Mở cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 1,9 điểm xuống 365,5 điểm (giảm 0,52%). Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 649.990 đơn vị, giá trị giao dịch đạt 8,82 tỷ đồng. Sau đợt khớp lệnh mở cửa, có 53 mã tăng, 74 mã đứng giá, 159 mã giảm giá và 21 mã không có giao dịch. Đáng chú ý, trong đó có 13 mã tăng trần và 58 mã giảm sàn.
Sau 105 phút khớp lệnh liên tục, chỉ số VN-Index giảm 1,73 điểm, xuống 365,67 điểm (giảm 0,47%). Tổng khối lượng đạt 17.053.630 đơn vị, giá trị giao dịch tăng lên mức 210,33 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/12/2011, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 365,67 điểm, giảm 1,73 điểm (-0,47%). Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 21.369.910 đơn vị, tăng 1,87% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 278,362 tỷ đồng, giảm 6,85%.
Tổng giao dịch thỏa thuận đạt 25.093.351 đơn vị, với tổng giá trị hơn 468,45 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 46.463.261 đơn vị (+24,51%) và tổng giá trị giao dịch đạt 746,807 tỷ đồng (+21,72%).
Sáng nay STB thỏa thuận 6,6 triệu cổ phiếu, VIC thỏa thuận 1,85 triệu cp, SAM thỏa thuận 4,5 triệu cp, LCG thỏa thuận 2,86 triệu cp, ITA thỏa thuận hơn 3,9 triệu cp, ngoài ra khá nhiều bluechips được thỏa thuận như FPT, KBC, DPM, MSN, SSI…
MSN đã có phiên tăng nhẹ lên 93.000 đồng/cổ phiếu sau 3 phiên giảm sàn trước đó. Nhóm trụ cột như VIC, VNM tăng nhẹ 500 đồng, BVH đứng giá song VN-Index vẫn giảm điểm do số mã giảm giá chiếm áp đảo so với số mã tăng vào cuối phiên (55 mã tăng/177 mã giảm, 82 mã giảm sàn).
Nhà đầu tư đón nhận thông tin giá điện sẽ tăng bình quân 63 đồng/kWh kể từ ngày hôm nay (20/12). Không có thông tin hỗ trợ về vĩ mô, khi đón nhận thông tin tăng giá điện bên mua đã ngưng lại trong khi bên bán gia tăng đã khiến VN-Index không thể bứt phá khỏi ngưỡng 365 điểm. Theo các chuyên gia, nếu loại bỏ 5 cổ phiếu lớn trên sàn thì VN-Index hiện tại còn thấp hơn mốc 235 điểm của năm 2009.
Trong nhóm bluechips, HAG, VCB cùng giảm 700 đồng, CTG giảm 200 đồng, SSI giảm 400 đồng.
Một loạt mã giảm sàn như SJS, PTC, KSA, KBC, DXG…
Các mã tăng trần phiên này là RAL, BTP, DAG…song thanh khoản các mã này rất thấp.
Trong tổng số 307 mã niêm yết trên sàn HOSE, có 56 mã tăng, 176 mã giảm, 54 mã đứng giá. Trong đó, có 19 mã tăng trần, 82 mã giảm sàn và 21 mã không có giao dịch.
Trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, có 4 mã tăng, 3 mã giảm và 3 mã đứng giá là BVH, EIB, VPL.
Cụ thể, MSN tăng 1.000 đồng/cổ phiếu (+1,09%), đạt 93.000 đồng. VNM tăng 500 đồng/cổ phiếu (+0,55%), đạt 92.000 đồng. VIC tăng 500 đồng/cổ phiếu (+0,53%), đạt 95.000 đồng.
Còn lại, CTG giảm 200 đồng/cổ phiếu (-1,14%), còn 17.300 đồng. VCB giảm 700 đồng/cổ phiếu (-3,18%), còn 21.300 đồng. HAG giảm 700 đồng/cổ phiếu (-3,14%), còn 21.600 đồng.
Mã STB dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch khớp lệnh với hơn 1,4 triệu đơn vị (chiếm 6,71% tổng khối lượng thị trường), đóng cửa ở mức 14.800 đồng/cổ phiếu sau khi tăng 100 đồng (+0,68%).
Tổng khối lượng của 5 mã có giao dịch lớn nhất thị trường chiếm 27,00% so với tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên sáng nay.
Trong 5 chứng chỉ quỹ đang niêm yết trên HOSE, có 2 mã tăng, 3 mã giảm sàn. Cụ thể, VFMVFA tăng trần 200 đồng lên 4.200 đồng (+5,00%). VFMVF1 tăng 100 đồng lên 7.300 đồng (+1,39%). VFMVF4 giảm 100 đồng xuống 3.300 đồng (-2,94%). MAFPF1 giảm 100 đồng xuống 2.800 đồng (-3,45%). PRUBF1 giảm 200 đồng xuống 4.800 đồng (-4,00%).
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào 51 mã cổ phiếu với tổng khối lượng mua vào là 2.550.500 đơn vị, bằng 11,94% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Trong đó, REE được họ mua vào nhiều nhất với 602.600 đơn vị, chiếm 86,38% tổng khối lượng giao dịch của mã này. Tiếp theo là các mã như VSH (446.110 đơn vị), FPT (337.850 đơn vị), DPM (160.300 đơn vị) và KDC (135.700 đơn vị).
Đáng chú ý, các mã được nhà đầu tư nước ngoài mua vào chiếm tỷ trọng lớn trên tổng khối lượng giao dịch là PVD (99,91%), VHC (99,37%), FPT (93,05%), TDW (92,62%) và BCI (89,19%).
Tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,86 điểm xuống 59,33 điểm (-1,43%). KLGD đạt hơn 28,5 triệu cp, tương đương hơn 242 tỷ đồng.
VND sáng nay bị bán rất mạnh, cuối phiên chỉ còn dư mua giá sàn 8.400 đồng/cp, VND đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 8.800 đồng và thiết lập đáy mới trong phiên. Hàng loạt cổ phiếu khac sbij bán mạnh như PVX (xuống 7.500 đồng/cp), VCG (xuống 8.800 đồng/cp), KSL (xuống 9.000 đồng/cp)…song dư mua giá sàn tại các mã này cũng rất lớn.
KTS có phiên tăng trần thứ 12 trong tháng, đạt 24.100 đồng/cp, khớp lệnh 100 cổ phiếu.
Một số mã được mua mạnh là FLC (tăng trần), ACB (tăng 100 đồng)…còn lại thanh khoản các cổ phiếu trên sàn Hà Nội rất thấp.
Thông tin Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng giảm lãi suất vào đầu năm 2012 không đủ xóa tan tâm lí bi quan khi Bộ công thương đã chấp thuận tăng giá điện thêm 5% kể từ ngày 20/12. Theo FPTS, nhiều khả năng áp lực thoát hàng sẽ tiếp tục gia tăng ở nhóm nhà đầu tư trong nước bởi tâm lý e ngại rủi ro vẫn đang ở mức cao.
Kịch bản giảm điểm có thể tái diễn nếu thị trường không tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của lực cầu khối ngoại cũng như thông tin tích cực hơn trong những phiên giao dịch tiếp theo./.