Tại chung cư Hùng Vương ở phường 11, quận 5, hầu hết các tuyến đường ra, vào khu chung cư như Tản Đà, Mạc Thiên Tích (lòng đường rộng khoảng 4 m) đã bị người dân tận dụng làm bãi giữ xe nên thường xuyên ùn, tắc đường.
Cách đó không xa là một chung cư khác trên đường Đặng Thái Thân cũng được người dân tận dụng tối đa diện tích để buôn bán phục vụ những người đến Bệnh viện Đại học Y dược khám bệnh khiến con đường chật hẹp càng trở nên chật hẹp. Đáng sợ nhất là chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10, khi tất cả các đường nối giữa các lô chung cư từ lô A đến lô F đều được tận dụng làm bãi giữ xe… chỉ chừa 1 lối đi đủ cho 1 xe máy.
Ở các chung cư khác như: Nguyễn Kim, phường 7, quận 10; Xóm Cải ở phường 8, quận 5… tình trạng lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh cũng diễn ra tương tự, khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Nhiều người dân sống ở các khu chung cư này thừa nhận, nếu có xảy ra cháy nổ thì cũng khó chạy thoát.
Theo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. HCM, đa số các chung cư thuộc dạng tái định cư, hoặc xây dựng trước năm 1975 đều có nhiều vấn đề, cần khắc phục nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, hầu hết các ban quản lý chung cư đều cho rằng nguồn kinh phí eo hẹp nên đã làm ngơ trước cảnh báo của cơ quan chức năng./.