Cập nhật lúc : 7:00 AM, 26/05/2007

Chìa khoá thành công là phát triển ổn định và xu thế liên kết hợp tác toàn cầu

Những năm gần đây, với chính sách phát triển đất nước hài hoà, linh hoạt và hiệu quả, kinh tế các nước Chile, Brazil, Venezuela và Cuba đã có những bước khởi sắc, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của cả khu vực Mỹ Latinh.

(VOV)_Thành tựu cùng với chính sách đối ngoại đúng đắn, rộng mở cũng đã góp phần nâng cao vị thế của Chile, Brazil, Venezuela và Cuba tại khu vực và trên trường quốc tế.


Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới Chile, Brazil, Venezuela và Cuba từ ngày 25/5 đến ngày 3/6, VOV có bài nhìn lại những thành tựu, vai trò của các quốc gia này trong khu vực và mối quan hợp tác giữa Chile, Brazil, Venezuela, Cuba với Việt Nam.


Nằm ở khu vực Trung và Nam Mỹ, Chile, Brazil, Venezuela và Cuba vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và sự phát triển chung của khu vực Mỹ Latinh. Từ khi khôi phục nền dân chủ năm 1990, Chile được đánh giá là quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động và ổn định nhất Mỹ Latinh. Mức tăng trưởng kinh tế của Chile trong suốt thập kỷ 90 luôn đạt tỷ lệ trung bình 6%. Trong 2 năm 2004-2005, mức tăng trưởng kinh tế của Chile đạt hơn 6%, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 32 tỷ USD.


Tại Brazil, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, tỷ lệ người dân nghèo đói đã giảm hẳn trong 4 năm qua, chính phủ đã tạo thêm gần 8 triệu việc làm mới, hàng triệu trẻ em nghèo được đi học và chăm sóc y tế. Cũng với đường lối xây dựng một đất nước “do dân và vì dân”, chính phủ của
Tổng thống Hugo Chavez đã thực hiện quyết tâm xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa Venezuela kiểu mới, lớn mạnh, phát triển trong thế kỷ 21, cũng như đưa vị thế của Venezuela ngày càng lớn mạnh trên trường quốc tế. Những kết quả khả quan thu được từ quá trình quốc hữu hoá dầu khí đã giúp kinh tế Venezuela tăng trưởng ổn định và phát triển nhanh chóng. Năm 2004 GDP của Venezuela đạt 17,3%, và là mức tăng trưởng cao nhất khu vực châu Mỹ Latin.

Còn tại đất nước Cuba, vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế trong thập kỷ 90 do chính sách bao vây cấm vận của Mỹ, trong 7 năm gần đây tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Cuba tăng trung bình 4,5%/năm. Trong đó riêng trong năm 2006, kinh tế Cuba là một trong những nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất châu Mỹ với mức 12,5%...Các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo, giáo dục và văn hoá được triển khai rộng khắp, đem lại hiệu quả cao hơn cả những nước phát triển…Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy rõ những thành quả kinh tế mà nhân dân các nước Chile, Venezuela, Brazil và Cuba đạt được trong công cuộc xoá đói giảm nghèo và xây dựng đất nước và hơn thế nữa là sự đóng góp phát triển của cả khu vực.


Theo các nhà phân tích, có được những thành quả này là nhờ chính sách lãnh đạo hiệu quả của mỗi quốc gia. Đó không chỉ là việc chú trọng mục tiêu phát triển kinh tế, mà còn là vấn đề phát triển xã hội, chăm lo phát triển cuộc sống cho người dân. Nói cách khác, công cuộc cải cách “phục vụ nhân dân, do dân và vì dân” đã đem lại những hiệu quả rõ rệt. Những yếu tố này đã khiến cho vị thế của Chile, Venezuela, Brazil và Cuba ngày càng được tăng cường trên trường quốc tế, củng cố xu thế đoàn kết - liên kết trong khu vực.


Xu thế liên kết, hội nhập cũng đã và đang tạo ra cho khu vực Mỹ Latinh nói chung và mỗi quốc gia nói riêng một vị thế mới. Chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá, độc lập và chủ quyền vì lợi ích của nhân dân không chỉ được người dân của mỗi quốc gia đồng tình, hưởng ứng mà còn tạo ra một “hiệu ứng tích cực” trong khu vực. Việc Tổng thống Venezuela Hugo Chavez sau khi tái đắc cử tuyên bố sẽ mở rộng của đối thoại với Mỹ, nhưng phải “trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lập trường và quyết định của mỗi bên”; việc Cuba - Venezuela ký kết một số hiệp định quan trọng trong khuôn khổ thực hiện “Sự lựa chọn Boliva cho châu Mỹ” hay việc lựa chọn xu hướng cánh tả là những ví dụ cụ thể cho thấy Chile, Venezuela, Brazil… và một số nước Mỹ Latinh khác đang khẳng định những vị thế mới, với chính sách đối ngoại độc lập - tự chủ; xoá bỏ hình ảnh “một sân sau” của Mỹ tại khu vực này.


Trong bối cảnh ấy, việc xây dựng chính sách hợp tác với châu Á cũng được các quốc gia Mỹ Latinh hết sức chú trọng. Những năm gần đây, Chile, Cuba, Brazil và Venezuela…tích cực triển khai chính sách hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương với việc ký kết các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), Hiệp định Kinh tế bổ sung, hiệp định liên kết chiến lược với các nước châu A, nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên.


Nằm trong xu hướng này, mối quan hệ giữa Cuba, Chile, Brazil, Venezuela với Việt Nam cũng đã có những bước phát triển tích cực. Giữa Cuba và Việt Nam, đó là thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp vốn có từ nhiều thập kỷ qua. Đối với Chile, Brazil, Venezuela, đó là thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, không chỉ về chiều sâu, mà còn ổn định và phát triển bền vững.

Trên cơ sở sở ấy, Việt Nam, Chile, Brazil, Venezuela đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên cơ sở hợp tác đôi bên cùng có lợi. Mới đây nhất, có thể kể đến chuyến thăm Việt Nam của nữ Tổng thống Chile Michen Bachele (vào tháng 11/2006); Tổng thống Venezuela Hugo Chavez thăm Việt Nam cuối tháng 7 - đầu tháng 8 năm ngoái…Cũng trong khuôn khổ hợp tác song phương, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva dự kiến sẽ thăm Việt Nam trong năm nay…


Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến Chile, Brazil, Venzuela và Cuba, sẽ đánh dấu một bước phát triển mới giữa Việt Nam và 4 nước nói riêng và với khu vực Mỹ Latinh nói chung. Đó cũng là xu hướng chung hoà bình, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu