Cập nhật lúc : 8:55 AM, 30/09/2008

Các tỉnh miền Trung tích cực ứng phó với bão số 7

Ngư dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 7 (ảnh: SGGP)

(VOV) - Do ảnh hưởng của bão số 7, hai ngày qua khu vực miền Trung có mưa to, mực nước trên một số sông đang lên và gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương. Trên biển, nhiều tàu thuyền đánh bắt vẫn chưa về trú tránh an toàn.

Tại Quảng Ngãi, đến tối 29/9, toàn tỉnh vẫn còn 800 chiếc tàu thuyền với 7.600 ngư dân đang hoạt động trên biển. Trong số này đáng chú ý có 15 chiếc tàu với 197 lao động ở 2 huyện Lý Sơn và Bình Sơn đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 7, thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hiện chỉ mới liên lạc được 12 chiếc, còn 3 chiếc ở xã An Hải, huyện Lý Sơn chưa liên lạc được. Đó là tàu QNg 6137 TS của ông Phạm Mậu, có 16 thuyền viên; tàu QNg 96554 TS của ông Lê Đức, có 11 thuyền viên và tàu QNg 96309 của ông Lê Văn Lộc có 14 thuyền viên. Riêng tàu QNg 96525 của ông Phạm Văn Bình, ở xã An Hải, Lý Sơn, có 12 thuyền viên bị hỏng máy ở tọa độ 16 độ vĩ bắc, 110,28 độ kinh đông thuộc khu vực biển quần đảo Hoàng Sa. Hiện tàu này vẫn giữ liên lạc với đất liền.

Tại Thừa Thiên Huế mấy ngày nay mưa rất to, nước sông lên nhanh, gây ngập lụt tại các xã vùng thấp. Hơn 800 ha lúa vụ hè thu chưa kịp thu hoạch bị ngập úng, nặng nhất là huyện miền núi A Lưới. Chủ động đối phó với bão số 7, tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Bộ đội biên phòng tổ chức 2 lần bắn pháo hiệu, kêu gọi tàu thuyền về trú tránh bão. Đến đối 29/9, toàn bộ 5.530 tàu thuyền đánh bắt trên biển ở Thừa Thiên Huế đã về đến đất liền. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão địa phương có phương án bảo vệ dân ở những nơi nguy cơ lũ quét, sạt lở, vùng thấp trũng; tổ chức tuần tra, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư để bảo vệ các hồ chứa nước.

Đến 22h đêm 29/9, tỉnh Quảng Trị còn 11 tàu với 113 ngư dân chưa vào bờ, trong đó 7 tàu đang neo đậu tại Cửa 7 Thanh Hóa, 3 tàu với 32 người hoạt động khu vực đảo Cát Bà. Trước đó, cùng ngày 4 tàu với 40 thuyền viên hoạt động đánh bắt ngoài khơi đang trên đường vào nơi trú tránh. Dự kiến sáng 30/9, số tàu thuyền này sẽ về trú tại đảo Cồn Cỏ.

Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi hơn 1.000 tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú ẩn. Hiện còn 32 tàu đánh bắt ven bờ từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình vẫn chưa liên lạc được. Tỉnh có kế hoạch di dời những hộ dân ở vùng thấp, có khả năng ngập lụt lớn, vùng ven biển như xã Thiện Dương, Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch đến nơi an toàn.

Đến tối 29/9, tất cả hơn 3.000 tàu thuyền đánh bắt hải sản của Hà Tĩnh đã về nơi trú ẩn an toàn. 100 tàu thuyền của các tỉnh lân cận với 600 ngư dân đã vào bờ thuộc các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân trú ẩn. Các công ty thủy nông Kẻ Gỗ, Sông Rác, Linh Cảm phối hợp với chính quyền địa phương, chuẩn bị đủ lực lượng để ứng cứu đê, đập khi mưa to, gió lớn. Nhiều chủ đầm tôm, cua tranh thủ thu hoạch tránh thất thu khi bão vào. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo 37 xã ven biển, cửa sông chuẩn bị sơ tán người già, trẻ em trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Trước diễn biến của bão số 7, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An phát lệnh cho hơn 4.100 tàu thuyền khai thác hải sản trên biển, trong đó có hơn 600 tàu đánh bắt xa bờ về nơi trú ẩn an toàn. Hiện nay chỉ còn gần 400 tàu thuyền đang trên đường vào bờ. Các địa phương ở tỉnh Nghệ An đang triển khai các phương án phòng chống bão số 7. Hơn 52.000 ha lúa hè thu đã thu hoạch xong, 48.000 ha lúa màu đang thời kỳ chín, nông dân khẩn trương thu hoạch nhằm giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tỉnh Thanh Hoá đã chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng tránh bão số 7. Các trường học cho học sinh nghỉ học, huy động toàn bộ lực lượng quân đội, công an giúp dân thu hoạch lúa tránh thiệt hại do bão số 7 gây ra. Tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo ngành chức năng có phương án bảo vệ an toàn các công trình thuỷ lợi, đê kè, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão, lên phương án di dời dân khi nguy cấp./.

PV

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu