Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức mình làm cho tình hình các tỉnh cực Nam Thái Lan ngày càng tốt hơn, đồng thời bày tỏ tin tưởng việc phát triển các tỉnh cực Nam sẽ có câu trả lời trong tương lai.
Theo Thủ tướng Abhisit, sự kiện bạo lực nghiêm trọng trong 3 -4 ngày qua không bình thường, thường xảy ra tại các địa bàn nhà chức trách khó có thể vào được .
Để giải quyết tình hình, ngày 9/6, nội các Thái Lan đã thông qua nhiều khoản ngân sách giải quyết vấn đề bạo lực tại các tỉnh cực Nam gồm: Ngân sách trên 1,4 triệu bath giúp người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do tình hình bạo lực gia tăng, thực hiện kế hoạch và các dự án; 408 triệu bath trợ giúp đặc biệt cho công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng làm việc tại các tỉnh cực Nam gồm Pathani, Dala, Narathivat và một số địa phương của tỉnh Songkla. Mỗi người được hưởng thêm 1.500 baht/tháng ngoài 1.000 baht/tháng đã được hưởng từ trước theo chương trình trợ giúp đặc biệt của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2008. Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng dành ngân sách 1,6 tỉ baht cho chương trình “Đưa giáo viên về với học sinh” các tỉnh cực Nam. Chương trình này nhằm tuyển thêm giáo viên cung cấp cho các tỉnh cực này.
Trong khi đó, các phần tử ly khai tại các tỉnh cực Nam vẫn tiếp tục các hoạt động quấy rối. Trong ngày hôm qua, tại tỉnh Dala các phần tử ly khai dùng điện thoại di động điều khiển nổ bom dấu tại khu vực sân để đỗ xe khách làm 1 người bị thương. Ngoài ra, bọn chúng còn chặt cây chặn ngang đường, đốt lốp xe và đốt trạm biến áp.
Trong những ngày qua, tại các tỉnh cực Nam Thái Lan liên tiếp xảy ra các vụ tấn công bạo lực nhằm vào quân đội, giáo viên và dân thường. Đau thương nhất là vụ các phần tử ly khai xả súng bắn vào thánh đường Hồi giáo Alphurakorn, xã Chuap, huyện Cho Airong, tỉnh Narathivat tối 8/6 trong lúc các tín đồ đạo Hồi đang cầu nguyện, làm 10 người thiệt mạng và 12 người bị thương .Vụ các phần tử ly khai xả súng bắn xe chở giáo viên tỉnh Narathivat làm hai nữ giáo viên thiệt mạng, trong đó có một người đang mang thai 8 tháng.
Theo Chủ tịch Uỷ ban Hồi giáo tỉnh Narathivat, sự kiện xảy ra tại thánh đường Hồi giáo Alphurakorn rất nghiêm trọng và là một trong những sự kiện gây đau thương nhất trong vòng 5 năm qua./.