Bất cập trong quản lý đê ở Tiền Giang
(VOV) - Trên địa bàn tỉnh, nhiều mặt đê sông, đê cửa sông chưa được trải nhựa, lót đá… bị xuống cấp, hư hỏng nặng.
Trong đó, nặng nhất là các tuyến đê đất ở xã Bình Tân, Bình Phú, Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo,… xuất hiện nhiều ổ gà, gây cản trở giao thông và có nguy cơ sạt lở mặt đê. Một số đê biển bị xâm thực nặng, mỗi năm khoảng 8 -10 m.
Không chỉ mặt đê bị xuống cấp, tình trạng vi phạm hành lang an toàn đê trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng diễn ra khá phổ biến. Hiện có gần 1.500 hộ dân xây nhà ở gần chân đê và hàng trăm hộ dân đào ao đầm nuôi thủy sản vi phạm hành lang đê điều. Ông Võ Đức Phong, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê và rừng phòng hộ tỉnh Tiền Giang, cho biết: Đối với vi phạm hành lang đê, Hạt đang có kế hoạch phối hợp với UBND các xã tuyên truyền rộng rãi Luật đê điều để người dân tránh tình trạng vi phạm tràn lan. Hạt cũng tham mưu với các xã kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm gây nguy hại đến công trình. Về hiện trạng đê xuống cấp thì hiện tại đang có biện pháp gây bồi để trồng tái tạo lại rừng. Sang năm nâng cấp một số đoạn đạt cao trình dương 200 năm trở lên và trải vật liệu rắn trên mặt đê./.
Bảo Ngọc