Cập nhật lúc : 4:14 PM, 21/02/2012

Gia Lai:

Con của cán bộ Chi cục kiểm lâm khai thác gỗ trái phép?

(VOV) - Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, số gỗ bị bắt giữ là do con của Phó phòng tổ chức xây dựng lực lượng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai tổ chức khai thác.

Trong hai ngày 16 và 17/2, tại tiểu khu 1003 - rừng phòng hộ Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Kinh tế và Chức vụ, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang 13 đối tượng đang đưa gỗ lên xe tải mang biển kiểm soát 77K - 4932.

Tại hiện trường, ngoài chiếc xe tải 77K – 4932, cơ quan điều tra còn thu giữ 1 xe cẩu biển kiểm soát 81C – 00864, 2 xe công nông, hơn 640 lóng gỗ với khối lượng gần 120m3..

Số gỗ được cơ quan chức năng thu giữ

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng bước đầu khai nhận số gỗ trên là do Vu Duy Tuấn (SN1978), trú tại phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, tổ chức khai thác.

Theo tìm hiểu, Vũ Duy Tuấn là con của ông Vũ Duy Khiêm - Phó phòng tổ chức xây dựng lực lượng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai.

Cơ quan chức tỉnh Gia Lai hiện đang tạm giữ 8 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Công Bắc/VOV Tây Nguyên

Bình luận


  • Nguyễn Gia -  Nguyengia1987@gmail.com
    Thực ra đã có Dự án giao đất, giao rừng cho cộng đồng rồi. Nhưng mô hình này chưa được nhân rộng. Một số nơi làm nhưng ko đúng cách nên giao rừng cho dân mất nhanh hơn.
  • Viet nhan dan -  nhandanviet@yahoo.com.vn
    Như vậy rõ ràng lâm tặc là kiểm lâm hoặc nằm trong bà con anh em của lực lượng kiểm lâm. Nhà nước đã giao kho vàng (Rừng là vàng) cho kiểm lâm mà không có cơ chế để kiểm tra giám sát chặt chẽ lực lượng này để chúng vừa ăn cướp vừa la làng. Trước tệ nạn này, trong khi chờ thiết lập cơ chế để có thể kiểm tra giám sát đươc LL kiểm lâm, thiết nghĩ nhà nước cần nhanh chóng trả tài sản của dân về cho nhân dân quản lý: Đó là giao rừng cho người dân địa phương quản lý theo qui định của nhà nước; Không gì vô lý bằng khi mà người dân sống trong rừng lại không được quản lý, chăm sóc bảo quản rừng mà lại giao cho một lực lượng sống ở xa hàng trăm cây số quản lý khai thác.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu