Cập nhật lúc : 8:31 AM, 05/03/2010

Cuộc chiến chống "giặc" lửa

Cháy rừng vườn Quốc gia Hoàng Liên

(VOV) - Từ đầu năm 2010, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, ở nhiều địa phương đã diễn ra tình trạng khô hanh kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.

Trên thực tế, trong những tháng đầu năm 2010 cũng đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, trong đó vụ cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên gây thiệt hại nghiêm trọng nhất. Chương trình Diễn đàn Kinh tế, Đài TNVN, phát sóng tuần qua đã bàn đến giải pháp, làm gì để hạn chế nguy cơ cháy rừng.

** Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT: Cần thêm nguồn kinh phí

PV: Hiện nay, đang vào cao điểm của mùa khô, nguy cơ cháy rừng rất lớn, Cục Kiểm lâm đã có phương án gì để phòng chống cháy rừng, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Dũng: Cục Kiểm lâm đã tăng cường nhận thức cho các địa phương trong việc nâng cao công tác phòng chống cháy rừng và tham mưu cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Thủ tướng Chính phủ đưa ra những chỉ thị đối với các địa phương trong công tác phòng chống cháy rừng. Trước mùa khô, Cục Kiểm lâm cũng tổ chức nhiều khóa tập huấn cho các lực lượng phòng, chống cháy rừng ở các địa phương, đồng thời xây dựng các phương án, cũng như kế hoạch cho công tác phòng cháy và chữa cháy rừng trong mùa khô. Cháy rừng chủ yếu do con người, khi con người có nhận thức đầy đủ họ sẽ hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra cháy rừng, do vậy, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân được Cục Kiểm lâm coi trọng.

PV: Được biết, Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng sẽ kết thúc trong năm 2010, còn sau đó sẽ như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Dũng: Chúng tôi đang đề xuất với Bộ NN&PTNT, Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện dự án này, đồng thời kiến nghị để Nhà nước xem xét tăng kinh phí hỗ trợ cho những người tham gia chữa cháy, bởi mức giá 25.000 đồng/ngày đưa ra đã lâu, không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

PV: Qua thực tế vụ cháy rừng ở Sa Pa vừa rồi, ông có nghĩ rằng cần thêm nguồn kinh phí nâng cao năng lực cho các ngành, các cấp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng?

Ông Nguyễn Hữu Dũng: Nhà nước đã đầu tư 300 tỉ đồng để nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm, tuy nhiên, để công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa cần thêm nguồn kinh phí để nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương. Bộ NN&PTNT còn có đề án hỗ trợ lương thực cho đồng bào miền núi trong việc chuyển một phần diện tích canh tác nương rẫy sang trồng rừng để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và hàng loạt chính sách kinh tế xã hội khác góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Xin cảm ơn ông!

 ** Ông Ma Quang Trung, Bí thư Huyện ủy huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Từ vụ cháy Vườn Quốc gia Hoàng Liên, chúng tôi rút ra bài học kinh nghiệm là việc huy động người dân địa phương tham gia chữa cháy rất hiệu quả bởi họ có kinh nghiệm, thông thạo đường đi, dập lửa hiệu quả dù chỉ bằng những công cụ thô sơ. Khi tham gia chữa cháy, cần huy động nhiều thành phần nên rất cần sự thống nhất trong chỉ đạo và chỉ huy các lực lượng. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án phòng chống cháy rừng, trong đó coi trọng biện pháp phòng và rà soát lại sự phân bố dân cư ở khu vực rừng quốc gia, nơi nào dân không có hoặc có quá ít ruộng nước thì sẽ chuyển dân ra khu vực khác để họ không đốt rừng làm nương. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong phòng chống cháy rừng.

** Ông Nguyễn Văn Phúc, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu: Chủ động nguồn nước và giữ độ ẩm cho rừng

Khu vực nào dễ xảy ra cháy rừng cần được quan tâm nhiều hơn. Để phòng cháy rừng và kịp thời cứu chữa rừng bị cháy, chúng ra phải chủ động nguồn nước và giữ được độ ẩm cho khu rừng. Khu vực nào không đảm bảo được hai điều này cần cấm nghiêm ngặt người ra vào. Cũng cần chú ý đến việc đốt cỏ làm nương của người dân, tránh để lửa rơi rớt gây ra cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng, tùy theo từng loại rừng, tùy theo từng địa hình mà áp dụng các biện pháp chữa cháy khác nhau, tuy nhiên, các phương pháp chữa cháy cần được luyện tập thường xuyên để khi xảy ra cháy, người dân khỏi bỡ ngỡ.

** Ông Hà Minh Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang: Mức hỗ trợ người dân tham gia chữa cháy quá thấp

Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng đến năm 2010 là kết thúc, tôi đề nghị Chính phủ nên kéo dài thêm dự án này. Tôi thấy mức hỗ trợ người dân tham gia chữa cháy là quá thấp. Việc rừng của cá nhân trồng khi bị cháy, những người tham gia chữa cháy không được hỗ trợ tiền từ nguồn ngân sách Nhà nước mà do người chủ rừng chi trả là bất hợp lý, bởi nếu người chủ rừng không có tiền kêu gọi người dân thì ai sẽ tham gia dập đám cháy? Việc người dân tham gia chữa cháy được hỗ trợ kinh phí theo thông tư liên tịch của Bộ NN&PTNT với Bộ Tài chính, nhưng khi thanh toán lại phải có lệnh của Chủ tịch tỉnh và Chi cục trưởng Chi Cục kiểm lâm mới được thanh toán là quá rườm rà. Khi thanh toán kinh phí hỗ trợ, người tham gia chữa cháy phải có đơn xin tham gia chữa cháy cũng gây khó khăn cho những người không biết chữ./.

Báo TNVN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng