Chiều 15/3, Chi cục Thú y Hà Nội công bố kết quả các mẫu huyết thanh và dịch hầu họng gia cầm lấy tại gia đình bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1 và các hộ lân cận thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn. Theo đó, 60 mẫu xét nghiệm đều âm tính với virus cúm A/H5N1. Điều đó có nghĩa là vẫn chưa tìm ra nguồn lây nhiễm của bệnh nhân cúm A/H5N1 ở Hà Nội.
Toàn xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội có gần 30.000 con gia cầm. Trước thời điểm phát hiện bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1, tại địa phương này phát hiện gia cầm ốm chết rải rác. Điều đáng nói là có ít nhất 10% gia cầm của xã Phù Linh chưa được tiêm vaccine phòng dịch; trong đó có 17 con gà của gia đình bệnh nhân.
Chi cục Thú y Hà Nội chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở triển khai phun hóa chất tiêu độc môi trường, tuyên truyền nhân dân tiêu hủy gia cầm chết không rõ nguyên nhân và đẩy mạnh việc tiêm vaccine phòng cúm A/H5N1 cho đàn gia cầm.
Ông Cấn Văn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết: “Công tác phòng chống gia cầm nói chung phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người chăn nuôi, của cộng đồng. Hiện nay tỷ lệ tiêm phòng còn thấp là do sự phối hợp của người chăn nuôi với cơ quan thú y chưa chặt chẽ. Nhiều hộ chăn nuôi chủ quan, lơ là, coi thường và không tiêm phòng cho đàn gia cầm của mình chính vì vậy việc nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cũng như triển khai công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cần phải có sự chỉ đạo kiên quyết của các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp xã”.
Trong khi đó tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1 cư trú tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn Hà Nội vẫn đang trong tình trạng nguy kịch: viêm phổi, suy hô hấp cấp vẫn tiến triển; Bệnh nhân bị suy đa tạng, đa phụ tạng, phải thông khí nhân tạo. Bác sỹ Nguyễn Văn Tuân, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, điều lo ngại nhất là bệnh nhân có dấu hiệu tràn khí màng phổi, bạch cầu thấp, tế bào bảo vệ rất ít, đòi hỏi nhiều can thiệp thủ thuật vì vậy rất dễ nhiễm vi khuẩn thứ phát và vi khuẩn kháng thuốc.
Từ trường hợp này, bác sỹ Nguyễn Văn Tuân khuyến cáo: “Với những bệnh dịch như thế này chúng ta phải cẩn thận với nguồn lây. Đối với bệnh dịch này cần phải thận trọng và phải tiến hành cách ly, thực hiện vấn đề vệ sinh bàn tay, vệ sinh ăn uống. Người dân khi phát hiện dịch bệnh phải có báo cáo về cơ quan chức năng để dập dịch sớm, khi có triệu chứng nên đi đến các cơ sở y tế để khám sớm mới có hy vọng được cứu chữa, tỷ lệ sống cao hơn”.
Bộ Y tế nhiều lần khuyến cáo: khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý kịp thời; không vận chuyển, mua bán gia cầm không rõ nguồn gốc, đặc biệt tại các khu vực có ổ dịch cúm trên gia cầm; đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
Như vậy từ đầu năm đến nay đã có 4 địa phương phát hiện bệnh nhân cúm A/H5N1. Đối với Hà Nội, đây là bệnh nhân đầu tiên trong vòng 5 năm qua. Khác với 3 bệnh nhân phát hiện trước đó tại các tỉnh Tuyên Quang, Khánh Hòa và Tiền Giang, vẫn chưa tìm ra nguồn lây nhiễm dịch bệnh với bệnh nhân này./.