Trong đó tỉnh An Giang, hiện có 5 ca dương tính với phẩy khuẩn tả chưa qua 14 ngày, rải rác ở các huyện: Châu Phú, Châu Thành và Phú Tân.
Trong số những ca nhiễm phẩy khuẩn tả ở An Giang có 4 ca mang mầm bệnh tả nhưng không có triệu chứng lâm sàng. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện ở nhiều nơi, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo ngành y tế và các địa phương tăng cường tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân, thực hiện kiểm tra nguồn nước và hướng dẫn các cơ sở y tế, trung tâm y tế dự phòng xử lý ổ dịch, dập tắt nguồn lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, do dịch bệnh xuất hiện lẻ tẻ ở nhiều địa phương nên công tác phòng chống dịch tả ở An Giang gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, cho đến nay, tỉnh vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh.
Ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết: “Xử lý để dập tắt nguồn lây của 1 ổ dịch thì không khó nhưng tìm ra nguồn lây từ đối tượng nào thì tương đối khó. Hiện tại, nguồn lây bệnh chưa được phát hiện, quá trình điều tra ca bệnh cũng không phát hiện được rõ nguồn lây vì thế rất khó trong xử lý ổ dịch. Mặt khác, có những người mang trong mình vi khuẩn tả nhưng không có triệu chứng lâm sàng. Nguy cơ nguồn lây bệnh từ những người này là rất cao”.
Hiện là mùa mưa, thời tiết diễn biến phức tạp nên dịch tả có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu các địa phương chủ quan. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh bằng vệ sinh môi trường; ăn chín, uống sôi; không sử dụng nước sông để tắm, giặt, nấu ăn... Đồng thời, các địa phương cần phải tiếp tục giám sát chặt chẽ những trường hợp tiêu chảy cấp tại địa phương, điều tra thực phẩm và nguồn nước liên quan, không để dịch lan rộng ra cộng đồng./.