Cập nhật lúc : 9:19 AM, 03/03/2010

Ba tăng, ba giảm

(VOV) - Tăng quy mô tuyển sinh, chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp, giảm số lớp/trường đối với những trường có số lớp quá lớn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, công tác tuyển sinh năm học 2010 - 2011 của Hà Nội sẽ thực hiện theo chủ trương “ba tăng, ba giảm”.

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt đề xuất của Sở GD - ĐT Hà Nội về phương án tuyển sinh (TS) vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2010 - 2011.

Theo đó, TS vào lớp 10 THPT năm học 2010 - 2011 vẫn tiếp tục thực hiện theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển đối với lớp 10 các trường THPT (công lập, ngoài công lập) và lớp 10 không chuyên trường THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây. Dự kiến, trong tháng 3, Sở GD-ĐT sẽ ban hành cuốn “Những điều cần biết về TS vào lớp 10” để hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi phù hợp.

Theo ông Nguyễn Thành Kỳ, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, ước tính số lượng TS năm nay sẽ tương đương năm 2009, tỷ lệ trung bình học sinh vào lớp 10 THPT công lập dự kiến khoảng 60%. Theo quy định của Sở GD - ĐT Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập (kể cả lớp 10 không chuyên Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây), xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và 2. Dự kiến, toàn thành phố sẽ có 12 khu vực TS, học sinh đúng độ tuổi, đủ điều kiện, có hộ khẩu thường trú hoặc bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú ở khu vực TS nào được dự tuyển vào trường THPT công lập ở khu vực TS đó. Những học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực TS hoặc có chỗ ở thực tế khác với đăng ký hộ khẩu thường trú, đủ điều kiện dự tuyển có thể đổi khu vực TS với điều kiện: 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập phải trong cùng một khu vực TS. Học sinh muốn đổi khu vực TS cần có đơn nêu rõ lý do đổi và được thủ trưởng cơ sở giáo dục xác nhận.

Một điểm mới trong TS vào lớp 10 THPT chuyên năm nay là ngoài môn Toán và Văn, thí sinh phải thi thêm môn ngoại ngữ. Cho đến thời điểm này, Hà Nội vẫn có 4 trường THPT chuyên là: Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây. Mỗi HS được chọn tối đa 2 trong số 4 trường để dự thi.

Về cấu trúc đề thi TS vào lớp 10, ông Nguyễn Thành Kỳ cho biết: đối với môn Toán sẽ có khoảng 4 - 5 câu hỏi; môn Văn gồm hai phần, trong đó có những câu hỏi kiểm tra các nội dung kiến thức như: tiếng Việt, từ ngữ, tác phẩm. Nội dung đề thi yêu cầu chủ yếu kiến thức trong chương trình lớp 9. Rút kinh nghiệm năm 2009, do điểm thi thấp nên sở GD-ĐT đã phải xin Bộ cho hạ điểm TS một số môn chuyên thấp hơn điểm chuẩn quy định, năm nay đề thi sẽ ra theo hướng vừa đáp ứng được chuẩn kiến thức nhưng cũng phân hóa tốt hơn. “Mỗi đề thi có nhiều câu hỏi nhỏ nên yêu cầu kiểm tra kiến thức đối với thí sinh tương đối rộng, đòi hỏi thí sinh phải nắm kiến thức bao quát toàn bộ chương trình, nếu học vẹt, học tủ sẽ không thể làm được bài” - Ông Kỳ lưu ý.

Phương thức TS vào các trường mầm non, tiểu học vẫn thực hiện căn cứ vào địa bàn cư trú của học sinh. Công tác TS vào lớp 6 các trường THCS được thực hiện bằng phương thức xét tuyển. Năm học 2010 - 2011, các trường phổ thông của Hà Nội sẽ bảo đảm đáp ứng nhu cầu học cho 100% số học sinh trong độ tuổi. Cụ thể, khối công lập sẽ có hơn 110.000 học sinh được tuyển vào lớp 1; gần 80.000 học sinh vào lớp 6. Còn về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT, theo Sở GD-ĐT Hà Nội, chỉ tiêu cụ thể sẽ được xác định và công bố sau khi có kết quả kiểm tra điều kiện tuyển sinh lớp 10 THPT của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Thời gian TS của các trường bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 15/7/2010 (đúng tuyến). Sau ngày 15/7, nếu còn chỉ tiêu, trường được phép tuyển học sinh trái tuyến, song chậm nhất đến ngày 25/7/2010 phải hoàn thành công tác TS./.

Thu Hằng (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng