Cập nhật lúc : 10:36 AM, 04/02/2012

Đà Nẵng cấm cán bộ đi học trong giờ hành chính

(VOV) - Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành chỉ thị chấn chỉnh việc đi học trong giờ hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

Tất cả trường hợp được cử đi học từ ngày 1/2/2012, kể cả ngắn hạn hoặc dài hạn, trong kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch, đều phải học vào ngày thứ bảy, chủ nhật và sau 17h các ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

 Việc ban hành chỉ thị này là do thời gian qua, rất nhiều trường hợp đi học trong giờ hành chính làm ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng công tác, nhất là chuyên viên các sở ban, ngành và cấp các quận huyện./.

PV/VOVonline

Bình luận


  • Hoa Giang -  hoagiangstc@gmail.com
    Về việc học của cán bộ, công chức cần nói rõ đấy là đi học gì, vì các loại học qua tập huấn chuyên môn,chính trị là bình thường, chắc phải trong giờ. Riêng về đi học tại chức, hàm thụ, bổ túc (để có bằng cấp) thì cần phải chặt chẽ. Có lẽ cấm là phù hợp. Lâu nay ta có nạn bằng giả, bằng thật-học giả là vì ta duy trì lâu quá chính sách khuyến học nâng cấp từ thời mới hòa bình- thiếu cán bộ,có thị trường cho bằng giả. Bây giờ trường nhiều, những người học yếu lại vòng qua tại chức (nhất là tại chức cho ngay học sinh tốt nghiệp PTTH không đõ vào đại học). Nếu do họ thấy cần học nâng cao trình độ, thì đừng có chính sách là chi tiền và xếp ngạch sau khi có bàng. Chắc học không vì để xếp lại ngạch thì sẽ rõ ngay ai ham học, ai lợi dụng học.Như các doanh nghiệp chỉ nhận người có đủ trình độ qua phỏng vấn, muốn đi học thì nghỉ việc; sau khi học xong, trình độ mới lại dự các kỳ thi tuyển mới Mấy năm trước có lớp tại chức Luật có 11 tháng, có chương trình vừa học vừa làm học 2 năm hết cấp 3 (cho học sinh thi cấp 3 trượt).Người ta tính, 1 học sinh học giỏi học cấp 3 mất 3 năm, học Đại học mất 4 năm, công 7 năm. Còn học sinh học dốt qua Vừa học vừa làm và Đại học tại chức chỉ có 3 năm. Trong 4 năm học sinh học giỏi miệt mài trong Đại học chính quy thì anh "học dốt" kia đã có thể là Trưởng phòng. Anh học giỏi kia sẽ nghe anh Trưởng phòng đào tạo gì khi ra trường và cùng làm việc một phòng?(!!). Vậy nên việc cấm đi học trong giờ của Đà Nẵng cần cụ thể hơn nữa. Và Nhà nước, cơ quan công quyền cũng cần bỏ cách đào tạo tại chức đã lỗi thời, gây cản trở chất lượng công chức và lãng phí tiền ngân sách (phương thức này không cấm, nhưng ai thích học cứ đăng ký, nhưng không có "ghế" chờ sẵn trong cơ quan nhà nước)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu