Cập nhật lúc : 5:23 PM, 11/03/2010

Cần Thơ: 14,2 tỷ đồng nợ đọng bảo hiểm

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đọng bảo hiểm nhiều là do công tác phối hợp hoạt động giữa Bảo hiểm Xã hội và các ngành có chức năng quản lý Nhà nước chưa chặt chẽ, bảo hiểm xã hội chưa có cán bộ chuyên trách ở xã, phường…

Sáng 11/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố về tình hình quản lý Bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

Thành phố Cần Thơ hiện có gần 88.750 lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chỉ đạt hơn 32% trên tổng số lao động phải thực hiện theo qui định. Hiện tại, thành phố có hơn 400 đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng quĩ bảo hiểm, với tổng số tiền là hơn 14,2 tỷ đồng. Trong đó, có 22 doanh nghiệp nợ trên 100 triệu đồng, riêng Công ty cổ phần Thủy sản Bình An và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Mã nợ bảo hiểm trên 1 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành chức năng như: Lao động Thương binh Xã hội, Y tế, Giáo dục và Liên đoàn Lao động thành phố nêu nhiều kiến nghị cho phép Bảo hiểm ký hợp đồng nhận cán bộ chuyên trách cấp xã phường, xem xét qui định lao động làm việc 3 tháng mới đóng bảo hiểm xã hội, hạ mức đóng bảo hiểm tự nguyện và cần có cơ chế phối hợp giữa Bộ Lao đông-Thương binh Xã hội với Bảo hiểm Việt Nam…

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã ghi nhận thực tế tình hình; những kiến nghị của Bảo hiểm xã hội và các ngành chức năng thành phố tại buổi làm việc để tổng hợp, làm cơ sở báo cáo với Quốc hội về quản lý bảo hiểm xã hội./.

PV

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng