Cập nhật lúc : 6:00 PM, 22/01/2012

Chờ giao thừa, suy ngẫm về chỉnh Đảng

(VOV) - Trong giây phút thiêng liêng chờ đón giao thừa, hãy cùng chia sẻ băn khoăn của toàn Đảng, toàn dân, rằng nghị quyết đã hay, đã đúng, đã rất trúng rồi, vấn đề bây giờ là tổ chức thực hiện...

Trong những ngày cuối năm, dư luận rộng rãi trong xã hội và trong Đảng bỗng trở nên sôi động về bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị TƯ 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ ít ngày sau, toàn văn nghị quyết TƯ 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng được công bố, thì tự thân nó, đã trở thành một sự kiện chính trị nổi bật nhất, khởi đầu cho năm 2012, đồng thời khép lại năm Tân Mão với rất nhiều sự kiện khó quên.

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) họp từ ngày 26 đến 31/12/2011

Những vấn đề cốt tử nhất trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được bản nghị quyết lịch sử này nêu ra rất đúng, rất trúng, rất sâu sắc và rất hay (theo cách nói của nhân dân). Nói cách khác, thực trạng hiện nay, nếu nói quá lên thì thành thừa, còn nói ít đi thì thành ra khiếm khuyết, tránh né. Nói như nghị quyết là vừa đủ gây chấn động.

Để làm cho Đảng cộng sản Việt Nam thực mạnh, có sức sống trường tồn trong lòng dân tộc, có uy tín và thanh danh sáng ngời trong lòng nhân dân, không còn cách nào khác, từng người cộng sản chân chính, phải nhìn vào tấm gương hy sinh của bao nhiêu thế hệ đi trước như Lê Hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Cừ… và bao nhiêu đảng viên, đồng bào, chiến sĩ đã chịu đau đớn trong ngục tù, bị săn đuổi, tra tấn hoặc sát hại dã man để có ngày hôm nay.

Chúng ta làm sao đong đếm được máu, tâm huyết và sự hy sinh của họ!

Chúng ta làm sao đong đếm được tình cảm và niềm tin của các tầng lớp nhân dân đã dành cho Đảng trong hơn 80 năm qua!

Chúng ta làm sao đong đếm được kỳ vọng và trăn trở của lãnh tụ Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, về việc phải giữ được tinh thần, lý tưởng và sức chiến đấu của Đảng. Người luôn luôn trăn trở về công việc cực kỳ khó khăn, phức tạp và tế nhị này, ngay cả khi Đảng vừa lãnh đạo thành công cách mạng tháng Tám hay vừa giành chiến thắng trước hai đế quốc to. Người mang nỗi trăn trở này ngay cả khi nằm trên giường bệnh, trong cả những giây phút sắp từ giã cuộc đời.

Chỉ có nhìn vào những tâm gương tiết liệt của tiền nhân, nhìn vào những gì chúng ta đang có hôm nay và nghĩ về nguy cơ có thể đánh mất tất cả, mỗi người cộng sản chân chính mới có đủ quyết tâm tự thức tỉnh, tự gột rửa mình và quyết tâm  hành động vì sự tồn vong của Đảng và chế độ. 

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...đang có ở mọi cấp, mọi ngành, mọi ngóc ngách của đời sống xã hội. Một khi xã hội đã nhận rõ và bất bình với những điều tệ hại này, thì chính các đảng viên, các tổ chức Đảng càng thấy rõ hơn, bất bình hơn và lo lắng hơn. Những người cộng sản phải đấu tranh loại khỏi đổi ngũ những phần tử thoái hóa, biến chất, sâu mọt và cơ hội.

Đây là cuộc đấu tranh khó khăn và đau đớn. Khó khăn vì mặt trận này không phân định rõ giới tuyến ta - địch. Mầm mống băng hoại ẩn sâu một cách tinh vi trong chính những phần tử có bề ngoài lẫn vào những người cộng sản khác. Thậm chí cái xấu tồn tại ngay trong chính bản thân mỗi chúng ta. Đau đớn vì công việc này không khác gì một bệnh nhân tự tay cầm dao cắt đi phần hoại tử trên cơ thể mình. Đau đớn vì có thể chúng ta sẽ phải loại bỏ đi những người từng là đồng chí, đồng đội của mình, trong đó là những đảng viên, cán bộ cao cấp.

Đây là cuộc đấu tranh khốc liệt, không khoan nhượng và không có thỏa hiệp vì cái tiêu cực đã ảnh hưởng đến “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên.

Đúng như các giải pháp tổ chức thực hiện đã được nêu khá đầy đủ và chi tiết trong nghị quyết TW 4, các vấn đề cấp bách về xây dựng, chính đốn Đảng cần được thực hiện từ trên xuống, bắt đầu từ những đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng một cách công khai để làm mẫu và làm gương cho hệ thống.

Sự nghiệp lớn này chỉ có thể thành công nếu phát huy được cơ chế dân chủ thực sự trong Đảng, thực hiện nghiêm túc qui chế chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng, vốn đã được ban hành từ mấy năm nay. Dân chủ, công khai, minh bạch, đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sự  giám sát, giúp đỡ của quảng đại quần chúng nhân dân, tất yếu sẽ làm cho Đảng mạnh lên, được nhân dân tin yêu và tín nhiệm.

Đảng cộng sản Việt Nam sẽ trường tồn cùng nhân dân và dân tộc nếu Đảng luôn luôn là sự kết tinh của tầm cao trí tuệ - văn hóa dân tộc và thời đại. Văn hóa Đảng, trí tuệ lãnh đạo của Đảng được hình thành và tôi luyện từ lịch sử vẻ vang hơn 80 năm qua, được thử thách qua rất nhiều hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, cần được kế thừa đầy đủ và phát triển liên tục bởi các thế hệ tiếp theo.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh từng nói: Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "cộng sản" là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước.

Những vấn đề lớn lao như văn hóa, đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng thực ra được thể hiện trực quan qua hình ảnh của từng đảng viên cụ thể. Uy tín chung của Đảng phụ thuộc hoàn toàn vào hình ảnh của người đảng viên cộng sản thời đại mới trong mắt nhân dân.

Bằng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bằng quá trình bồi dưỡng, rèn luyện và giáo dục, bằng các hành vi, cử chỉ cụ thể của từng đảng viên, chúng ta phải tạo ra một hình ảnh người cộng sản được nhân dân chấp nhận và tín nhiệm. Đây cũng là một công việc hết sức khó khăn. Không ai khác, chính là các đảng viên chân chính phải tự nhận về mình trọng trách này.

Sẽ là không quá, nếu coi việc thực hiện thành công Nghị quyết TW 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay, là nhiệm vụ trọng tâm nhất, quan trọng nhất của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI. Bởi vì, suy cho cùng, chìa khóa của mọi vấn đề là nhân tố con người, là công tác cán bộ. Thế nên, xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng không chỉ quyết định sự tồn vong của Đảng mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến hành trình tới tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Trong giây phút thiêng liêng chờ đón giao thừa, hãy cùng chia sẻ băn khoăn của toàn Đảng, toàn dân, rằng nghị quyết đã hay, đã đúng, đã rất trúng rồi, vấn đề bây giờ là tổ chức thực hiện. Liệu chúng ta có làm được tới cùng những gì ta đã nói?

Vậy nên, hãy làm sống dậy tinh thần đổi mới của Đại hội VI, hãy đọc lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng những năm tháng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành tự do, giữ nền độc lập, kiến tạo chế độ mới, bao giờ lời nói và việc làm cũng luôn thống nhất với nhau, trên dưới, trước sau đều như một.

Và hãy nhớ lại lời dạy của chủ tịch Hồ chí Minh: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”./.

Phạm Mạnh Hùng/VOV online

Bình luận


  • Vũ văn Thành -  vuthanhdhsphn@yahoo.com.vn
    Nhiều vấn đề quan trọng lắm , phải bàn nhiều lắm ,(thí dụ chuyện dân ta còn nghèo phải tiết kiệm)nhỏ thế nhưng bàn mãi cũng khó đấy , bài báo vừa rồi còn bàn tớí chuyện vì dân)nhưng chúng ta xem lại nhé : chuyện các cơ quan hứa tiết kiệm mà phải họp mấy trăm , hàng nghìn người đi lại tốn kém thế . Thử làm con tính nếu để tiết kiêm lần này chỉ đánh máy nghị quyết gửi cho các nơi , nghia là cán bộ không cần đi lại , thì đỡ lãng phí tầu xe , khách sạn , .... được bao nhiêu triệu , bao nhiêu tỷ. Mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu hội nghị không cần đi lại (nếu có đi lại thì tiết kiệm được bao nhiêu ? $0Đoàn kết và tiết kiệm .Năm 1986 đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Tổng bí thư có việc đi Liên xô. Đồng chí không chịu đi chuyên cơ từ ở nhà mà đi máy bay cùng nhân dân từ Hanoi - Tashken, rồi chỉ đi chuyên cơ từ Tashken đến Moskva để nước bạn làm thủ tục 21 viên đại bác thôi.Tất nhiên Trung ương cũng bảo không cần phải tiết kiệm đến thế (nên không để báo chí nói chuyện đó) nhưng chúng tôi muốn nêu lại để mọi người biết được tấm lòng của lãnh đạo nghĩ đến đất nước ta dạo ấy chưa giầu , dân ta còn phải ăn theo chế độ tem phiếu thì lãnh đạo xử sự thế thôi.Có 1 buổi họp 14 người ở tất cả 4 khu vực, sao 3-4 đồng chí ở gần nhau không gặp nhau từ ở nhà (= 2-3 người đi cùng 1 ôtô) đến nơi họp thì chỉ mất nhiều nhất 4 xe, nhưng 14 ông đi 14 xe đến chỗ họp mới gặp nhau thì mất 4 lần tiền...) mỗi ngày có ít nhất hàng nghìn người đi họp kiểu như thế , nếu xệp cho gọn thì tiết kiệm được bao nhiêu và nếu chỉ tiết kiệm 1 buổi thì xây được bao nhiêu cái cầu cho trẻ con khỏi phải bơi qua sông đi học? Trong cuộc sống của chúng ta ngày nay có bao nhiêu thí dụ về riêng mỗi chuyện này. Còn nhiều việc lắm nên theo tôi Nghị quyết 4 có rồi , chúng ta không cần sốt ruôt ồ ạt đâu, mối thánh thực hiện đồng bộ 1-2 việc thôi , chắc là nhân dân sẽ phấn khởi .... $0
  • nguyễn toàn -  toanman00@yahoo.com
    tôi yêu Đảng cộng sản Việt Nam.tôi tin tưởng tuyệt đối cào sự lãnh đạo của Đảng.vững mạnh lên Đảng ta!bằng sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng sẽ thắng lợi mục tiêu xã hội cộng sản!
  • Hoang-nam -  tvanhoangnam@yahoo.com
    Trong thoi dai hien nay,toi nghi la: neu nha nuoc muon co mot dang vien tot" Liem chinh, chi cong, vo tu, vi dan lo cho dan" khong tham nhung khong thoai hoa.Nha Nuoc can phai tra luong cho Ho voi che do cao.De ho co mot cuoc song tot trong xa hoi hien nay, co nhu the ho co du dieu kien de lam viec tot duoc.theo toi nghi dieu nay rat la quan-trong trong xa hoi hien nay.Toi tin tuong dang ta se thang duoc moi ke thu tu ben trong va ben ngoai .
  • phan lac dong quan -  quanphan81@yahoo.com
    Hy vọng Đảng Cộng Sản Việt Nam sẻ mải maỉ trường tồn để lãnh đạo đất nước . Chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam với nhửng đảng viên gương mẩu trong công tác và trong sinh hoạt đời sống thì mới hy vọng đưa đất nước , đưa dân tộc Việt Nam đến bến bờ vinh quang . Như Bác Hồ đả dạy : " Đảng ta là đảng lảnh đạo , vì thế các đảng viên phải " lo cái lo trước dân, hường cái hưởng sau nhân dân ." . Toàn Đảng phải thống nhất một ý chí , một hành động " Liêm, Chính, Chí công , vô tư ." Đảng ta phải loại trừ hẳn nhửng phần tử cơ hội, tham nhủng , và nhất là thoái hoá , biến chất về lý tưởng chung . Đảng phải trong sạch , vững mạnh , không nên để những kẽ phá hoại lẩn vao Đảng một cách ngấm ngầm . Như Bác nói : " Thà it mà tốt ." Hy vọng , Đảng ta ngày càng trong sạch , đổi mới , và nhất là vì lý tưởng " Dân giàu , nước mạnh , xả hội công bằng , dân chủ và văn minh. dù trong bất kỳ hoàn cảnh nao. 
  • hoanglong -  hoanglong1234@vnn.vn
    rat hi vong, rat mung sau khi doc bai phat bieu cua dong chi tong bi thu. mong dong chi se la ngon co tap hop xung quanh minh nhung cong dan chan chinh dang lo cho van menh cua dat nuoc. Hãy lam mot cuoc cach mang trong long cuoc cach mang! Chuc dong chi khoe.ca nuoc dang nhin vao dong chi. dang hy vong o dong chi!
  • Tuấn Nguyễn -  tuannguyen@gmail.com
    Nghị quyết TW4 rất đúng rất trúng là sự mong đợi của dân từ lâu nhưng còn phải chờ xem và phụ thuộc vào những ngưòi thực hiện.....
  • Trần Anh -  dinhanhhvhk@gmail.com
    Đường lối đúng, Chủ trương đúng , Giải pháp đúng và quyết tâm lớn nhưng vấn đề là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân có đồng lòng thực hiện để biến nghị quyết trở thành hiện thực . Người dân và trước hết là các Đảng viên chân chính đang trông chờ ở những người lãnh đạo từ trung ương đến địa phương dũng cảm thực hiện và trưóc hết là các lãnh đạo cao cấp cửa Đảng và nhà nước thực hiện . Năm mới đã đến xin chức Đảng ta , Đất nước Việt Nam vững bước đến thắng lợi đất nước ngày càng phồn vinh mọi gia đình hạnh phúc. Trước hết là không còn các phần tư thoái hóa biến chất còn trong đảng Các gia đình có công với nước được chăm lo cuộc sống Các em nhở được giáo dục đầy đủ và khoa học, thực tế chất lượng. Đời sống của nhân dân các vùng khó khăn được ấm no Quốc phòng vững mạnh địa vị quốc gia được nâng cao trên trường quốc tế!
  • Hào Hiệp -  ctrn467@gmail.com
    Nhìn mái tóc trắng như cước, vầng trán nhăn hằn sâu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi biết Đồng Chí cũng như Trung ương Đảng và Nhà nước lo cho vận mệnh đất nước lắm. Từ nghìn xưa lịch sử đã chứng minh: xã hội có phát triển là nhờ vào sự xung đột khắc nghiệt của con người. Đỉnh điểm của sự xung đột thường dẫn đến điều gì thì ai cũng nhìn thấy cả. Có điều từ nói đến làm là cả một quá trình chông gai, sóng gió. Tội hy vọng và đặt niềm tin vào Nghi quyết Trung ương Đảng IV lắm, nhưng liệu sự quyết liệt chỉnh đốn Đảng lần này Ai sẽ dám đương đầu với những con sâu mọt vốn đã thành nhóm lợi ích. Trong cuộc chỉnh đốn Đảng lần này sẽ động chạm, sẽ xung đột  mạnh. Dù sao tôi vẫn mong mỏi xung quanh đảng vẫn còn nhiều đảng viên, nhiều cán bộ dương cao khẩu hiệu " Quyết tâm" mà không hề đắn đo suy nghĩ đến sự hy sinh của mình./.
  • tran tien hung -  tienhung47@gmail.com
    y Dang long dan da gap nhau o NQ nhung de dan tin Dang can phai dua NQ vao cuoc song bang nhung tam guong,su dot pha tu can bo TW toi co so.
  • Trân Hoàng -  tranhoang321@yahoo.com
    Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương và những chính sách của Đảng ta. Tôi cho đó là những kết tinh mà bao thế hệ chiến sỹ cộng sản chiến đấu giành cho dân tộc Việt Nam có được. Hiện nay số đảng viên sa sút về phẩm chất đạo đức cách mạng, họ không xứng đáng là người đày tớ của nhân dân lao động, không xứng đáng là công bộc của dân, họ luôn đi ngược lại lợi ích dân tộc... Bộ Chính trị nên có các biện pháp sát thực và mạnh tay buộc mọi đảng viên phải thực hiện nghiêm Điều lệ đảng, những điều đảng viên không được làm...., nhằm cũng cố lại đội ngũ cán bộ đảng viên thật trong sạch, thật vững mạnh, thật sự là công bộc của dân. Tôi rất tin tưởng Đảng ta sẽ thắng được kẻ thù nguy hiểm này.
  • nguyễn hữu Thanh -  nguyenhuut18@yahoo.com
    Bài viết rất hay!Song giữa lời nói và việc làm có đi đôi với nhau không thì chúng ta hãy chờ.Mọi vật chất cám dỗ thì vô cùng lớn,muốn xã hội này phát triển chúng ta hãy nói ít thôi và dám làm để đưa ra thế giới được những sản phẩm tốt nhất không?
  • Nguyễn Thanh Hà -  nguyenthanhhahy@gmail.com
    Xây dựng Đảng là có kết nạp và khai trừ, có biểu dương, khen thưởng và thi hành kỷ luật. Nhưng vì sao "có một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái đạo đức lối sống và mất phẩm chất đảng viên, làm xói mòn lòng tin của nhân dân ? Vì sao ? Nghị quyết TƯ 4 hay thì hay thật, trúng thì đã trúng rồi, nhưng thực hiện được đến nơi đến chốn thì đông đảo nhân dân còn mong và chờ. Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, ủy viên ban chấp hành, Bí thư các cấp ủy, các Đảng đoàn, các Ban cán sự liệu có đủ "gan" để gương mẫu tự "thoát" mình không và đòi hỏi bao nhiêu thời gian. Nước ta hiện có rất nhiều "quan" từ quan cấp thôn, cấp xã trở lên đến Trung ương, có rất nhiều "cán bộ giúp việc", có rất nhiều đảng viên cả già lẫn trẻ, cả đảng viên lâu năm và đảng viên mới được kết nạp. Liệu mọi người có thấy được nguy cơ mà Trung ương 4 đã nêu ra không. Bao nhiêu đảng viên sống vương giả, bao nhiêu đảng viên tham nhũng, bao nhiều đảng viên "bè cánh", "vì lợi ích nhóm" và lợi ích cá nhân, gia đình? Có còn nhiều đảng viên chân chính không? Ai sẽ là những người gương mấu đây? Có nên để những kẻ mắc sai lầm nghiêm trọng. ảnh hưởng đến uy tín trong đảng, mất lòng tin với nhân dân ở trong Đảng, giữ cương vị lãnh đạo từ cấp thôn xã trở lên nữa hay không. Dân vẫn còn tin tưởng vào Đảng. Thi hành tốt đến nơi đến chốn Nghị quyết TƯ 4, chắc chắn dân càng tin tưởng Đảng hơn. Dân  chỉ cần một Đảng duy nhất cầm quyền, nhưng không phải là độc quyền. Dân phải được hưởng đầy đủ quyền tự do dân chủ và được thật sự làm chủ, tuyệt đối không được mị dân, xa dân và phản bội dân. Nhân dân là nguồn sống vĩnh cửu của Đảng. Không có dân thì Đảng lãnh đạo ai và ai là người bảo vệ Đảng ? Xuân Nhâm Thìn có thể là mùa mở đầu cho chuyển biến về bản chất của Đảng ta, Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đảng của dân tộc Việt Nam anh hùng./.
  • ngoc loi -  ngok@yahoo.com
    Nghị quyết chất lượng,nếu ra trước ĐH DẢNG lần 11 thì tuyệt vời. xây dựng và phát triển ĐẢNG trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên liên tục,mãi mãi.Dân tin Đảng,Đảng trọng dân thì xã hội tiến lên,chiến thắng mọi kẻ thù.Đảng viên là công dân đặc biệt do đó phải được tổ chức của Đảng giám sát đặc biệt để giữ và phát triển chất cộng sản.
  • Nông Hội Đỏ -  phunghuyvinh@gmail.com
    Để làm được NQ TƯ 4 thì tất cả mọi vấn đề phải bắt đầu từ phải minh bạch, công khai rộng rãi, … Khoảng tối trong mỗi một con người đều rất sợ ánh sáng. Chúng ta phải xây dựng một xã hội “minh bạch” thì sẽ có dân chủ, công bằng, văn minh. Phải sửa lỗi hệ thống, đổi mới trong đổi mới, mở rộng dân chủ trong Đảng, trong nhân dân...
  • Nguyen Thanh Tung -  Tungkhang1963@gmail.com
    Bài viết thật sự có ý nghĩa và có sức lan toả rất lớn khi mà Nghị quyếtTW4 nêu ra vấn đề cốt lõi hiện nay là chỉnh đốn cán bộ trong đảng. Tôi thấy, hiện nay một số cán bộ ở trong đảng đang bị tha hoá, nếu không chỉnh sửa ngay sẽ làm cho đảng suy yếu. Cảm ơn tác giả đã có bài viết kịp thời ngay trong thời khắc giữa năm cũ và năm mới.
  • hoanghong -  5158@yahoo.com.vn
    Trước giờ phút đón chào năm Rồng.Xem bài viết về NQ TW 4,mong rằng năm mới có nhiều đổi mới mạnh mẽ của Đảng,trong đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng.Những phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng ,đã củng cố thêm lòng tin của dân với Đảng.Mong rằng nhân dân sẽ được thấy những chuyển biến tích cực của cuộc đấu tranh chỉnh đốn Đảng.
  • Ái Đức -  hoducai@yahoo.com
    Bài viết rất hay. Tôi nghĩ là sẽ làm được, nếu phân định rạch ròi những người Đảng viên chân chính và những người đã suy thoái.
  • le anh tuan -  tuantriviet51@gmail.com
    Voi NQ4 ,khoa 11 Toi tin tuong se co su chinh don tich cuc ,vi do la yeu cau cua lich su , yeu cau cua nhan dan dat niem tin noi Dang ; khong co con duong nao khac.  be phai+loi ich nhom + dong co vu loi ca nhan = phan quoc! Nhân dân sẵn sàng ủng hộ, giúp sức Đảng chỉnh đốn thực sự!
  • tranloi -  kbc7486@yahoo.com.vn
    bài viết hay Nhưng vẫn còn một số người nói về đảng thì rất hay thực tế đứng trước sự cám dỗ của đồng tiền và gái đẹp họ vẫn ko đứng vững lúc này họ trở thành kẻ lợi dụng đảng để tận hưởng những khoái lạc tầm thường và hậu quả sau đó họ trả thẻ đảng và cao lắm thì đi tù ít năm lại dược ra và hưởng thụ với những gì họ vơ vét lợi dụng được!
  • Phạm Văn -  mrphamabc@gmail.com
    Sẽ không có thành quả gì khi mà tiếng nói người dân không được quan tâm,lợi ích của dân không được bảo vệ. Cần  chứng minh bằng hành động cụ thể!
  • DangBinh -  binhktxd@gmail.com
    Khi còn nạn "chạy chức, chạy quyền" thì vẫn còn nạn tham nhũng, mua chức mua quyền không còn xa lạ, nhất là trong giới "lắm tiền, thiếu đức, không trình độ", khi giao quyền vào tay họ thì thật là thảm họa cho Đảng, những con sâu mọt này sẽ "ăn rỗng" và làm sói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng. Hãy lắng nghe Dân nói, tin dân, dựa vào dân thì mới mong diệt tận gốc "loài sâu mọt". Mong rằng sau Nghị quyết 4 như một "cơn gió to quét sạch loại sâu mọt" có như vậy cây Đảng sẽ đứng vững trong lòng Dân.
  • le giang -  legiang@yahoo.com.vn
    giao thua suy nghi ve dang that hay,  don nam moi cau mong nhung nguoi co tu cach dao duc, nguoi tai gioi duoc tham gia lanh dao dat nuoc nuoc ta se tien bo va phat trien
  • thanh son -  sonpham1957@gmail.com
    Trong lịch sử - kể từ khi thành lập đến nay,Đảng ta đề ra đường lối, chính sách đúng nhiều hơn sai. Nếu luôn đúng thì xã hội ta sẽ tiền bộ hơn rất nhiều! Vơi mục đích tồt đẹp là mưu cầu độc lập cho tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, Đảng ta biết nhìn nhận cái sai để tự phê bình, để sửa chữa, bằng việc đầu tiên là sửa đường lối, chính sách cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Hiện nay Đảng ta không giấu giếm sai lầm khuyết điểm mà đã tự phê bình như đã làm. Tuy nhiên, Đường lối, chính sách đúng thì mới giành thắng lợi một nữa!Một nữa còn lại là ở công tác cán bộ,mọi việc thành hay bại đều do cán bộ. Mà công tác cán bộ do Đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng. Cán bộ tốt hay xấu xét cho cùng là do Đảng chịu trách nhiệm. Suy đồi đạo đức luôn gắn liền tham nhũng và ngược lại, tùy hoàn cảnh hay điều kiện mà một trong hai mặt trên có trước hoặc sau, nhưng tất cả đều gây mất niềm tin của nhân dân và đang đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Các thế lực chống đối, thù địch đang khai thác và lợi dụng tối đa mặt yếu kém này của Đảng để đòi đa nguyên, đa đảng và xa hơn là xóa bỏ Đảng ta. Do vậy, thiết nghĩ, Đảng ta phải kiên quyết hơn, mạnh tay hơn đối với số cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, suy đồi đạo đức theo nguyên tắc thượng trước hạ sau, trên xử trước dưới xử sau, để lấy lại niềm tin của nhân dân, giữ gìn sự trong sáng của Đảng ta để đủ phẩm chất và tài năng lãnh đạo đất nước. $0$0 $0 $0$0 $0
  • Vương Gia -  dinhgiavuong@gmail.com
    Khi mà tệ cửa quyền tham nhũng đang ngày một phát triển mạnh. Nhiều đảng viên lợi dụng sự tín nhiệm của nhân dân, sự giao phó của Đảng nhà nước, trục lợi tư túi bè phái...,Thấy sự quyết tâm của Đảng ta trong hội nghị 4,khóa XI,là mong muốn của toàn dân trong năm 2012 vào sự lãnh đạo của Đảng.
  • Hồ Quốc Phú -  quocphu142004@yahoo.com.vn
    Bài viết quá hay, đã đánh đúng những gì mà các vị lãnh đạo, các ban ngành nhà nước đã và đang mắc phải, căn bệnh này đã biết từ lâu nhưng chưa có liều thuốc nào mạnh để chữa trị, mong rằng sau nghị quyết 4 này Đảng và Nhà nước ta sẽ trị được những căn bệnh bằng những bài thuốc hiệu quả nhất, nhằm đem lại niềm tin cho nhân dân và đồng bào.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu