Ngày 29/9, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Belaus (CEC), Lidia Yermoshina cho biết theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội nước này tại 100/110 khu vực bầu cử, các ứng cử viên thân chính phủ đã giành tổng cộng 100 ghế (trong số 110 ghế) và chưa có ứng cử viên đối lập nào trúng cử. Những ứng cử viên của phe đối lập ở 10 khu vực bầu cử còn lại dường như không có cơ hội giành thắng lợi.
Theo bà Yermoshina, cuộc bầu cử quốc hội Belarus đã diễn ra dân chủ, minh bạch và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế. CEC cho biết có khoảng 75,3 % số cử tri đã tham gia bỏ phiếu và các nhà quan sát thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng đã đưa ra những đánh giá tích cực về quá trình bỏ phiếu.
Tổng cộng 264 ứng cử viên, trong đó có 70 ứng cử viên đối lập, tham gia tranh cử 110 ghế trong Quốc hội Belarus. Chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenk đã bày tỏ mong muốn thông qua cuộc bầu cử quốc hội năm nay để cải thiện mối quan hệ với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).
Tuy nhiên, phe đối lập đã cáo buộc về một số vi phạm đã xảy ra tại các địa điểm bỏ phiếu. Đêm 28/9, phe đối lập đã tổ chức cuộc biểu tình kéo dài nhiều giờ tại quảng trường trung tâm thủ đô Minsk với sự tham gia của khoảng 750 người phản đối cách thức tổ chức, cũng như kết quả cuộc bầu cử. Sau đó, đám đông biểu tình này được giải tán mà không xảy ra bất cứ sự đụng độ nào với cảnh sát.
Dự kiến kết quả chính thức cuộc bầu cử quốc hội Belarus sẽ được công bố ngày 3/10 tới./.