(VOV)_ Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đức Khải về việc thành lập doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực thu hồi đất, đền bù giải toả, Chính phủ đã có công văn đồng ý và giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính... xây dựng quy chế hoạt động và hướng dẫn việc thành lập loại hình doanh nghiệp mới này.
Trong buổi họp chiều 9/7 về vấn đề này, ông Phùng Văn Nghệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai cho biết, đền bù giải phóng mặt bằng đang có nhiều vấn đề phức tạp gây ách tắc cho nhiều dự án. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chỉ có nhà nước mới được thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng hiện nay Tổ chức Phát triển quỹ đất không có đủ kinh phí để thực hiện. Trong khi, đó đã có doanh nghiệp đứng ra làm công tác này, cùng với đề xuất của Công ty Cổ phần Đức Khải, Chính phủ đã cho phép thí điểm thành lập loại hình doanh nghiệp mới này. Theo đó sẽ thực hiện thí điểm trong 5 năm tại các thành phố, địa phương lớn có kinh tế năng động, có nhiều dự án công nghiệp mở rộng, bức xúc về vấn đề thu hồi đất và giải phóng mặt bằng như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng...
“Trước mắt mới chỉ có Công ty Cổ phần Đức Khải được thực hiện thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng dưới sự quản lý chỉ đạo của các bộ ngành. Nếu thành công thì loại hình này sẽ được nhân rộng. Tuy nhiên quy chế hoạt động của loại hình doanh nghiệp này sẽ được xây dựng rất chặt chẽ về phạm vi hoạt động và tổ chức thực hiện. Đó phải là doanh nghiệp có năng lực, có một số vốn nhất định, và đã thực hiện thành công tại một số dự án. Đặc biệt sẽ quy định rõ nhà nước giao cho đấu giá ở những dự án nào, cơ chế đấu giá cụ thể để có “đất sạch”, doanh nghiệp được giữ chênh lệch bao nhiêu, tiền thu hồi đất được điều tiết như thế nào” - Ông Phùng Văn Nghệ nói.
Hy vọng, với việc giao cho tư nhân thực hiện thu hồi đất, đến bù giải phóng mặt bằng giá đất sẽ tăng lên và như vậy sẽ có lợi cho doanh nghiệp, người dân, Nhà nước và sẽ góp phần làm thị trường bất động sản minh bạch hơn../.