Chậm triển khai dự án mở rộng cảng Bến Nghé gây thiệt hại gần 200 tỷ đồng
Mặc dù đã có quyết định đầu tư từ năm 1998 nhưng đã gần 10 năm nay, dự án vẫn còn nằm trên giấy, nguyên nhân chủ yếu là do chưa thống nhất được phương án đền bù giải toả.
Dự án mở rộng cảng Bến Nghé thành phố Hồ Chí Minh (giai đọan 3), gồm các hạng mục xây dựng tường rào, cổng cảng, san nền, mở rộng đường nhánh vào cảng nhằm nâng công suất xếp dỡ hàng hóa qua cảng từ 3 triệu tấn/năm lên 4 triệu tấn/năm đã có quyết định đầu tư từ năm 1998 với kinh phí gần 10 tỷ đồng, số hộ dân nằm trong diện đền bù giải tỏa là 130 hộ. Nhưng đến nay, đã gần 10 năm, dự án này vẫn còn nằm trên giấy mà nguyên nhân chủ yếu là chưa thống nhất được phương án đền bù giải tỏa.
Do chậm triển khai, kinh phí của dự án đã tăng lên thành 205 tỷ đồng, gấp 20 lần so với mức đầu tư ban đầu, số hộ nằm trong diện phải đền bù giải tỏa từ 130 hộ nay tăng lên 400 hộ, gấp 3 lần và đến nay mới hiệp thương thỏa thuận giá đền bù được 5 hộ./.