TP HCM: Mang Tết đến cho người nghèo
Những lời chúc tốt đẹp, những món quà xuân chan chứa nghĩa tình được trao cùng với nụ cười rạng rỡ của người trao lẫn người nhận. Đó là những hình ảnh mà nhóm phóng viên VOV ghi nhận được qua những chuyến đi thăm, tặng quà, chúc Tết các hộ nghèo của các đoàn cán bộ lãnh đạo và các cấp ngành của TP HCM trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Dần năm nay. Sự quan tâm, chăm lo này đã giúp cho nhiều hộ nghèo của TP HCM cảm thấy ấm áp hơn khi Tết đến, xuân về.
Đối với gia đình anh Nguyễn Đình Triệu và chị Trần Ngọc Thanh ở ấp 2, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, đây có lẽ là một cái Tết đáng nhớ khi căn nhà của họ được xã sửa lại tươm tất để đón Tết. Ngôi nhà tình thương của anh chị được cấp hơn 10 năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng, dù đã cố gắng dành dụm nhưng do kinh tế gia đình quá khó khăn nên việc sửa lại ngôi nhà vẫn như là ước mơ xa vời. Nhờ sự quan tâm của địa phương, Tết này ngôi nhà của anh Triệu chị Ngọc đã được sửa chữa, sơn phết cẩn thận, trông khang trang hẳn ra.
Còn bà Nguyễn Thị Hồng, một hộ nghèo ở ấp Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi thì xúc động trong niềm vui: “Ở ấp có cho gia đình quà Tết. Có một bao thư, bánh và bột ngọt. Số tiền này dùng để mua thêm thịt, còn bánh này thì chưng bàn thờ. Nhiều năm nay Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến người nghèo, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng và ấm áp”.
Ở Cần Giờ, một huyện vùng xa của TP HCM, kế hoạch chăm lo Tết 2010 cho người nghèo đã được lãnh đạo huyện, xã thực hiện sớm hơn mọi năm. Năm nay, Cần Giờ có hơn 6.400 trường hợp nằm trong diện được chăm lo như: trẻ em mồ côi, tàn tật, người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam. Đến nay huyện Cần Giờ đã nhận được sự hỗ trợ của 54 đơn vị và cá nhân với hơn 6.700 phần quà trị giá gần 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Cần Giờ cho biết, trong các tháng 11 và 12, huyện Cần Giờ đã lên danh sách các đối tượng cần chăm lo Tết. Do đó, tiến độ chăm lo Tết cho người nghèo hoàn thành sớm hơn mọi năm. Ngoài việc tổ chức chăm lo các phần quà đến với bà con nghèo thì các đoàn thể của huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với bà con, đặc biệt đối với những cụ già.
Năm nay, mặc dù kinh tế TP HCM còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng TP HCM quyết định chi hơn 200 tỷ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo trong dịp Tết Canh Dần, tăng 20 tỷ đồng so với năm trước. Riêng 2.777 hộ diện xóa đói giảm nghèo có mức thu nhập từ 6 triệu đồng/hộ/năm trở xuống được chăm lo tết với mức 500.000 đồng/hộ. Ngoài ra có 28.000 người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên và hơn 14.800 người diện trợ cấp xã hội, mất sức lao động được nhận quà Tết ở mức 400.000 đồng.
Bên cạnh đó còn có nhiều chương trình và hoạt động đầy ý nghĩa được tổ chức như: “Cây mùa xuân”, “Bánh tét cho người nghèo”... để gây quỹ chăm lo trong dịp Tết cho đồng bào nghèo, đặc biệt là ở 20 xã, phường nghèo trọng điểm của thành phố.
Chăm lo Tết cho người nghèo còn là nội dung được các đoàn thể hết sức quan tâm. Điển hình như chương trình “Tết làm điều hay – vì nông dân nghèo thành phố” do Hội Nông dân TP HCM tổ chức diễn ra từ đầu tháng 12/2009 với mục tiêu vận động hơn 4 tỷ đồng để sửa 253 căn nhà đã hư hỏng nặng, tặng hơn 900 thẻ bảo hiểm y tế và 500 suất học bổng cho con em gia đình nông dân theo học tại các trường đại học, cao đẳng.
Với đồng bào nghèo, món quà Tết ý nghĩa không chỉ nằm ở hộp bánh, khay trà mà còn mang đến giá trị tinh thần lớn lao. Đó là sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp chính quyền và những tấm lòng hảo tâm, góp phần động viên bà con vươn lên, vượt qua chính mình. Năm nay, TP HCM phấu hạ tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới từ 8% năm 2009 xuống còn 7,2%. Để trong đầu xuân mới, người nghèo thành phố lại có một mùa xuân ấm áp hơn, no đủ hơn.
Căm lo Tết cho người nghèo tại các địa phương
Tại Thanh Hoá, Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo trong tỉnh, thăm và chúc Tết trung tâm bảo trợ xã hội, làng trẻ SOS, các bệnh viện tuyến tỉnh; thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình bị thiệt hại nặng do lốc xoáy và mưa đá gây ra chiều 6/2 ở huyện Như Xuân...
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thanh Hoá đã dành trên 100 triệu đồng đi thăm hỏi, tặng quà cho 43 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 17 huyện, thị trong tỉnh; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 3 gia đình nạn nhân ở các huyện Lang Chánh, Bá Thước và Nông Cống.
Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Thanh Hoá phối hợp với Ban trị sự Chùa Chanh trao 3 tấn gạo cho 250 đối tượng người tàn tật và trẻ mồ côi của 18 xã, phường và Hội người mù thành phố Thanh Hoá. Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung phối hợp với Công ty cổ phần vàng phố Wall tặng 150 suất quà Tết cho 150 hộ nghèo thuộc 5 xã ven biển huyện Hậu Lộc…
** Từ ngày 6 - 8/2, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, tặng 3.035 suất quà với tổng số tiền gần 653 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tất cả 8 huyện, thị trong tỉnh.
Năm nay, ngoài quà của Chủ tịch nước tặng cho các đối tượng chính sách tỉnh Bắc Kạn (229 xuất với mức 400.000 đồng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, lão thành cách mạng, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ già yếu cô đơn... và 2.572 xuất với mức 200.000 đồng cho thân nhân của 2 liệt sĩ, thương, bệnh binh đang điều trị tại các bệnh viện), tỉnh cũng có 34 suất quà với mức 200.000 đồng/suất tặng các gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học...; 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.
** Năm nay, Nam Định quyết tâm đem Tết đến sớm đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách. Từ ngày 3/2, các cơ sở Đảng trong tỉnh đã hoàn thành việc thống kê các đối tượng được nhận quà, tổ chức tặng quà sớm cho gia đình chính sách theo đúng quy định của Nhà nước. Tỉnh hỗ trợ thêm một suất quà trị giá 150.000 đồng/suất tặng các cụ trên 85 tuổi; 200.000 đồng/suất tặng các hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Các doanh nghiệp, tổ chức cũng tặng nhiều suất quà Tết cho người nghèo trong tỉnh.
** Nhân dịp Xuân Canh dần 2010, ngày 8/2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 304 thăm hỏi trao quà tặng bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đê tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Mẹ Nguyễn Thị Đê năm nay tròn 89 tuổi, người con trai duy nhất của mẹ là liệt sĩ Nguyễn Phúc Sáng đã hy sinh năm 1968. Từ năm 1997, Sư đoàn 304 đã nhận phụng dưỡng Mẹ Đê.
Đây là hoạt động thường niên thiết thực được lực lượng thanh niên, đoàn viên của hai đơn vị kết nghĩa Thông tấn xã Việt Nam và Sư đoàn 304 tổ chức hàng năm. Hoạt động ý nghĩa này được hai chi đoàn tổ chức nhằm chào mừng 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam./.