Cập nhật lúc : 12:00 PM, 14/08/2006

Bắt một cựu sĩ quan công an buôn ma tuý và chạy án

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an (C17) vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đua - cựu thượng uý Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguyễn Văn Đua đã nhận dùng 60.000 USD để "chạy" án cho tử tù Dương Văn Chốt.

Nguyễn Văn Đua, sinh năm 1967, trú tại khu chung cư Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Nguyên là cán bộ công an (CA) quận Cầu Giấy, đã bị sa thải khỏi ngành CA vào năm 2003.


Vụ án của Dương Văn Chốt (trú tại Mộc Châu, Sơn La) bị phát hiện vào tháng 6/1995 khi Chốt chung tiền với Nguyễn Hữu Chuyền (cũng quê Mộc Châu, Sơn La) mua 36,7kg thuốc phiện từ Sơn La vận chuyển lên Cao Bằng để bán. Số thuốc phiện trên được các đối tượng thuê Hoàng Văn Tiến vận chuyển. Đêm 16/6/1995, khi xe "hàng" chạy đến địa phận huyện Trùng Khánh, Cao Bằng thì bị phát hiện. Tiến đã bỏ trốn, bị truy nã và bị bắt vào năm 1997.


Khi bị đưa ra pháp trường thi hành bản án tử hình, Tiến đã khai ra Chốt. Cùng chính vào thời điểm này, Nguyễn Hữu Chuyền (đang thụ án 17 năm tù về tội buôn bán ma túy) đã khai báo thêm với Ban giám thị Trại cải tạo về vụ án trên.


Cơ quan công an đã bắt gọn Chốt tại thành phố Hồ Chí Mih vào ngày 22/9/2000. Sau đó, Chốt lần lượt bị Toà án Nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu tuyên án tử hình. Nằm ở trại giam C10 (Lai Châu), Chốt nhắn cho vợ là Nguyễn Thị Là phải đi tìm gặp "người quen" tên là Nguyễn Văn Đua để nhờ Đua chạy án.


Bà Là đã gọi điện liên hệ với Đua để nhờ vả. Vài ngày sau, Đua gọi điện yêu cầu bà Là đem tiền xuống Hà Nội để chạy. Ngày 19/9/2004, bà Là đã đem 10 triệu đồng về Hà Nội và giao cho Đua tại nhà khách Sơn La, quận Thanh Xuân.


Ngày 28/9/2004, bà Là tiếp tục đem 10 triệu đồng đưa cho Đua. Ngày 12/10/2004, Đua tiếp tục gọi điện yêu cầu bà Là phải đưa đủ 62.000 USD thì mới lo được cho Chốt được giảm từ án tử hình xuống án chung thân. Ngày 19/10/2004, bà Là mang 400 triệu đồng đến giao cho Đua tại một quán cà phê ở phố Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vài ngày sau khi nhận tiền, Đua gọi điện lên Sơn La thông báo cho bà Là rằng chắc chắn Chốt sẽ được giảm án.


Ngày 20/3/2005, bà Nguyễn Thị Là đã nhận được tờ thông báo của trại giam C10 với nội dung: "Ngày 19/3/2005, các cơ quan thi hành án tỉnh Lai Châu đã thi hành xong bản án tử hình đối với Dương Văn Chốt".

Xác định chính xác những thông tin này, C17 đã bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đua. Kết quả khám xét thu được 2 bánh heroin, 3 khẩu súng và 13 viên đạn./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu