(VOV)_Sáng nay (1/7), tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức họp báo công khai kết quả kiểm toán năm 2007 về niên độ ngân sách năm 2006. Ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì buổi họp báo.
Theo kết quả kiểm toán, về thu ngân sách Nhà nước, hầu hết kết quả thu đều đạt và vượt mức dự toán, trong đó có 30 địa phương thu vượt trên 10% dự toán.
Về chi ngân sách Nhà nước, cơ bản các Bộ, ngành và địa phương lập và giao dự toán chi ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đã bố trí đúng mục tiêu, cơ cấu ngành và cơ cấu nguồn vốn, đảm bảo cơ cấu giữa chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và cho theo lĩnh vực. Các Bộ, ngành, địa phương được kiểm toán đã sử dụng ngân sách Nhà nước cơ bản đúng định mức tiêu chuẩn quy định, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Chi quản lý hành chính 18.515 tỷ đồng, tăng 9,4% (1.590 tỷ đồng) so với dự toán, nhưng đã giảm hơn so với năm 2005 (năm 2005 vượt dự toán 42%).
Về chi ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển, trong 29 tỉnh, thành phố được kiểm toán, có 7 địa phương thực hiện không đạt dự toán, chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng không đảm bảo tiến độ, phân bổ vốn dàn trải, nhiều công trình không thực hiện được kế hoạch vốn, một số chủ đầu tư lúng túng trong việc thực hiện các quy định mới của Nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư và công tác đấu thầu.
Hầu hết các dự án được kiểm toán công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn tiến hành chậm, chủ đầu tư và ban quản lý dự án thiếu các biện pháp hữu hiệu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện làm chậm tiến độ thực hiện dự án, tăng giá thành xây dựng, chậm phát huy hiệu quả của dự án hoặc phải điều chỉnh địa điểm của dự án gây lãng phí ngân sách Nhà nước. Một số dự án được quyết định đầu tư khi không có nhu cầu sử dụng, vượt định mức hoặc không cần thiết, như: Dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn có công trình hoàn thành từ năm 2002 đến nay chưa được khai thác sử dụng, chợ nông sản huyện Lục Ngạn-Bắc Giang do thay đổi địa điểm đầu tư nên chỉ sử dụng được 1-2 tháng/năm…
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số nợ trong đầu tư xây dựng cơ bản đến 31/12/2006 là 3.674 tỷ đồng (khối Trung ương 622 tỷ đồng; các địa phương 3.052 tỷ đồng). Kiểm toán tại 29 tỉnh có tới 21 tỉnh báo cáo số nợ về Bộ Tài chính không chính xác. Các địa phương đã bố trí vốn đầu tư để trả nợ trong xây dựng cơ bản số tiền 3.369 tỷ đồng, nhưng còn thấp hơn so với năm 2005 là 500 tỷ đồng.
Năm 2007, kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán 225/385 doanh nghiệp thành viên thuộc 19 Tổng Công ty Nhà nước, trong đó có 202 doanh nghiệp kinh doanh có lãi (chiếm 89,78% số doanh nghiệp được kiểm toán), có 23 doanh nghiệp thua lỗ (10,22% số doanh nghiệp được kiểm toán).
Đánh giá công tác quản lý ngân sách Nhà nước năm 2006, ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cho rằng, kết quả kiểm toán từ 107 cuộc kiểm toán, nhìn chung, công tác quản lý tài chính tại các đơn vị được nâng cao, chính sách chế độ quản lý tài chính ngân sách đã đầy đủ, chặt chẽ hơn. Luật Kiểm toán ra đời cũng góp phần nâng cao nhận thức của các ngành các cấp về hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, của các tổ chức cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó, việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành các cấp và của Kiểm toán trong thực hiện nhiệm vụ của mình.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế xảy ra trong nhiều năm chưa có giải pháp khắc phục một cách căn bản như: công tác lập và giao dự toán các khoản thu sự nghiệp tại các Bộ, ngành chưa bao quát đầy đủ các nguồn thu phát sinh; thất thu ngân sách vẫn còn lớn, nhất là trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia của một số Bộ, ngành vẫn còn sai nội dung, mục tiêu; tình trạng đầu tư manh mún, kéo dài trong thời gian vừa qua vẫn chậm được khắc phục…/.
Minh Hoà