sóc Trăng và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 20/01, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).
Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km, đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm 21 ngày 22/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ đêm 21/01, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh; các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, có nơi từ 9-11 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, có nơi: 11 – 13 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C. Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.
Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C./.