Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km. Đến 16 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 113,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định – Khánh Hòa khoảng 410 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 11 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 2/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Bình Định – Bình Thuận và Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, đi sâu vào đất liền suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Từ tối và đêm mai (1/11) vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình thuận có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam . Khoảng gần sáng và ngày mai (1/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời trở rét.
|
Sáng 1/11, các tỉnh miền Bắc trời trở rét
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng gần sáng và ngày mai (01/11), một bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời trở rét.
|
Để chủ động đối phó với bão Mirinae, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo các bộ ngành, các tỉnh, thành phố: Tiếp tục thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các chủ phương tiện, tàu thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, tàu đánh bắt hải sản, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm được xác định là vùng biển từ phía nam vĩ tuyến 17 đến phía bắc vĩ tuyến 10. Rà soát, có phương án chủ động đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước và hạ du đề phòng mưa lũ lớn do bão.
Kiểm tra, rà soát, chuẩn bị phương án “4 tại chỗ”, tăng cường dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực có khả năng bị chia cắt khi có bão lũ, đặc biệt đối với các địa phương bị ảnh hưởng nặng của bão số 9 để chủ động đối phó khi mưa bão xảy ra. Duy trì lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để chủ động xử lý các tình huống. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.
Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 62/CĐ-TW hồi 18 giờ 30 ngày 30/10/2009 điện Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc Phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công thương, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp đối phó với bão theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.
 |
| Hướng đi của cơn bão. |
Các Bộ Công an, Giao thông vận tải, Y tế đã có các công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các địa phương chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị, vật tư, phương tiện để sẵn sàng đối phó với bão. Bộ tham mưu Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục khai thác nguồn lợi thuỷ sản, Cục Thuỷ lợi, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung và Tây nguyên đã có các báo cáo về tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển và mực nước các hồ khu vực miền Trung.
Ở địa phương, các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắk Lắk, Phú Yên, thành phố Hồ Chí Minh đã có công điện chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các biện pháp đối phó với bão, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú ẩn và neo đậu an toàn, tổ chức kiểm tra các hồ chứa nước, hồ thuỷ điện, chuẩn bị sẵn phương tiện vật tư và các nhu yếu phẩm thiết yếu, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão và tình hình mưa, lũ để xử lý kịp thời các tình huống.
Các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hoà, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước đã có báo cáo nhanh về tình hình tầu thuyền và công tác triển khai đối phó với bão bão Mirinae tại địa phương.
Theo báo cáo của Bộ tham mưu Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến chiều ngày 30/10/2009 Bộ đội Biên phòng các tỉnh tên tuyến biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho 4.461tàu/ 31.240 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.
Chiều nay (31/10), Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các quận, huyện, Sở ngành yêu cầu triển khai tổ chức những khu vực trú ẩn, tránh nạn theo từng ấp, khu phố cho người dân địa phương và khách vãng lai. Các quận, huyện, phường - xã ven sông lớn còn lên kế hoạch đề phòng các tình huống do triều cường, mưa to, nước dâng và xả lũ của các hồ chứa thượng lưu gây ra, đồng thời có phương án, địa điểm sơ tán dân đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Tính đến 16h chiều nay, vẫn còn 21 tàu đánh cá với 152 thuyền viên đang hoạt động trên biển tại huyện Cần Giờ. Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiêp và phát triển nông thôn TP.HCM, Phó Ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố cho biết: “Đây là thời điểm được dự báo là trùng với thời điểm triều cường dâng cao. Khu vực Cần Giờ khẩn trương liên lạc hướng dẫn tàu bè vào nơi trú ẩn an toàn, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán di dời dân tại xã đảo Thạnh An và các vùng thấp khi có yêu cầu của thành phố. Quận Thủ Đức thì kiểm tra lại những vùng trũng, vùng thấp có nguy cơ triều cường để chủ động gia cố. Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trực 24/24, chỉ đạo cục quản lý chất lượng nguồn lợi thủy sản thông báo và hướng dẫn bà con vào nơi trú bão an toàn./.