Dịch bệnh lùn sọc đen trên lúa hè thu nhiều khả năng tiếp tục lây lan trên diện rộng, vì theo nhận định của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến giữa tháng 9 mới là thời gian dịch bùng phát mạnh nhất.
Đến thời điểm này, bệnh lùn sọc đen gây hại trên lúa hè thu tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có tới 19 tỉnh ở miền Bắc, diện tích bị thiệt hại nặng là 1.700 ha. Các tỉnh có diện tích nhiễm bệnh lùn sọc đen lớn là Thái Bình, Ninh Bình, Lai Châu, Hà Tĩnh, Nghệ An.
 |
|
Lúa bị bệnh lùn sọc đen
|
Tại tỉnh Ninh Bình, hiện có hơn 2.000 ha lúa nhiễm bệnh này, chủ yếu ở huyện Kim Sơn, Tam Điệp, Nho Quan. Chi cục Bảo vệ thực vật Ninh Bình đang hướng dẫn nông dân biện pháp phòng trừ rầy lưng trắng-tác nhân gây bệnh lùn sọc đen. Tỉnh trích 4 tỷ đồng từ ngân sách để cấp thuốc trừ rầy cho nông dân.
Tại Thái Bình, tính từ đầu vụ hè thu đến nay, có trên 5.000 ha diện tích lúa nhiễm lùn sọc đen. Hiện nay, nguy cơ dịch tiếp tục gây hại trên diện tích lúa ở huyện Tiền Hải và Thái Thuỵ. Do hạn hán, thiếu nước tưới, lịch thời vụ thay đổi, nên đến thời điểm này lúa chưa trổ bông.
Để ngăn chặn dịch lùn sọc đen trong lúa, ngay từ đầu vụ tỉnh Thái Bình đã cấp toàn bộ thuốc xử lý lúa giống cho các hộ nông dân, tổng diện tích khoảng 83.000 ha, tổ chức phun thuốc phòng trừ bệnh lùn sọc đen cho toàn bộ diện tích lúa. Những nơi bị nhiễm nặng được phun thuốc 3 lần. Tổng kinh phí tỉnh hỗ trợ nông dân phun thuốc trừ rầy lên hơn 4,5 tỷ đồng.
Theo nhận định của Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đỉnh cao dịch bệnh lùn sọc đen trên lúa hè thu là từ nay đến giữa tháng 9, chỉ đến khi toàn bộ diện tích lúa trổ bông thì nguy cơ dịch bệnh hại lúa mới giảm.
Trước tình hình này, Cục Bảo vệ thực vật chỉ đạo các tỉnh tích cực bảo vệ diện tích lúa, giám sát chặt chẽ đồng ruộng, khi phát hiện bệnh là phải xử lý nhanh.
Cục Bảo vệ thực vật cảnh báo, các địa phương tiếp tục tăng cường phòng trừ bệnh lùn sọc đen đối với diện tích lúa hè thu chưa trổ bông. Cùng với đó là tăng cường triển khai biện pháp phòng trừ các bệnh khác có khả năng bùng phát trong thời gian tới, như rầy nâu, nhện gié và sâu đục thân.
Các địa phương phải thực hiện phòng trừ bệnh theo nguyên tắc quyết liệt, sát sao và kịp thời để nhổ bỏ cây bệnh./.