Đây là một trong những quyết định quan trọng của Chính phủ trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra ngày 29 và sáng 30/10 tại Văn phòng Chính phủ.
“Nỗ lực kịp thời, đúng lúc, đúng chỗ và đúng liều lượng” là nhận định chung của các thành viên Chính phủ về hiệu quả tổng hợp của các gói kích cầu với rất nhiều chính sách kích thích kinh tế mà Chính phủ triển khai thực hiện từ đầu năm nay.
Vấn đề mà các thành viên Chính phủ dành phần lớn thời gian thảo luận là có tiếp tục các gói kích cầu trong năm 2010 hay không khi một số chính sách kích thích kinh tế sẽ kết thúc vào cuối năm nay.
Trên cơ sở nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi với triển vọng khả quan và phân tích, đề xuất của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Tiếp tục thực hiện chính sách kích thích kinh tế nhưng có trọng tâm, trọng điểm để đảm bảo mục tiêu phục hồi tăng trưởng trong năm 2010 cao hơn năm 2009, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa lạm phát cao trở lại và bảo đảm an sinh xã hội gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Trên tinh thần này, Chính phủ quyết tâm giữ nguyên hơn 180.000 tỷ tổng vốn đầu tư phát triển của nhà nước, đồng thời khẳng định nếu quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này sẽ không xảy ra lạm phát đến 2 con số.
Chính phủ sẽ chưa thu hồi các khoản vốn ứng trong năm 2009, đồng thời, điều chuyển vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ đã phân bổ nhưng không có khả năng thực hiện hoặc khối lượng giải ngân quá thấp…
 |
|
Ảnh: Chinhphu.vn
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân tích: Vốn đầu tư phát triển chủ yếu tập trung cho lĩnh vực hạ tầng cơ sở như: sân bay, bến cảng, đường giao thông. Nếu cắt giảm đầu tư sẽ không thể tháo dần các điểm nghẽn của nền kinh tế và cũng không thể thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.
Thủ tướng nêu rõ: Phấn đấu giảm bội chi ngân sách nhưng không cắt giảm đầu tư mà phải tập trung các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi tiêu công và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển.
Chính phủ cũng nhất trí tiếp tục thực hiện các chính sách kích thích nền kinh tế nhằm giữ vững đà phục hồi tăng trưởng trong năm 2010. Cụ thể: Đối với chính sách hỗ trợ lãi suất các khoản vay vốn trung và dài hạn theo quyết định 443 và 497 của Thủ tướng Chính phủ sẽ kéo dài thời gian ký kết và giải ngân các hợp đồng vay vốn đến hết năm 2010 nhưng giảm thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất và giảm mức hỗ trợ từ 4% xuống 2%.
Đây là biện pháp thiết thực góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông thôn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng nhà nước phối hợp với các bộ, ngành rà soát giảm bớt các thủ tục và điều kiện cho vay, nhất là đối với các hộ nông dân; xây dựng Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất, chủ trang trại và hợp tác xã tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất.
Đối với chính sách hỗ trợ 4% lãi suất vay vốn lưu động cho các thành phần kinh tế theo quyết định 131 của Thủ tướng Chính phủ sẽ chấm dứt vào ngày 31/12/2009, sau khi phân tích và cân nhắc kỹ lưỡng, Chính phủ nhất trí tiếp tục kéo dài chính sách này đến hết quý 1 năm 2010 nhưng giảm mức hỗ trợ lãi suất xuống 2% và thu hẹp đối tượng thụ hưởng, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động.
Đến hết quý 1 năm 2010 Chính phủ mới xem xét có dừng hay không chính sách này. Bắt đầu từ năm 2010, Chính phủ sẽ không áp dụng chính sách miễn giảm thuế nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế trong năm 2009 gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí. Tuy nhiên, Chính phủ đồng ý tiếp tục giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 tháng đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt may, da, giầy để hỗ trợ các doanh nghiệp giảm gánh nặng do dồn kỳ nộp thuế từ năm 2009; tiếp tục thực hiện các biện pháp hoàn thuế, giãn thời gian nộp thuế nhập khẩu như năm 2009. Các thành viên Chính phủ cũng khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện đồng bộ và quyết liệt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành đề xuất thêm các chính sách và bố trí thêm nguồn lực để đầu tư trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn…
Cũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, các thành viên Chính phủ đã cho ý kiến về kết quả 1 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Chính phủ cũng thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nâng cao chất lượng đào tạo đại học và cao đẳng ở Việt Nam, đồng thời thảo luận về thẩm quyền xử phạt hành chính của Chánh thanh tra Tổng cục dạy nghề và Chánh thanh tra Tổng cục môi trường./.