Bùi Tiến Dũng đánh bạc bằng tiền từ nhiều nguồn
Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng cục C14 (Bộ Công an): “Dũng đánh bạc bằng nhiều nguồn tiền: tiền của cá nhân và cả tiền do tham nhũng, còn tham nhũng bao nhiêu thì phải điều tra vụ tham nhũng ở PMU 18 mới giải đáp được”.
Thông tin này đ
ược Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc đưa ra tại buổi giao lưu với các chiến sĩ công an tiêu biểu được dân tin, dân yêu do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức sáng 16/8, tại Hà Nội.
Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc cho biết, ngày
5/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ nghe kết quả báo cáo bước đầu về vụ án này và chỉ thị: Một là, phải kết thúc mảng các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong tháng 8, trong đó phải làm rõ Bùi Tiến Dũng – nguyên Tổng Giám đốc PMU 18 - lấy tiền ở đâu để chơi cá độ? Thứ hai, phải làm rõ kết luận 1 cán bộ trong ngành công an nhận hối lộ của Dũng 20.000 USD và làm rõ chiếc xe ô tô Ford mang tên cán bộ đó mà hiện nay vợ Bùi Tiến Dũng đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Thứ ba, một cán bộ của nghành công an có thực sự là mượn chiếc xe ô tô của PMU18 do Dũng cho mượn hay không.
Thủ tướng yêu cầu phải đ
ẩy nhanh tiến độ điều tra mảng tham nhũng của một số cán bộ của PMU 18 trong việc làm chủ đầu tư Quốc lộ 18 bằng vốn ODA do Nhật Bản tài trợ và giao cho Bộ Tài chính, Bộ Giao thông-Vận tải phải nhanh chóng quyết toán công trình đường 18 trong tháng 8 này; giao cho Uỷ ban thẩm định Nhà nước phải có kết luận về chất lượng công trình này trong tháng 8 - Hai kết luận đó chuyển cho cơ quan điều tra để lấy cơ sở điều tra kết luận có tham nhũng hay không ở PMU18.
Chấp hành chỉ thị của Thủ tướng, được sự lãnh đạo của Bộ Công an và Tổng cục cảnh sát, cho đ
ến nay sau hơn 1 tháng, Cục cảnh sát điều tra đã có kết quả bước đầu như sau: Theo tài liệu điều tra Tổng cục Cảnh sát có được thì Bùi Tiến Dũng chơi cá độ bóng đá nhiều lần, tổng cộng là 2,6 triệu USD. Qua đấu tranh xét hỏi, Bùi Tiến Dũng thừa nhận có chơi cá độ rất nhiều lần nhưng chỉ nhớ được từ tháng 2/2005 đến tháng 10/2005 chơi khoảng 40 trận, với tổng số tiền là 1,5 triệu USD, trong đó thua nhiều hơn thắng.
Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc cho biết thêm: Hiện nay, Tổng cục Cảnh sát đ
ang tiếp tục động viên Bùi Tiến Dũng nhớ thêm về số tiền đánh bạc, nhưng rất khó vì Dũng chơi quá nhiều lần nên chỉ nhớ được những trận lớn, như trận chơi hết 268.000 USD...
Cơ quan điều tra cũng là
m rõ yêu cầu của Thủ tướng là tiền cá độ Dũng lấy ở đâu? Qua xác minh nhiều nguồn, có thể kết luận Dũng đánh bạc bằng tiền từ nhiều nguồn: tiền Dũng dành dụm qua nhiều năm mà có; có những lúc đánh hết tiền Dũng phải thế chấp hai căn nhà; Dũng cũng thừa nhận là có nguồn tiền từ các phong bì do các cơ quan hữu quan đến làm việc biếu, chỉ có điều phong bì đó bao nhiêu, của ai thì Dũng không nhớ được.
Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc kết luận:
“Dũng đánh bạc bằng nhiều nguồn tiền: tiền của cá nhân và cả tiền do tham nhũng, còn tham nhũng bao nhiêu thì phải điều tra vụ tham nhũng ở PMU 18 mới giải đáp được”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có các sức ép nào đối với quá trình điều tra vụ án này không, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc khẳng đ
ịnh: “Khó khăn vất vả thì rất nhiều nhưng sức ép thì không có. Có chăng là do dư luận, báo chí đăng nhiều làm chúng tôi sốt ruột. Đối tượng điều tra trong vụ án này là những cán bộ cơ quan Nhà nước, có chức có quyền, học hành bài bản vì vậy việc đấu tranh với họ để họ nhận sai lầm là rất khó, nhất là trong mảng chống tham nhũng. Thứ nữa là một số vật chứng có liên quan đến vụ án, đối tượng rất khôn ngoan, trước khi bị bắt giữ đã tiêu huỷ hoặc đập phá nên không thu được chứng cứ sát thực”./.