Cập nhật lúc : 5:33 PM, 17/11/2009

Công tác quản lý các phòng khám Đông y còn nhiều bất cập

(VOV) - Qua thanh tra ban đầu, phát hiện một số cơ sở vi phạm tên biển hiệu, quảng cáo sai thực tế; một số trường hợp người Việt kê đơn bằng chữ Trung Quốc, có trường hợp lấy thuốc từ bệnh viện khác xong xé nhãn đi...

Gần một tuần qua, Vụ Y học cổ truyền, Vụ pháp chế và Thanh tra Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra, thanh tra nhiều cơ sở hành nghề khám chữa bệnh Đông y có bác sỹ nước ngoài. Kết quả bước đầu của việc thanh tra cho thấy, công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khám chữa bệnh  y học cổ truyền còn nhiều bất cập. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Phạm Vũ Khánh, Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền, Bộ Y tế để làm rõ vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết kết quả bước đầu của việc thanh tra, kiểm tra các phòng khám đông y có bác sỹ nước ngoài hoạt động mà Bộ Y tế tiến hành từ ngày 10/11 vừa qua? 

Ông Phạm Vũ Khánh: Qua thanh tra bước đầu trên địa bàn Hà Nội phát hiện một số cơ sở có vi phạm như tên biển hiệu không đúng, quảng cáo sai thực tế; một số trường hợp người Việt kê đơn bằng chữ Trung Quốc, có trường hợp lấy thuốc từ bệnh viện khác xong xé nhãn đi... Vụ đã có công văn yêu cầu các cơ sở này dừng quảng cáo. Hiện tại các đơn vị này đều đã dừng quảng cáo.

PV: Hiện nay, ngoài 54 phòng khám đông y có người nước ngoài được phép hoạt động, vẫn còn hiện tượng nhiều phòng khám Đông y có bác sỹ nước ngoài hoạt động nhưng không có giấy phép. Để xảy ra thực trạng này, trách nhiệm thuộc về ai, thưa ông? 

Ông Phạm Vũ Khánh: Từ năm 2007 đã phân cấp quản lý xuống các Sở. Sở trực tiếp cấp giấy phép, trực tiếp theo dõi, trực tiếp xử phạt những cơ sở vi phạm… Muốn xác định có tồn tại hay không thì phải đi kiểm tra.

Thực ra mà nói lực lượng thanh tra dù nhiều bao nhiêu cũng không thể làm xuể được. Tôi nghĩ rằng ngoài lực lượng thanh tra y tế ra thì cũng cần sự tham gia của chính quyền địa phương, các đoàn thể, thậm chí là nhân dân vào cuộc thì mới làm được.

Trong quản lý Nhà nước, khi thực tiễn thay đổi thì việc xảy ra vấn đề này nọ là chuyện đương nhiên. Nhưng quan trọng là chúng ta xử lý như thế nào, chứ còn quy trách nhiệm chỉ là vấn đề thứ yếu.

PV: Thưa ông, thời gian qua một số cơ sở y học cổ truyền nói chung để xảy ra những vụ việc thuốc đông y có chứa độc tố. Vậy thời gian tới Vụ Y học cổ truyền sẽ chỉ đạo chấn chỉnh việc này như thế nào?

Ông Phạm Vũ Khánh: Về nguyên tắc, thuốc y học cổ truyền so với thuốc tây y ít độc hơn. Tất nhiên, do môi trường cũng như trong quá trình nuôi trồng, vận chuyển, người ta có sử dụng một số hóa chất bảo quản, thuốc nhuộm để làm cho đẹp hàng. Đợt vừa rồi cũng phát hiện ra một số trường hợp ví dụ như trong vị thuốc chi tử có chất độc rô-đa-min B. Như vậy, sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra, giao khoán công việc cho các cơ sở.

PV: Xin cảm ơn ông!

Văn Hải

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu