Cập nhật lúc : 4:44 PM, 11/10/2009

Các tỉnh Bắc Trung bộ và Trung bộ đề phòng mưa to

(VOV) - Bắt đầu từ đêm mai (12/10), các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng mưa to đến rất to. Mưa cũng có khả năng lan rộng ra các tỉnh phía Nam như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây và đi về phía quần đảo Hoàng Sa và sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, đi về phía Nam của đảo Hải Nam. Sau đó, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, khoảng từ chiều và đêm 12/10, có khả năng bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế.

Hiện nay, bão vẫn còn cách tương đối xa- khoảng 700 km và với tốc độ như hiện nay, khoảng đêm 12/10 trở đi, bão bắt đầu ảnh hưởng đến vùng biển. Sau đó, sang ngày thứ 3 thì nó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển. Đó là dự báo vào thời điểm này, bởi bão sẽ còn diễn biến phức tạp.

Ông Lê Thanh Hải cũng cảnh báo, hiện nay, đang là giữa mùa mưa bão của các địa phương từ Thanh Hoá đến các tỉnh ven biển Trung bộ nên các địa phương cần chuẩn bị ứng phó với cơn bão này. Hầu hết các cơn bão khi vào Việt Nam, kết hợp với không khí lạnh thì gây ra mưa lớn. Gió mạnh khoảng cấp 8 đối với ven biển, còn trong đất liền chỉ khoảng cấp 6, cấp 7 nhưng quan trọng phải đề phòng mưa to đến rất to bắt đầu từ đêm mai (12/10) đối với các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế. Mưa cũng có khả năng lan rộng ra các tỉnh phía Nam như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Học sinh cần phải đề phòng, trời mưa to không nên vội đến trường. Đặc biệt, ở những vùng trũng, mưa lũ lên rất nhanh và ngập rất nhanh.

Hiện nay, bão đang hướng về vùng bờ biển nước ta. Như vậy, trong khoảng 24 giờ tới, đối với tàu thuyền, cần có biện pháp ứng phó bằng cách: tàu thuyền đang ở ven biển phía Nam Vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi thì phải có phương án phòng tránh, di chuyển tàu thuyền vào phía đất liền hoặc tìm phương án trú báo càng sớm càng tốt./.

Hà Nam

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu