Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Báo chí châu Á lần thứ 8, gọi tắt là AMS8, do Đài TNVN đăng cai tổ chức, tối nay (24/5), tại Khách sạn Melia, Hà Nội, diễn ra buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Hồn Việt” do các nghệ sĩ và dàn nhạc dân tộc Nhà hát Đài TNVN thực hiện.
Phát biểu chào mừng đêm biểu diễn nghệ thuật, Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Văn Hiền nhấn mạnh: thông qua hội nghị AMS8, mong muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam, về sự phát triển năng động, nhanh chóng của Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Trong đó, có lĩnh vực báo chí truyền thông nói chung và phát thanh truyền hình nói riêng, để bạn bè quốc tế và thế giới hiểu thêm, hiểu đúng về Việt Nam. Từ đó góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới.
 |
| (Ảnh: Quang Trung) |
Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền nói: “Trong khuôn khổ AMS chúng ta đã có lễ khai mạc và các cuộc hội thảo rất thành công. Trên cơ sở đó, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, ngày làm việc tiếp theo của chúng ta sẽ tiếp tục diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, để lại dấu ấn tốt đẹp về một Hội nghị AMS thiết thực, thành công và hợp tác diễn ra lần đầu tiên tại Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật có chủ đề Hồn Việt diễn ra với những tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ của Đài TNVN thể hiện. Phần 1 có chủ đề Non nước Việt Nam với những tác phẩm nghệ thuật giới thiệu đất nước, con người Việt Nam như: tiết mục độc tấu nhị và dàn nhạc dân tộc “Kể chuyện ngày mùa”; độc tấu sáo mông “Vùng cao”…
Thông qua những tiết mục này, các nghệ sĩ của Đài TNVN muốn đem đến cho bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước Việt Nam – cái nôi của nền văn minh lúa nước. Bởi từ ngàn đời nay, cây lúa đã gắn bó với con người làng quê Việt Nam, cũng trở thành tên gọi cho một nền văn minh – nền văn minh lúa nước Sông Hồng. Đồng thời, qua những điệu múa, tiếng sáo, nhị… các vị khách quốc tế sẽ cảm nhận được những nét đặc sắc văn hóa của các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam; sẽ có những trải nghiệm về văn hóa và âm nhạc truyền thống của Việt Nam.
Phần 2 mang tên Hồn Việt, giới thiệu các loại hình nghệ thuật của Việt Nam, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đồng thời giới thiệu các loại hình nghệ thuật và nhạc cụ đặc trưng của dân tộc Việt Nam chứa đựng tâm hồn và mang cốt cách con người Việt Nam như: Dân ca quan họ Bắc Ninh, Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử, hát xẩm…
Bà Athira Ali, đại biểu đến từ Maldives chia sẻ: “Lần đầu tiên được xem chương trình ca nhạc truyền thống của Việt Nam, tôi thấy rất vui. Qua những tiết mục biểu diễn, tôi thấy đất nước Việt Nam rất đẹp, giàu bản sắc văn hóa, con người Việt Nam rất thân thiện. Không khí của Hội nghị AMS8 và buổi tối nay rất ấm cúng”./.