Những ngày này, các chuyến bay từ sân bay Vũng Tàu ra các giàn khoan của Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) như dày hơn. Bước vào tháng cuối năm, khí thế trên mặt trận trong lòng biển của tập thể lao động Vietsovpetro đang nóng lên từng ngày nhằm hoàn thành mục tiêu khai thác hơn 6 triệu tấn dầu cả năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Những con số ấn tượng
Ra Giàn công nghệ Trung tâm số 2 (Giàn 2) của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần này, chúng tôi gặp lại Giàn trưởng Phạm Văn Ban, người có thâm niên gần 20 năm đi biển. Sau cái bắt tay thật chặt, ông thông báo tin vui: Tính đến cuối tháng 11, sản lượng dầu do các giàn khoan của Liên doanh khai thác tại lô 09-1 đã đạt 5,8 triệu tấn, thu gom và cung cấp vào bờ hơn 1 tỷ mét khối khí đồng hành. Trong đó, riêng Giàn 2 chiếm khoảng 1/3 sản lượng. Tính ra trung bình mỗi ngày Giàn 2 khai thác được 6.000 tấn dầu, thu về cho đất nước 2,4 triệu USD. Một con số khá ấn tượng.
Mặc dù so với trước, sản lượng dầu trong ngày đã giảm xuống do mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng đang ở giai đoạn khai thác cuối, nhưng nhiệm vụ quan trọng mà Giàn 2 phải hoàn thành là không để lượng dầu hút lên từ lòng biển thấp hơn 6.000 tấn một ngày. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự nỗ lực lớn lao của tập thể lao động quốc tế Việt - Nga hiện nay.
Giàn công nghệ Trung tâm số 2 là 1 trong 40 công trình biển của Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) được khai thác đã gần 22 năm. Giàn 2 hiện phụ trách 6 giàn BK từ BK1 đến BK 10, khai thác hai mỏ dầu chủ lực là mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng nằm tại lô 09-1 với tổng sản lượng khoảng 18.900 tấn/ngày. Dầu khai thác từ 73 giếng khoan của các giàn nhẹ BK vệ tinh được thu gom về Giàn 2 để tách dầu và khí đồng hành. Sản phẩm dầu sau khi được tách lọc sẽ được bơm xuống các tàu chứa Ba Vì và Việt Xô 02 (đều có trọng tải 15 vạn tấn) để xuất bán. Khí đồng hành được đưa vào bờ cung cấp cho các nhà máy điện Dinh Cố Bà Rịa và Phú Mỹ. Quá trình này được Trung tâm điểu khiển của giàn kiểm soát chặt chẽ, bất kỳ một sự cố nào về giếng khoan hay hệ thống ống dẫn đều phải được khắc phục nhanh chóng, đảm bảo dòng dầu không bị gián đoạn. An toàn trong vận hành là yêu cầu hàng đầu. “Trong trường hợp có sự cố, như mất nguồn khí nuôi cung cấp cho một loạt van STV mà mình đang trung chuyển lượng dầu đi tàu chứa hoặc từ giàn này sang giàn khác chẳng hạn, thì Trung tâm sẽ lập tức lệnh cho thợ vận hành khắc phục ngay bằng cách mở van chế độ tay để thông dòng dầu, không để gián đoạn, sau đó xử lý nhanh, đưa hệ thống trở lại chế độ tự động”. Anh Nguyễn Quang Dũng, kỹ sư trưởng công nghệ Trung tâm điều khiển Giàn 2 nói.
 |
|
Các đồng nghiệp Nga trên giàn luôn sát cánh với đội ngũ cán bộ công nhân Việt Nam trong việc đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đảm bảo hoạt động khai thác an toàn. 3 sáng kiến về tăng cường độ tin cậy của hệ thống phòng cháy, chữa cháy, về kiểm soát môi trường của tập thể cán bộ, công nhân Việt - Nga trên giàn mới đây đã thể hiện tình đoàn kết và trí tuệ tập thể đó. Gặp ông Ri-chi-kốp I-gor Lê-ô-nít, Giàn phó Giàn công nghệ Trung tâm số 2, phụ trách kỹ thuật biển, người đã hơn 6 năm công tác tại Việt Nam, lúc ông đang đi kiểm tra boong giàn, ông hào hứng bày tỏ: “Làm việc với các bạn Việt Nam rất thú vị. Đội ngũ cán bộ Việt Nam làm việc rất qui củ, trách nhiệm cao. Kỹ sư Việt Nam, kỹ sư Nga đều thành thục công việc như nhau”.
|
Một tin vui đối với tập thể lao động Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro), là ở lô 09-1, bên cạnh các mỏ mới đưa vào khai thác như Cá Ngừ Vàng, Rạng Đông, Tê Giác Trắng, đã phát hiện 2 giếng dầu mới, có thể xây dựng 2 giàn nhẹ trong năm tới để khai thác với kết quả khả quan.
Ngoài ra, liên doanh đã thử xong vỉa giếng Thiên Ưng ở lô 04-3, dự kiến đưa thêm 18 giếng mới vào hoạt động đồng thời với sửa chữa 50 giếng khoan cũ.
|
Chinh phục độ sâu và vươn xa
Dự kiến hết năm nay, Liên doanh sẽ khai thác được 6,42 triệu tấn dầu, vượt mức kế hoạch 110 ngàn tấn và đưa 20 giếng mới vào khai thác. Doanh thu bán dầu trong năm đạt trên 5,51 tỷ USD, nộp ngân sách 3,58 tỷ USD, chiếm 46,2% tổng nộp ngân sách toàn ngành. Kết quả này đòi hỏi sự cố gắng vượt bậc của cán bộ, công nhân Liên doanh nói chung và Giàn 2 nói riêng. Để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của tình hình mới, định hướng chiến lược phát triển của Liên doanh là vừa củng cố các mỏ dầu cũ, vừa phải vươn ra tìm kiếm, khai thác dầu mỏ vùng nước sâu, xa bờ, và vươn ra hợp tác với các nước bạn. Đây chính là chiến lược phát triển bền vững của Liên doanh từ nay đến 2025.
Để thực hiện được mục tiêu này, Liên doanh đưa ra 3 giải pháp đột phá, đó là giải pháp về quản lý, giải pháp về con người và giải pháp về khoa học - kỹ thuật. “Thời gian tới, nhiệm vụ của Liên doanh không chỉ khai thác ở lô 09-1 mà còn mở rộng ra xa bờ. Năm ngoái, Liên doanh đã triển khai các dự án lớn như các giàn khoan tự nâng trên 90m nước, giàn nửa nổi nửa chìm 2.200m, các tàu dịch vụ hoạt động xa bờ. Năm nay, các dự án đó đang được đẩy mạnh để làm sao cho Liên doanh đủ sức hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, khai thác dầu trên thềm lục địa Việt Nam”. Ông Đặng Minh Hồng, Bí thư Đảng bộ Liên doanh cho biết.
Những ngày này, Giàn công nghệ Trung tâm số 2 nói riêng, 17 đơn vị trực thuộc của Liên doanh nói chung đang gấp rút bước vào đợt thi đua tháng cuối năm nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu vừa nêu, xứng đáng là đơn vị mũi nhọn của Liên doanh, con chim đầu đàn của ngành dầu khí Việt Nam./.