Cập nhật lúc : 8:44 AM, 05/08/2009

CHDCND Triều Tiên ân xá cho 2 nhà báo Mỹ

Ảnh: cbsnews

(VOV) - Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên tiếp tục gia tăng căng thẳng sau vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên, việc ân xá 2 nhà báo Mỹ thực sự là kết quả bất ngờ đối với dư luận.

Theo thông tin từ hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên, nhà lãnh đạo của nước này là Chủ tịch Kim Jong-Il đã ra lệnh “ân xá đặc biệt” đối với hai nhà báo nữ của Mỹ sau khi nói chuyện với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

>> Triều Tiên bắt đầu xét xử hai nữ nhà báo Mỹ
Tin từ hãng này cũng cho biết, trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Kim Jong-Il, cựu Tổng thống Bill Clinton đã thay mặt hai nhà báo nữ chuyển lời xin lỗi tới Chủ tịch Kim Jong-Il.

Trong bối cảnh quan hệ Mỹ và CHDCND Triều Tiên chưa có dấu hiệu ấm lên nếu không nói là đang gia tăng căng thẳng sau những tuyên bố của hai bên ở Thái Lan vừa qua, việc CHDCND Triều Tiên ân xá hai nhà báo Mỹ bị buộc tội xâm nhập trái phép vào nước này là tin tốt lành nhất trong suốt nhiều tháng qua. Kể từ khi hai nhà báo bị bắt vào ngày 17/3, chính quyền Mỹ đã rất nỗ lực để CHDCND Triều Tiên thả hai nhà báo này. Tuy nhiên, quyết định ân xá chỉ được đưa ra trong chuyến thăm Bình Nhưỡng bất ngờ của cựu Tổng thống Bill Clinton. Vậy tại sao ông Clinton lại làm được điều này?

Lệnh ân xá được đưa ra sau cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và nhà lãnh đạo Kim Jong Il tại thủ đô Bình Nhưỡng. Theo KCNA, ông Clinton đã xin lỗi nhà lãnh đạo Kim Jong Il vì những hành động chống đối Triều Tiên mà hai nữ nhà báo trên đã phạm phải sau khi xâm nhập lãnh thổ nước này

Thứ nhất là chuyến thăm Bình Nhưỡng của một cựu Tổng thống Mỹ đã cho thấy trong một chừng mực nào đó, nước Mỹ cũng tôn trọng CHDCND Triều Tiên. Tuy chuyến đi được thực hiện với tư cách cá nhân và Nhà Trắng từ chối liên quan nhưng nó cũng phần nào phản ánh thái độ của Mỹ đối với CHDCND Triều Tiên. Bởi không chỉ là cựu Tổng thống, ông Bill Clinton còn là phu quân của Ngoại trưởng đương nhiệm của Mỹ. Đồng thời, ông cũng là một nhà chính trị kỳ cựu có nhiều ảnh hưởng trong đảng Dân chủ cầm quyền và cũng là đảng chiếm đa số tại 2 viện của Quốc hội Mỹ. Vì thế có thể thấy cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ không đi Bình Nhưỡng mà không có sự hậu thuẫn từ những lực lượng chính trị này.

Thứ hai, về phía CHDCND Triều Tiên, quyết định ân xá hai nhà báo Mỹ là hành động cho thấy thiện chí của nước này. Bởi trong khi quan hệ hai nước đang căng thẳng như vậy thì Bình Nhưỡng cũng không thể mong một quan chức cấp cao của Mỹ tới để đàm phán về vấn đề này. Và  trong bối cảnh đó thì chuyến thăm của một cựu Tổng thống Mỹ được cho là chuyến thăm có ý nghĩa nhất. Vì thế Bình Nhưỡng cũng đã không từ bỏ cơ hội này để thể hiện thái độ tích cực.

Ảnh: cbsnews

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và CHDCND Triều Tiên giải quyết được bất đồng thông qua chuyến thăm của một cựu quan chức. Còn nhớ năm 1994 trong thời gian ông Bill Clinton còn đương nhiệm, cựu Tổng thống Jimmy Carter cũng đã có một chuyến thăm tương tự tới CHDCND Triều Tiên. Và khi đó, cựu Tổng thống Jimmy Carter cũng đã thành công trong việc thuyết phục nước này “đóng băng” chương trình hạt nhân của mình. Như vậy có thể thấy rằng, cho dù trong bối cảnh quan hệ hai bên có căng thẳng, nếu việc đối thoại vẫn được duy trì thì sẽ không loại trừ khả năng tìm ra những hướng đi thích hợp để giải quyết vấn đề./.

Việt Nga

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu