Trong khi đó, tại Thái Lan, tuần qua không phát hiện thêm ca tử vong do nhiễm cúm A/H1N1.
Báo cáo của Bộ Y tế Mexico cho biết, chỉ tính riêng từ ngày 4 đến 9/11, nước này có thêm 5.464 trường hợp mới bị nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 54 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm virus cúm A/H1N1 tại Mexico lên 59.762 trường hợp và 452 người chết.
Cũng trong 6 ngày này, tỷ lệ người nhiễm và tử vong do virus cúm A/H1N1 cao hơn giai đoạn từ ngày 23/4-28/5, thời kỳ cao điểm của dịch cúm A/H1N1 khiến thủ đô Mexico City phải đóng cửa tất cả trường học, nhà hàng và khu thương mại.
Các quan chức y tế Mexico cho biết, riêng ngày 9/11 trên toàn Mexico, có thêm 455 trường hợp phải nhập viện do nhiễm virus cúm A/H1N1, trong đó có 150 ca trong tình trạng nguy kịch. Trong tổng số 452 người chết do virus cúm A/H1N1 có tới 70% trong độ tuổi từ 20 đến 54.
Trong khi đó, tại Thái Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, tuần qua không phát hiện thêm ca tử vong do nhiễm cúm A/H1N1. Như vậy, từ ngày 28/4 đến ngày 12/11 Thái Lan chỉ có 182 ca tử vong do nhiễm cúm A/H1N1. Tuy nhiên, theo đánh giá của Cơ quan bệnh dịch học Thái Lan, dịch cúm A/H1N1 sẽ bùng phát đợt 2 tháng 12 này do thời gian này thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp, virus cúm A/H1N1 có thể tồn tại lâu trong không khí, ngoài ra chỉ có 5 triệu người Thái Lan có kháng thể chống cúm./.