Sau khi Toà án Tối cao Thái Lan quyết định tịch thu 1,4 tỷ USD trong tài sản của cựu Thủ tuớng Thaksin Shinawatra, tình hình ở Thái Lan, đặc biệt là ở thủ đô Bangkok tương đối yên tĩnh, do không xảy ra những cuộc biểu tình và bạo lực như thường thấy. Nhưng giới quan sát cho rằng, đó là khoảng lặng tạm thời, báo hiệu những bất ổn mới trên chính trường Thái Lan.
Số tài sản cựu Thủ tướng Thaksin bị tịch thu trị giá hơn một nửa trong toàn bộ số tài sản trị giá 2,3 tỷ USD của gia đình ông. Phán quyết này của Toà án Tối cao Thái Lan, cũng có nghĩa đó là số tài sản bất hợp pháp, như trong tuyên bố của các thẩm phán rằng: “ông Thaskin đã lạm dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân”. Song sâu xa hơn, người ta hiểu rằng, với phán quyết đó, chính quyền Thái Lan muốn chứng minh rằng, việc ông Thaskin bị truất quyền tháng 8/2006 là hợp lý, cũng như những hành động ủng hộ ông của lực lượng áo đỏ Mặt trận Dân chủ chống độc tài gọi tắt là UDD, là sai trái.
Đồng thời, quyết định đó, cũng hạn chế được việc ông Thaskin có thể cung cấp tài chính cho các thành viên UDD tổ chức biểu tình. Nhưng Toà án Tối cao Thái Lan không đề cập tới số tài sản còn lại của gia đình ông Thaskin -trị giá khoảng 900 triệu USD không bị tịch thu. Đó không phải là sự không rõ ràng, mà là một quyết định khôn khéo, nhằm tránh đẩy ông Thaskin và lực lượng UDD ủng hộ ông vào “thế không còn gì để mất”, gây căng thẳng bạo lực nguy hiểm cho đất nước.
Đó cũng là một trong những lý do, khiến ngay sau phán quyết của Toà án Tối cao Thái Lan, không khí ở thủ đô Bangkok khá yên bình, không có biểu tình hay bất cứ hành động quá khích nào của lực lượng áo đỏ. Tuy nhiên, đó chỉ là khoảng lặng tạm thời. Phản ứng trước phán quyết của Toà án Tối cao Thái Lan, ông Thaskin gọi đó là một quyết định rất mang động cơ chính trị và nhấn mạnh sẽ tiếp tục cuộc chiến về chính trị chống lại những nguời dùng đảo chính lật đổ ông.
Trong khi đó, phe áo đỏ cũng cho rằng phán quyết đó không công bằng với ông Thaskin và thông báo sẽ xuống đường vào ngày 14/3 tới, với sự tham dự của hơn 1 triệu người.
Nhà phân tích chính trị Thái Lan, Thitinan Pongsudhirak tại trường Đại học Chulalongkorn danh tiếng của nước này cho rằng: “Bản án về tài sản của ông Thaskin sẽ không chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Thái Lan vì các lực lượng ủng hộ ông là phong trào áo đỏ, tổ chức UDD giờ đây đã phát triển thành một lực lượng chính trị có sức mạnh riêng”.
Phán quyết ngày 26/2 của Toà án Tối cáo Thái Lan, là sự kiện chính trị nóng bỏng của nước này, nhưng cũng đã tránh được những cuộc xung đột không cần thiết. Chính trường Bangkok, vì thế đã không quá căng thẳng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa, an ninh, ổn định sẽ đến với dân tộc và nhân dân Thái Lan.
Những mâu thuẫn chính trị giữa các phe phái ở Thái Lan vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí còn sâu sắc hơn. Bởi vấn đề của nước này hiện nay không chỉ đơn thuần là số tài sản của ông Thaskin, mà xã hội Thái Lan đang bị chia rẽ quá sâu sắc, giữa phe hộ ông Thaskin và lực lượng chống Thaskin.
Nếu các lực lượng chính trị không vì lợi ích đất nước, nhanh chóng tiến hành hoà giải trong đối thoại hoà bình, thiện chí, thì nhiều khả năng năm 2010, nước này sẽ tiếp tục bất ổn và rối ren, tạo nên hình ảnh không tốt đẹp về Thái Lan, từng được coi là đất nước của nụ cười và thanh bình./.