(VOV)_ Sáng 6/8, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân số-Gia đình và trẻ em, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Anh, Tổ chức Lao động Quốc tế cùng Liên minh các tổ chức Liên Hợp Quốc chống buôn bán người phối hợp tổ chức diễn đàn “Chúng em nói về phòng chống buôn bán trẻ em và bảo vệ trẻ em”. Tham dự diễn đàn có gần 70 trẻ em đến từ 5 tỉnh, thành: Bắc Giang, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Đồng Tháp và Cà Mau.
Song song với việc phát triển kinh tế-xã hội, Đảng và Nhà nước luôn chủ trọng và chăm lo đến thế hệ trẻ, đặc biệt là công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, trong những năm qua, tình trạng buôn bán và xâm phạm đến trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp dưới nhiều đường dây, hình thức tinh vi.
|
Trong 6 tháng đầu năm 2007, cả nước phát hiện 360 đối tượng, 192 vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em. Tổng cộng đã có 459 phụ nữ và trẻ em bị lừa bán sang biên giới; so với cùng kỳ năm 2006, tăng 25 vụ và 37 đối tượng. |
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng: Bên cạnh công tác tuyên truyền, chiến lược phòng ngừa buôn bán trẻ em cần được xây dựng một cách tổng thể và toàn diện, kết hợp với biện pháp can thiệp khác như: Bảo vệ trẻ em ngay tại cộng đồng, tạo cơ hội giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao kỹ năng sống cho trẻ em để tự các em có thể bảo vệ mình khỏi nạn buôn bán người cũng như khỏi bị lạm dụng bóc lột, bị xúc phạm thân thể và nhân phẩm. Ngoài ra, Nhà nước và các ban ngành cần có các chính sách, quy định, tiêu chuẩn về việc chăm sóc đặc biệt đối với em bị nhiễm hay ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ em mồ côi, lang than cơ nhỡ. Những trẻ em bị xâm hại, lạm dụng, bóc lột và bị lừa gạt buôn bán sang nước ngoài cần được xã hội và địa phương giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất để các em tái hoà nhập cộng đồng.
Để công tác phòng chống buôn bán trẻ em phát huy hiệu quả, các cơ quan, ban ngành cần phối hợp để có những hành động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội cho cộng đồng dân cư, gia đình về vấn đề bảo vệ và buôn bán trẻ em, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Tất cả các trường hợp lạm dụng, xâm hại, bóc lột và buôn bán trẻ em phải nhanh chóng phát hiện, xử lý nghiêm minh và đưa ra pháp luật xử lý.
Tại diễn đàn, bà Rose Marie Greve, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam đã đánh giá cao công tác phòng chống buôn bán trẻ em tại Việt Nam trong những năm qua. Theo bà Rose Marie Greve, Việt Nam nên thường xuyên có nhiều hoạt động phối hợp với các tổ chức quốc tế để đưa ra những biện pháp hiệu quả phòng chống buôn bán trẻ em sang biên giới như: Phối hợp với lực lượng biên phòng, công an, Bộ Ngoại giao, đại sứ quán các nước có đường biên giới gần với Việt Nam trong việc đấu tranh chống lại tội phạm buôn bán trẻ em.
Cũng tại diễn đàn, các em đã cùng giao lưu và đặt câu hỏi tới các đại biểu đại diện cho những cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Những câu hỏi của các em đều xoay quanh vấn đề: Chống bóc lột sức lao động, xâm phạm và lạm dụng tình dục, trẻ em em cần được học tập, vui chơi và quan tâm về tinh thần cũng như được bảo vệ quyền lợi…/.