Sau 3 ngày khởi sắc nhất trong vòng gần 3 năm qua, ngày 1/12, sự hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ có dấu hiệu chững lại khi kết thúc phiên giao dịch với các chỉ số chính lần lượt bị trượt điểm.
Chốt phiên giao dịch ngày 1/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã mất 25,65 điểm, tương đương 0,21%, xuống còn 12.020,03 điểm, mức giảm điểm đầu tiên sau khi tăng vọt gần 500 điểm trong 5 phiên trước đó. Chỉ số Standard & Poor 500 giảm 2,38 điểm, tương ứng 0,19%, và chốt phiên ở mức 1.244,58 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq lại tăng 5,86 điểm, tương ứng 0,22%, và đóng cửa phiên giao dịch ở mức 2.626,20 điểm.
Tuy nhiên, những hy vọng về việc tìm ra một giải pháp quyết liệt hơn nhằm giải quyết vấn đề nợ công ở châu Âu tiếp tục có tác dụng hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt sau khi các phiên bán đấu giá trái phiếu tại Tây Ban Nha và Pháp ngày 1/12 đáp ứng được nhu cầu cơ bản. Bên cạnh đó, một báo cáo gần đây cho thấy hoạt động sản xuất trong tháng 11 của Mỹ đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 5 tháng qua - dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế Mỹ tiến triển tốt hơn châu Âu. Theo Hội đồng quốc tế các trung tâm mua sắm Mỹ, doanh thu trong tháng 11 của 21 doanh nghiệp bán lẻ nước này tăng 3,2%.
Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết thị trường việc làm tại nền kinh tế đầu tàu này vẫn đang phục hồi chậm chạp khi số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước đã tăng thêm 6.000 người lên 402.000 người./.