Cập nhật lúc : 8:05 AM, 12/03/2010

Có điện sao đèn chẳng sáng?

(VOV) - Gần chục năm qua, người dân Duyên Hà, xã Phú Phúc (Lý Nhân - Hà Nam) sống trong cảnh “khát điện”. Không phải Duyên Hà không có điện mà điện nơi đây quá yếu, không đủ cho người dân dùng trong sinh hoạt và sản xuất.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Tổ trưởng Tổ điện xóm 9, cho biết: “Duyên Hà gồm 3 xóm: 9, 10 và 11 chung nhau một trạm hạ thế 180KVA. Trạm hạ thế này được xây dựng từ cuối năm 1994 do HTX dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) Duyên Hà quản lý, phục vụ gần 500 hộ gia đình. Những gia đình ở xóm 10, 11 còn đỡ, còn những gia đình ở xóm 9 cách xa trạm hạ thế thì điện rất yếu, không đủ phục vụ cho sinh hoạt. Vào những giờ cao điểm, ngay cả chiếc bóng đèn tuýp cũng không thể sáng được. Với một vùng đông dân cư, lại ở xa nhau thì một trạm hạ thế 180KVA là không đủ, ít ra cũng phải là trạm hạ thế 300KVA mới tạm đủ dùng. Người dân chúng tôi đã làm đơn kiến nghị lên xã và xã cũng đã kiến nghị lên huyện nhiều lần xin kinh phí xây dựng thêm một trạm hạ thế nữa tại xóm 9, nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm”.

Trạm hạ thế Duyên Hà nhiều năm quá tải

Cũng theo ông Hiếu, năm 2002, HTXDVNN Duyên Hà đã tổ chức lấy ý kiến xã viên để huy động nguồn vốn với tổng số tiền thu được trên 100 triệu đồng. Với số tiền đó, cùng với sự hỗ trợ của trên, hệ thống điện của Duyên Hà đã được tiến hành cải tạo và nâng cấp. Mặc dù vậy, điện ở đây vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, chứ chưa nói đến nhu cầu sản xuất của người dân. Anh Trần Văn Tuấn, người dân xóm 9, bức xúc: “Bóng đèn tuýp nhà tôi 3 năm nay không sáng nổi, nhiều khi ti vi cũng chẳng xem được chứ chưa nói đến việc sử dụng máy bơm nước hay các thiết bị khác. Nhiều gia đình ở đây muốn mở xưởng kinh doanh sản xuất nhưng thấy điện yếu quá đành chịu”.

Ông Nguyễn Đình Nguyên, nguyên Chủ nhiệm HTXDVNN Duyên Hà cho biết, khu vực xóm 9, nhà nào có điều kiện thì mua máy biến thế về tăng điện lên để dùng, nếu không đành chịu “tối như đêm 30” dù mang tiếng là vẫn có điện. Ông Nguyên cho biết thêm, khi xây dựng đề án đường điện hạ thế tại Duyên Hà đã có tính toán xây dựng hai trạm hạ thế, nhưng sau đó do hết tiền nên chỉ xây dựng được một trạm hạ thế, vì thế, nguồn điện quá yếu”.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điện nông thôn, HTXDVNN Duyên Hà đã có ý kiến với Đảng bộ, UBND xã để xin ý kiến bà con về việc bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý. Kết quả là 98% nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tháng 9/2009, ngành điện đã tiếp nhận lưới điện hạ áp của HTXDVNN Duyên Hà và cam kết xúc tiến việc khảo sát, đầu tư, nâng cấp cải tạo mạng lưới điện hạ thế trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa thấy có chuyển biến gì./.

Hoàng Lực (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu