Cập nhật lúc : 10:10 AM, 17/08/2006

Cơ bản hoàn tất điều tra 2 đường dây cá độ bóng đá quốc tế do Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng cầm đầu

Theo khai báo của các chủ độ, Bùi Tiến Dũng đã đặt cược cá độ với Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng số tiền vào khoảng 1,5 triệu USD, trong đó thắng bạc 430.000 USD và thua 450.000 USD.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa cơ bản hoàn tất việc điều tra hai đường dây cá độ bóng đá quốc tế do Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng cầm đầu, liên quan đến “con bạc triệu đô” Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc PMU 18.

Từ việc bắt và khám xét khẩn cấp trùm cá độ Bùi Quang Hưng vào tháng 12/2005, cơ quan điều tra đã mở rộng điều tra vụ án, khởi tố và bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan như Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng, Vũ Mạnh Tiên, Phó văn phòng PMU 18, Lương Mạnh Hoa, lái xe riêng của Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Bắc, Phó Tổng giám đốc Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam. Cùng thời gian này, công an thành phố Hà Nội đã khám phá đường dây cá độ do trùm độ Nguyễn Trung Hiếu, tức Hiếu “béo” trú tại Hàng Trống, Hoàn Kiếm (Hà Nội) cầm đầu. Hiện Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã. Ngày 26/3/2006, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã quyết định nhập hai vụ án nêu trên để tiến hành điều tra.

Qua điều tra cho thấy, Bùi Quang Hưng bắt đầu tham gia cá độ bóng đá trên mạng Internet từ đầu năm 2005. Đến tháng 2/2005, Hưng bắt đầu nhận độ từ Bùi Tiến Dũng, Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa, Nguyễn Việt Bắc... rồi chuyển cho Nguyễn Trung Hiếu. Bùi Tiến Dũng đã đặt độ, đặt cược của Bùi Quang Hưng khoảng 30 lần với số tiền từ 3.000 - 100.000 USD, tổng cộng số tiền đặt cược khoảng 500.000 USD. Số tiền nhận độ của các con bạc, Hưng chuyển vào mạng của Nguyễn Trung Hiếu tổng cộng khoảng 25 triệu đồng và 526.500 USD. Hưng đã thanh toán tiền thắng thua với Hiếu khoảng 20 lần, với số tiền từ 2.000 – 16.000 USD.

Cùng với đường dây cá độ bóng đá quốc tế nói trên, còn có một đường dây cá độ khác hoạt động độc lập do Nguyễn Văn Hồng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản và thương mại  Thăng Long cầm đầu. Hồng sử dụng máy tính nối mạng truy cập vào trang thông tin của các công ty cá cược, tra thông tin về tỷ lệ cá độ, sau đó thông báo cho các con bạc Bùi Tiến Dũng, Vũ Mạnh Tiên biết và nhận độ. Từ tháng 10-12/2005, Hồng đã nhận độ từ Bùi Tiến Dũng 10 lần với tổng số tiền khoảng 1 triệu USD. Sau mỗi trận đấu, tiền cá độ được Nguyễn Văn Hồng thanh toán cho các chủ độ ở thành phố Hồ Chí Minh thông qua dịch vụ chuyển tiền. Hồng được hưởng 0,75% tiền hoa hồng từ doanh thu đặt cược của các con bạc.

Như vậy, từ tháng 2/2005 đến tháng 12/2005, theo khai báo của các chủ độ, Bùi Tiến Dũng đã đặt cược cá độ với Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng 1,5 triệu USD, trong đó thắng bạc 430.000 USD và thua 450.000 USD.

Trong các vụ án cá độ bóng đá quốc tế trên, Vũ Mạnh Tiên và Lương Mạnh Hoa giữ vai trò cập nhật thông tin, tra cứu thông tin về tỷ lệ cá độ để tham mưu giúp Bùi Tiến Dũng chọn đội đặt độ, thanh toán tiền độ, vừa trực tiếp tham gia cá độ. Vũ Mạnh Tiên đã chơi cá độ khoảng 5 triệu đồng và 53.000 USD; còn Nguyễn Việt Bắc đã cá độ bóng đá với số tiền 10.000 USD./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng