Hãng Panasonic của Nhật Bản có kế hoạch cắt giảm 15.000 lao động và đóng cửa 27 nhà máy trên khắp thế giới, trong khi đó hãng ô tô Mazda cũng dự định giảm thêm 500 nhân công tại Nhật. Tuy nhiên, các chỉ số kinh tế tích cực tại Mỹ và Trung Quốc đã giúp chỉ số chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 3% vào lúc đóng cửa ngày 5/2.
Chứng khoán châu Âu cũng tăng trở lại, những dấu hiệu cho thấy suy thoái kinh tế toàn cầu bắt đầu dừng lại. Tuy nhiên, thị trường việc làm ở London (Anh) vẫn co cụm, còn tại Ireland, một báo cáo mới cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp tăng tới 9,2% trong tháng 1/2009. Phát biểu tại Nghị viện Anh, Thủ tướng Gordon Brown nhấn mạnh, rào cản thương mại chỉ làm cho tình hình xấu hơn: “Nguy cơ lớn nhất mà thế giới đối mặt là thoái lui vào chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Đó là lý do khiến tất cả các nước nên kí Thoả thuận Doha và vấn đề này sẽ là nội dung chính trong chương trình nghị sự của nhóm G20. Thứ 2 là chúng ta cần đảm bảo mọi quốc gia cần tránh bảo hộ mậu dịch và toàn thế giới có các gói kích thích tài chính và tiền tệ nhằm thoát khỏi suy thoái”.
London (Anh) sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao nhóm 20 nước công nghiệp vào đầu tháng 4/2009./.