Bệnh tâm thần là một loại bệnh xã hội đang có xu hướng gia tăng trong cuộc sống hiện đại. Việc điều trị, chăm sóc những bệnh nhân này rất cần nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Đây là thời kỳ của lao động trí óc, vì vậy chăm sóc sức khoẻ tâm thần tốt sẽ giúp cho việc phát triển xã hội các quốc gia tốt hơn.
Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa: Sức khoẻ tâm thần không chỉ là trạng thái rối loạn hay dị tật về tâm thần mà còn là một trạng thái không hoàn toàn thoải mái về tâm thần. Khi nào con người chưa cảm thấy thoải mái trong cuộc sống, trong quan hệ với gia đình, với đồng nghiệp, xã hội là chưa có đủ sức khoẻ tâm thần.
 |
| Khi người bệnh được quan tâm sẽ giúp cho công tác chữa trị gặp nhiều thuận lợi (Ảnh minh họa) |
Trong cuộc sống hàng ngày rất nhiều người trong chúng ta đã từng tiếp cận với những biểu hiện của bệnh tâm thần, nhưng không phải ai cũng biết thế nào là người có biểu hiện tâm thần. Quan niệm của ngành y tế về bệnh tâm thần là rối loạn ở não chứ không phải do ma, quỷ. Vì vậy phải điều trị ở não và người ta đã chữa được bệnh tâm thần. Thế giới hiện nay có hơn 300 mã bệnh lý và Việt Nam hiện nay có khoảng 10 biểu hiện như tâm thần phân liệt, rối loạn tâm lý, hành vi, động kinh, trầm cảm, sa sút trí tuệ…
Viện Sức khoẻ tâm thần là một trong những đơn vị nghiên cứu và điều trị cho những bệnh nhân tâm thần có uy tín. Trong những năm qua, Viện luôn coi trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ. Theo PGS-TS Trần Hữu Bình, Viện trưởng Viện sức khoẻ tâm thần, chất lượng của đội ngũ bác sĩ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh: “Việc học và tự học của các bác sĩ là rất quan trọng. Viện đã tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, quốc gia với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, chất lượng chuyên môn khám chữa bệnh tăng lên nhiều và người hưởng lợi là bệnh nhân”.
Trong các nguyên nhân dẫn đến bệnh tâm thần hiện nay, người ta rất quan tâm đến 2 nguyên nhân: tổn thương thần kinh và sang chấn tâm lý, bởi những nguyên nhân này bắt nguồn từ môi trường sống, ảnh hưởng từ xã hội, gia đình. Trong xã hội hiện đại, khi mối quan hệ trong gia đình không còn được như trước, khi mà các thông tin trong xã hội dồn dập, đa chiều khiến cho cá nhân chịu ảnh hưởng nhiều sức khoẻ tâm thần.
Bên cạnh đó, những ảnh hưởng của môi trường, ngộ độc, hoá chất cũng làm ảnh hưởng đến khu trung ương thần kinh, gây ra rối loạn thần kinh… Trong xã hội phát triển, khi mật độ giao thông tăng, an toàn lao động trong sản xuất chưa đảm bảo cũng là nguyên nhân dẫn đến tâm thần. Vì vậy trong việc điều trị bệnh nhân tâm thần, sự phối hợp giữa bác sĩ, y tá với người nhà bệnh nhân là vô cùng quan trọng. Y tá Hoàng Thị Ngọc Diệp cho rằng, bệnh nhân tâm thần khác so với các bệnh nhân khác, do đó khi chăm sóc cho bệnh nhân, các y bác sĩ phải biết chịu đựng, mềm dẻo đôi khi cũng phải cứng rắn…
Bệnh tâm thần hoàn toàn có thể chữa được và có thể phòng tránh được nếu như xây dựng được môi trường sống tốt, có thể hoà hợp được cá nhân với môi trường sống xung quanh, và điều quan trọng là gia đình và xã hội phải có cách nhìn nhận đúng về bệnh tâm thần. Những người trong gia đình biết quan tâm đến nhau, xã hội phát triển an toàn và không có tệ nạn xã hội… Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng tâm thần nam, Viện Sức khoẻ tâm thần Việt Nam cho biết: Ở các loại bệnh khác, người bệnh có thể tỉnh táo, ăn uống bình thường. Nhưng với bệnh tâm thần, người bệnh không làm được như thế… Sự hợp tác của người nhà bệnh nhân cũng rất quan trọng. Khi người bệnh được quan tâm sẽ giúp cho công tác chữa trị gặp nhiều thuận lợi.
Các nhà nghiên cứu về bệnh tâm thần đã chỉ ra rằng, nếu như chúng ta có cách nhìn đúng đắn, rèn luyện sức khoẻ thể chất tốt, biết cách chịu đựng, chia sẻ trước những thử thách thì bệnh tâm thần hoàn toàn có thể kiểm soát được./.