Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 337/QĐ-TTg chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 106.300 liều vaccine LMLM týp O thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên phòng, chống dịch lở mồm long móng.
Dịch lở mồm long móng ở gia súc ở Điện Biên vẫn tiếp tục bùng phát và có diễn biến hết sức phức tạp. Hiện ở tỉnh này có 21 xã thuộc 5 huyện, thành phố xuất hiện dịch với trên 1.600 con gia súc bị bệnh. Mặc dù công tác tuyên truyền, hướng dẫn đã được các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng đẩy mạnh nhưng có một thực trạng đáng buồn đang xẩy ra ở đây đó là việc nhiều người dân rất thiếu ý thức trong công tác phòng chống dịch...
Việc thiếu ý thức thể hiện rõ nhất là tại một số vùng có dịch lở mồm long móng vẫn còn nhiều bà con không thực hiện đúng khuyến cáo, hướng dẫn của cán bộ thú y và chính quyền thôn, bản khi vẫn vô tư thả rong trâu bò bệnh; nuôi nhốt trâu, bò bị bệnh và không bệnh cùng chuồng; làm thịt gia súc bị bệnh để ăn mà không tuân thủ quy trình vệ sinh phòng dịch... Để bao biện cho việc thiếu ý thức này, nhiều người dân ở đây lấy lý do vì không chủ động dự trữ thức ăn cho gia súc nên không thể thực hiện nuôi nhốt. Bên cạnh đó, nuôi thả rong gia súc là tập quán chăn nuôi có từ bao đời nay của đồng bào dân tộc nơi đây. Chính việc thiếu ý thức của nhiều người dân nên công tác phòng chống và dập dịch ở tỉnh Điện Biên đã khó lại càng thêm khó.
Để công tác phòng chống dịch mang lại hiệu quả cao, thiết nghĩ, tỉnh Điện Biên cần tập trung hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch trong toàn thể nhân dân; giúp đỡ, khuyến cáo người chăn nuôi cam kết thực hiện cách ly và không thả rong gia súc bị bệnh; vệ sinh tốt chuồng trại và tăng cường kiểm tra, chăm sóc, hộ lý gia súc bệnh; không bán chạy gia súc và mổ thịt gia sức bị bệnh để ăn..../.