Hiện tại đã có 10 tỉnh, thành phố xuất hiện dịch bệnh và tình hình diễn biến của bệnh khá phức tạp. Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn với TS. Bùi Sĩ Doanh, Quyền Cục trưởng cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nguyên nhân cũng như giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh này.
PV: Thưa ông bệnh Lùn sọc đen là một bệnh virus mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và có mức độ gây hại khá lớn. Ông có thể cho biết thời điểm phát hiện ra bệnh này?
TS. Bùi Sĩ Doanh: Bệnh Lùn sọc đen hay các bệnh Virus như lùn xoắn lá xuất hiện tại vụ mùa năm 2009 ở Nghệ An, Thái Bình và Nam Định với diện tích nhiễm là 37.500ha trong đó mất trắng là 26.000ha. Sau đó có lây lan và phát hiện trên cây ngô với diện tích là 444ha và đã phải hủy 228 ha ngô.
Trong vụ xuân năm 2010, bệnh này được phát hiện trên cây lúa ở Quảng Nam và Nghệ An. Ở Quảng Nam trên diện tích 45,5ha và 5,4ha ở Nghệ An sau đó đến Thanh Hóa là 0,1ha. Tuy nhiên các tỉnh này đã quản lý được và hủy ngay từ đầu.
Tuy nhiên, gần đây lại xuất hiện trên 30,3ha lúa ở Quảng Ninh, Lào Cai và Hòa Bình. Tất cả các tỉnh đã xử lý.
Cách đây khoảng 10 ngày bệnh xuất hiện tại Thái bình và đến ngày 10/3, diện tích nhiễm đã là 9.700ha tập trung tại 89 xã trên 285 xã.
PV: Vậy bệnh Lùn sọc đen này bắt nguồn từ đâu thưa ông?
TS. Bùi Sĩ Doanh: Các nhà khoa học trong và ngoài nghành Nông nghiệp, cùng với bộ Nông nghiệp đang bàn thảo và nghiên cứu. Hiện nay chưa có kết luận chính xác là bệnh do virus Lùn sọc đen hay do một chủng khác.
Đến ngày 15/3 tới chúng tôi sẽ có kết luận chính xác. Nhưng một khi đã có dịch thì sẽ áp dụng theo chính sách của dịch. Và để kịp thời chống dịch ở Thái Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu ứng trước 14 tấn thuốc trừ dịch cho Thái Bình.
PV: Bệnh Lùn sọc đen hiện nay bùng phát ở nhiều địa phương, mức độ lây lan cũng rất lớn. Xin ông cho biết giải pháp trước mắt cho nông dân trước dịch bệnh này?
TS. Bùi Sĩ Doanh: Hiện tại, các cơ quan chuyên môn thì đang theo dõi từng ngày diễn biến của dịch bệnh. Bà con nông dân cũng phải ra đồng theo dõi tự kiểm tra trên ruộng của mình, nếu có gì khác thường phải báo cho cơ quan chuyên môn. Khi đã mắc dịch thì phải hủy cây bị bệnh và cấy dậm, chăm sóc cây.
PV: Xin cảm ơn ông!/.