Những ngày này cư dân các khu chung cư cao tầng ở các đô thị bàn tán không ngớt về vụ cháy tại khu chung cư văn phòng 18 tầng JSC34 (ngõ 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo kết luận ban đầu, vụ cháy xuất phát từ tầng hầm của tòa nhà, khói bốc theo đường ống kỹ thuật lên khắp các tầng của tòa nhà, trong đó tầng 17 và 18 bị khói bao phủ hoàn toàn khu vực cầu thang bộ và hành lang. Hậu quả là 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương nặng và nỗi kinh hoàng ám ảnh toàn bộ cư dân. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, song nguyên nhân ban đầu được dự đoán là có thể do cư dân đã đổ rác thải còn lẫn tàn tro lửa.
 |
|
Toà nhà 18 tầng bị cháy làm 2 người chết (Ảnh:VNE)
|
Sau khi vụ cháy xảy ra, ban quản lý nhiều khu chung cư, trong đó có cả ban quản lý chính khu chung cư JSC34 đã soạn thảo và đưa ra các thông báo khẩn và quy chế về phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp tại các khu chung cư. Thực tế, nhiều chung cư trước đó cũng đã có các bản quy chế đi kèm với các thiết bị về phòng cháy chữa cháy, song không nhiều người quan tâm đúng mức và thực hiện những điều này.
Hệ quả là, các vụ cháy ở các nhà chung cư và văn phòng đã xảy ra không ít lần. Ngày 20/12/2009, người dân khu nhà CT4-1 cao 10 tầng thuộc Khu Đô thị Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, Hà Nội đã hoảng loạn vì cột lửa kèm theo khói từ khu để rác dưới tầng một, bốc thẳng lên tầng 9, biến cả khu nhà chìm trong biển khói. Để chữa cháy, lực lượng cảnh sát đã phải huy động 4 xe cứu hóa và lực lượng chữa cháy trong 2 giờ mới khống chế được đám cháy. Ngày 20/6/2009, tại chung cư 13 tầng tại 25 Vũ Ngọc Phan (Hà Nội) cũng xảy ra vụ cháy lớn, nguyên nhân được xác định là do các hộ dân trong chung cư đốt rác không hết đã đổ xuống hầm rác gây hỏa hoạn.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, trong năm 2009 cả nước đã xảy ra 1.948 vụ cháy, trong đó có 1.677 vụ cháy ở các cơ sở, nhà dân và 271 vụ cháy rừng. Thiệt hại: 62 người chết, 145 người bị thương; thiệt hại về tài sản trị giá 500 tỷ đồng và 1.373 ha rừng. So với năm trước đó, số vụ cháy tại các nhà dân và cơ sở tuy giảm 57 vụ, nhưng thiệt hại về người lại tăng 10 người. Theo đánh giá của Cục này, nguyên nhân gây cháy phần lớn vẫn do ý thức con người như: sơ suất trong sinh hoạt sử dụng thiết bị điện và vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, chiếm 29% tổng số vụ.
Từ thực tế cháy ở các khu chung cư còn thấy thêm một điều: nhiều cư dân vẫn chưa có ý thức và nếp sống văn minh trong các khu chung cư mới. Sống trong một tòa nhà cao tầng, đông dân, với những thiết bị khá hiện đại, song người dân vẫn quen nếp sống cá thể, chỉ biết chăm sóc nhà mình, căn hộ của mình, mà không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, phòng ngừa tai nạn chung. Nhiều hộ gia đình vẫn có thói quen vứt tủi rác thải có chứa nước, tàn tro hoặc không buộc miệng túi vào đường ống dẫn rác, mà không để ý đến rác sẽ đổ tung tóe trong hầm chứ rác, gây ô nhiễm môi trường. Ngay cả những vụ cháy có nguyên nhân trực tiếp từ các sự cố kỹ thuật như chập điện, rò khí gas cũng có “đóng góp” gián tiếp từ ý thức của người quản lý, sử dụng.
Sau những vụ cháy gây hậu quả đau lòng, nhiều ban quản lý và người dân đã giật mình về ý thức của bản thân và các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Những việc làm đó tuy muộn còn hơn không!/.